Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Viện hỗ trợ Bệnh viện 19-8 triển khai ghép tế bào gốc ở người bệnh u lympho

Hành trình 20 ngày đêm sinh tử trong phòng vô trùng và sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ của hai bệnh viện đã thắp lên “phép màu” cho người phụ nữ từng rơi vào tình trạng nguy kịch.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bệnh viện

Sau nhiều tháng điều trị hóa chất liều cao, nhiều lần rơi vào tình trạng suy tủy gần như “trắng” hệ miễn dịch, nữ bệnh nhân 36 tuổi mắc u lympho không Hodgkin tế bào B thần kinh trung ương đã được ghép tế bào gốc tự thân thành công tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an). Ca ghép được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ giữa các y bác sĩ Bệnh viện 19-8 và các chuyên gia của Viện Huyết học – Truyền máu TW.

Từ năm 2025, Viện Huyết học – Truyền máu TW và Bệnh viện 19-8 đã ký kết biên bản ghi nhớ thoả thuận hợp tác và hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo và nghiên cứu khoa học về huyết học – truyền máu.

Lãnh đạo BV 19-8 và lãnh đạo Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương ký biên bản ghi nhớ hợp tác chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật.

Một trong những nội dung trọng tâm của thoả thuận hợp tác là Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương sẽ hỗ trợ về chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật để Bệnh viện 19-8 triển khai kỹ thuật ghép tế bào gốc.

Đoàn công tác của Viện Huyết học – Truyền máu TW đã tiến hành khảo sát tại Bệnh viện 19-8 và tư vấn về việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực cũng như chuẩn bị mọi điều kiện đạt tiêu chuẩn triển khai ghép tế bào gốc.

PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW; PGS.TS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng và các chuyên gia, cán bộ của Viện đã đến thăm, làm việc tại Bệnh viện 19-8 để tư vấn, định hướng về hoạt động ghép tế bào gốc.

Đồng thời, các chuyên gia của Viện cũng đã trực tiếp tham gia khám, hội chẩn và đồng hành cùng ê kíp của Bệnh viện 19-8 trong suốt quá trình thực hiện ca ghép.

Người bệnh được ghép tế bào gốc là chị N.T.T.H. (SN 1989, ở Hà Đông, Hà Nội) điều trị tại Bệnh viện 19-8 từ tháng 5/2025 trong tình trạng bệnh đã ở giai đoạn muộn. Trước đó, người bệnh có biểu hiện đau đầu kéo dài, đi khám phát hiện khối u não phải phẫu thuật khẩn cấp.

BSCKII. Lê Thị Thùy Dương, Trung tâm Huyết học – Truyền máu, Bệnh viện 19-8 cho biết: “Đây là trường hợp u lympho không Hodgkin tế bào B thần kinh trung ương – một thể bệnh hiếm và tiên lượng nặng. Người bệnh nhập viện trong tình trạng đã có tổn thương thần kinh trung ương. Sau phẫu thuật tại một cơ sở y tế, khối u vẫn còn sót lại, chỉ lấy được khoảng 60-70%, phần còn lại kích thước khoảng 8×10 mm”.

Khác với nhiều trường hợp u lympho xuất hiện ở hạch, người bệnh chỉ có tổn thương tại hệ thần kinh trung ương, không có hạch hay tổn thương ở cơ quan khác. Đây là nhóm bệnh có nguy cơ tái phát cao, diễn tiến nhanh và tiên lượng thường nặng hơn nhiều dạng u lympho khác, khiến việc điều trị trở nên đặc biệt phức tạp, đầy thách thức.

Những ngày “trắng” miễn dịch

Sau khi hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ quyết định điều trị cho người bệnhbằng phác đồ hóa chất liều rất cao. Ngay trong đợt đầu tiên, bệnh nhân đã xuất hiện hàng loạt biến chứng nguy hiểm như suy thận cấp, suy giảm miễn dịch toàn bộ, nấm họng, loét miệng nặng.

Mặc dù rất đau đớn và mệt mỏi nhưng người bệnh luôn hợp tác, kiên trì và rất tin tưởng vào bác sĩ để tiếp tục vượt qua các đợt điều trị.

Sau 3 đợt hóa chất, khối u 8×10 mm đã biến mất hoàn toàn. Song, theo các bác sĩ, với u lympho thần kinh trung ương, việc khối u biến mất chưa đồng nghĩa với việc người bệnh đã an toàn. BSCKII. Lê Thị Thùy Dương chia sẻ: “Ghép tủy được chỉ định nhằm duy trì lui bệnh, giảm tối đa nguy cơ tái phát. Với tổn thương thần kinh trung ương, nếu tái phát thì tiên lượng sẽ rất nặng”.

Người bệnh tiếp tục kiên cường trải qua thêm 4 đợt hóa chất liều cao trước khi bước vào quá trình ghép tế bào gốc tự thân.

Tuy nhiên, thử thách lớn nhất lại nằm ở giai đoạn điều kiện hóa trước ghép. “Liều hóa chất ở giai đoạn ghép còn cao hơn nhiều lần trước đó. Có thời điểm bạch cầu của bệnh nhân gần như bằng 0, tức là không còn bất kỳ một hàng rào miễn dịch nào bảo vệ cơ thể”, BSCKII. Lê Thị Thùy Dương cho biết.

PGS.TS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW và BSCKII. Võ Thị Thanh Bình, Trưởng khoa Ghép tế bào gốc cùng nhiều y bác sĩ của Viện đồng hành cùng các y bác sĩ Bệnh viện 19-8 trong quá trình ghép tế bào gốc cho người bệnh.

Lúc này, người bệnh đứng trước nguy cơ nhiễm trùng nặng, suy đa cơ quan và xấu đi rất nhanh. Vì vậy, người bệnh phải được điều trị trong môi trường vô trùng nghiêm ngặt với sự phối hợp liên tục, nhịp nhàng của nhiều chuyên khoa từ hồi sức tích cực, chống nhiễm khuẩn, dinh dưỡng đến chăm sóc toàn diện.

Theo các bác sĩ, trong giai đoạn suy tủy sau ghép, chỉ một tác nhân nhiễm khuẩn nhỏ cũng có thể đe dọa tính mạng người bệnh, do đó mọi quy trình chăm sóc đều được kiểm soát chặt chẽ, giám sát gần như từng giờ, đòi hỏi sự tận tâm và cẩn trọng tuyệt đối của các y bác sĩ.

Sau hơn 20 ngày điều trị tích cực và chiến đấu không ngừng nghỉ, người bệnh đã phục hồi tốt và được xuất viện trong niềm vui vỡ òa của cả gia đình và ê-kíp y bác sĩ.

Mở rộng kỹ thuật cao, thắp sáng hy vọng cho người bệnh

PGS.TS Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc Bệnh viện 19-8 cho biết, để thực hiện thành công ca ghép, bệnh viện đã chuẩn bị trong thời gian dài cả về nhân lực lẫn cơ sở vật chất.

“Muốn thành công phải có sự quyết tâm rất lớn của Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện; đồng thời có sự hỗ trợ chuyên môn chặt chẽ từ Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương”, PGS.TS Nguyễn Tiến Quang nhấn mạnh.

PGS.TS Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc Bệnh viện 19-8 và PGS.TS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW cùng các y bác sĩ tặng hoa chúc mừng người bệnh ngày ra viện.

Lãnh đạo Bệnh viện 19-8 đánh giá, thành công này không chỉ giúp bệnh viện làm chủ thêm một kỹ thuật chuyên sâu mà còn tạo nền tảng vững chắc để tiến tới triển khai liệu pháp tế bào CAR-T – một trong những hướng điều trị tiên tiến nhất hiện nay đối với ung thư máu.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, bệnh viện sẽ tiếp tục đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, cử các ê-kíp đi đào tạo trong và ngoài nước, đồng thời phối hợp sâu hơn với các chuyên gia đầu ngành huyết học.

Với tư cách là Viện chuyên khoa đầu ngành, Viện Huyết học – Truyền máu TW luôn sẵn sàng đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn cho các bệnh viện trong lĩnh vực Huyết học – Truyền máu để đem lại cơ hội điều trị ngày càng rộng mở cho người bệnh.

Trương Hằng (tổng hợp), ảnh BV cung cấp.

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan