Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Truyền máu, cấp cứu thành công sản phụ bị chấn thương sọ não

Ngày 04/6/2021, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình đã cấp cứu thành công người bệnh mang thai 37 tuần tuổi bị đa chấn thương do tai nạn giao thông. Trong quá trình cấp cứu, các bác sĩ đã sử dụng tới 14 đơn vị chế phẩm máu do Viện Huyết học – Truyền máu TW cung cấp.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, suy hô hấp, sốc chấn thương. Chấn thương sọ não – tụ máu nội sọ (tụ máu dưới màng cứng) đã gây chèn ép não cấp tính, làm cho người bệnh rơi vào trạng thái hôn mê, tính mạng bị đe dọa nghiêm trọng. Bên cạnh đó, tim thai đã có dấu hiệu suy và sự sống của thai nhi chỉ còn tính bằng phút.

Ngay khi người bệnh nhập viện, hệ thống Báo động đỏ của Bệnh viện đã được kích hoạt ngay lập tức. Các chuyên ngành: Cấp cứu, Hồi sức tích cực ngoại, Gây mê hồi sức, Phẫu thuật thần kinh, Sản khoa, Nhi khoa, Chẩn đoán hình ảnh, Huyết học… ngay lập tức cùng hội chẩn để đưa ra phương án điều trị tối ưu.

Các bác sĩ phải đứng trước quyết định vô cùng khó khăn: Phẫu thuật lấy khối máu tụ nội sọ để cứu người mẹ hạy ưu tiên phẫu thuật để cứu con. Mong muốn giữ được tính mạng cho cả người mẹ và thai nhi, nhưng kíp phẫu thuật cũng hiểu rõ: rất có khả năng chỉ có thể cứu được mẹ hoặc con. Trái tim và khối óc của các thầy thuốc thực sự bị thử thách cực đại.

Ekip phẫu thuật đã phải trải qua giây phút cân não khi phải lựa chọn phẫu thuật cứu người mẹ hay cứu con

Cuối cùng quyết định cũng được đưa ra, 2 kíp đồng thời cùng lúc tiến hành phẫu thuật lấy khối máu tụ nội sọ giải phóng chèn ép não để cứu người mẹ và phẫu thuật mở tử cung để cứu cháu bé. Kíp gây mê hồi sức đã đảm bảo các điều kiện tốt nhất và đặc biệt là dự trù các chế phẩm máu phục vụ cho ca mổ.

Kíp Nhi khoa và Hồi sức tích cực ngoại đã sẵn sàng các phương tiện và thuốc men để hồi sức cho người mẹ và cháu bé. Sau ca phẫu thuật, người mẹ tiếp tục rơi vào tình trạng hôn mê, rối loạn đông máu, nhanh chóng được chuyển về đơn vị hồi sức tích ngoại khoa để điều trị và chăm sóc. Trong quá trình đó, các bác sĩ đã cần tới 14 đơn vị chế phẩm máu (7 đơn vị khối hồng cầu, 7 đơn vị huyết tương đông lạnh nhóm B) do Viện Huyết học – Truyền máu TW cung cấp để truyền cho người bệnh.Cháu bé bị suy hô hấp, sau khi cấp cứu ban đầu tạm ổn định, được chuyển đến khoa Nhi để thở máy, nằm lồng ấp và chăm sóc đặc biệt.

Em bé đã được về nhà và tình trạng của người mẹ cũng dần được cải thiện

Cậu chuyện đã kết thúc có hậu khi 12 ngày sau, cháu bé đã bỏ được máy thở, uống được sữa và đã được người thân đón về nhà để chăm sóc. Người mẹ đã cai được máy thở, cử động được chân tay, bắt đầu có nhận thức với sự vật và hiện tượng xung quanh. Chặng đường phía trước sẽ còn rất nhiều gian nan để hồi phục sức khỏe về thể chất và tinh thần cho người mẹ nhưng hi vọng thành công ngày càng nhiều hơn.

Với sự tận tâm, tận lực, hết lòng vì người bệnh của các thầy thuốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, cùng với việc triển khai hệ thống Báo động đỏ trong Bệnh viện thực sự đã rút ngắn thời gian để thầy thuốc tiếp cận nhanh hơn với người bệnh cấp cứu vì trong cấp cứu người bệnh nguy kịch thì “thời gian là vàng-thời gian là não”.

TS. Hoàng Công Tình, Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc

Bệnh viện ĐK tỉnh Hòa Bình

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan