Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam hiến máu, góp vào kho dự trữ cuối năm

“Tôi đọc báo cách đây một vài tuần thì biết tin về nhu cầu máu cần cho điều trị dịp cuối năm. Vì thế tôi quyết định sẽ đến hiến máu vào dịp này. Đồng thời tôi cũng hỏi các đồng nghiệp của mình liệu ai có thể đến hiến máu cùng. Rất nhiều người đã hào hứng giơ tay hưởng ứng”.

TS. Angela Pratt, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam đã chia sẻ điều này khi cùng các cộng sự hiến máu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương ngày 14/12/2023. 

Trước đó, Viện Huyết học – Truyền máu TW cho biết cần khoảng 110.000 đơn vị máu và 12.000 đơn vị tiểu cầu gạn tách trong 3 tháng tới (12/2023 – 2/2024) để đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị. Đặc biệt, nhu cầu máu nhóm O vẫn rất cao so với các nhóm khác.

Vẫn nụ cười tươi tắn trên môi, TS. Angela Pratt quay trở lại hiến máu lần thứ 2 tại Việt Nam. Trước đó bà Pratt đã hiến máu khoảng 10 lần ở Úc.

Nói về cách mỗi cá nhân có thể làm để lan toả tinh thần hiến máu thiện nguyện, bà Pratt cho biết: “Đây chỉ là một đóng góp nhỏ mà tôi có thể làm. Chúng tôi hiến máu và chia sẻ điều đó để khuyến khích có thêm nhiều người cùng hành động”.

“Mỗi người một đóng góp nhỏ, nhiều người cùng hành động sẽ tạo nên một sự khác biệt lớn”, TS. Angela Pratt tin tưởng.

TS.BS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW trân trọng cảm ơn Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam cùng các cộng sự đã tham gia hiến máu

Đi cùng TS. Angela Pratt là các cộng sự của Văn phòng đại diện WHO tại Việt Nam.

Các chuyên viên của Văn phòng đại diện WHO tại Việt Nam đăng ký hiến máu

Đối với TS. Shane Francis Fairlie, Trưởng nhóm Truyền thông về sức khoẻ, Văn phòng đại diện WHO tại Việt Nam, ông rất hạnh phúc khi hiến máu, bởi đó là cơ hội được đóng góp một điều quan trọng.

TS. Shane Francis Fairlie, Trưởng nhóm Truyền thông về sức khoẻ, Văn phòng đại diện WHO tại Việt Nam lần đầu tiên hiến máu tại Việt Nam. Ông ấn tượng với cơ sở vật chất hiện đại tại Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu TW.

Ông Fairlie đã hiến máu nhiều lần ở Úc. Đây là lần đầu tiên ông hiến máu ở Việt Nam. Nói về trải nghiệm hiến máu ở cả 2 quốc gia, ông Fairlie bày tỏ sự cảm kích: “Mọi người đều rất thân thiện, hiếu khách. Dù ở Úc hay ở Việt Nam, tôi đều cảm nhận được tâm huyết mà các bạn đặt vào công việc. Nhân viên và tình nguyện viên đều là những người có trái tim nhân ái”.

Ông Fairlie cũng dành lời khen: “Tôi rất ấn tượng trước công việc mà các bạn nhân viên và tình nguyện viên ở đây đang làm. Các bạn đã thể hiện rất xuất sắc. Đồ ăn sau nhẹ hiến máu cũng khá ngon”.

BS. Annie Chu, Trưởng nhóm Chăm sóc sức khoẻ toàn dân, Văn phòng đại diện WHO tại Việt Nam rất vui khi lần đầu tiên đến hiến máu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Trước đó, bà đã có 2 – 3 lần hiến máu trong những dịp được tổ chức tại cơ quan.

Các chuyên viên của Văn phòng đại diện WHO tại Việt Nam đều nhiệt tình hưởng ứng cùng TS. Angela Pratt

TS.BS. Vũ Đức Bình trao tặng biểu trưng linh vật hiến máu của Việt Nam cho Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam

“Everybody makes small contribution, together it can make a big difference” (Mỗi người một đóng góp nhỏ, nhiều người cùng hành động sẽ tạo nên một sự khác biệt lớn), TS. Angela Pratt chia sẻ.

Hải Yến – Ảnh: Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan