Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương có tân Phó Viện trưởng

Ngày 16/3/2022, Bộ Y tế tổ chức trao quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho TS. BS. Vũ Đức Bình.

Tham dự và chủ trì buổi lễ có PGS. TS. Nguyễn Trường Sơn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế; PGS. TS. Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế; TS. Vũ Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; Đồng chí Khúc Thị Hiền, Quận ủy viên, Phó trưởng Ban tổ chức Quận ủy Đống Đa; TS. Bạch Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cùng đại diện các Vụ, Cục của Bộ Y tế, các cơ quan, ban ngành và các lãnh đạo tiền nhiệm, các cán bộ chủ chốt của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế đọc Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Theo đó, tại Quyết định số 568/QĐ-BYT ngày 8/3/2022, Bộ trưởng Bộ Y tế đã bổ nhiệm TS.BS. Vũ Đức Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng khoa Bệnh máu tổng hợp giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phụ trách công tác chuyên môn của Viện. Như vậy, hiện tại, Viện có 2 Phó Viện trưởng phụ trách chuyên môn là PGS. TS. Nguyễn Hà Thanh và TS. BS. Vũ Đức Bình; 1 phó Viện trưởng phụ trách kinh tế là ThS. Lê Lâm.

PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế trao Quyết định cho TS. BS. Vũ Đức Bình.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Y tế, PGS. TS Nguyễn Trường Sơn chúc mừng TS. BS. Vũ Đức Bình đã được lãnh đạo Bộ Y tế tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cũng bày tỏ mong muốn với vai trò và nhiệm vụ mới, TS. BS. Vũ Đức Bình tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn cũng như tinh thần trách nhiệm cùng tập thể lãnh đạo Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương xây dựng Viện ngày càng phát triển, đảm bảo thực hiện hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cũng đánh giá cao vai trò của ngành Huyết học – Truyền máu đã đạt được rất nhiều thành tựu trong thời gian vừa qua, qua đó đã xây dựng và phát triển hệ thống huyết học và truyền máu để có thể đảm đương được nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đặc biệt, trong giai đoạn COVID-19, công tác đảm bảo an toàn truyền máu vẫn được thực hiện một cách chu toàn ở tất cả các cấp độ và Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đóng vai trò rất quan trọng. Bên cạnh đó, Viện vẫn đảo bảo được nhiệm vụ quan trọng là thực hiện công tác điều trị các bệnh về máu và cơ quan tạo máu.

TS. BS. Vũ Đức Bình là chuyên gia đầu ngành về huyết học điều trị các bệnh về máu và cơ quan tạo máu, với nhiều công trình nghiên cứu khoa học, báo cáo chuyên đề, có nhiều chương trình đào tạo trực tiếp và tư vấn trực tuyến, thu hút sự quan tâm lớn của nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà người bệnh.

Tân Phó Viện trưởng Vũ Đức Bình phát biểu cảm ơn.

TS.BS. Vũ Đức Bình chia sẻ: Viện đang bước vào giai đoạn mới với nhiều khó khăn và thách thức mới. Với cương vị công tác là Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương nhiệm kỳ 2022-2027, là người giúp việc trực tiếp cho Viện trưởng trong các công việc được giao, tôi xin hứa không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ năng lực về mọi mặt, dành toàn bộ tâm huyết, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Bộ Y tế, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chụp ảnh lưu niệm với TS. Vũ Đức Bình.

Tôi sẽ tiếp tục giữ gìn sự đoàn kết cùng Đảng uỷ,Ban Lãnh đạo Viện và tập thể cán bộ nhân viên của Viện để góp phần đưa Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương ngày càng phát triển hơn nữa, xứng đáng hơn với sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Y tế và nhân dân giao cho, TS. Vũ Đức Bình nhấn mạnh.

TS. BS .Vũ Đức Bình sinh năm 1969, quê quán huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định; bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ y khoa chuyên ngành huyết học – truyền máu tại Trường Đại học Y Hà Nội năm 2017.

TS. Vũ Đức Bình được Nhà nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú năm (năm 2014); Huân chương Lao động hạng III (năm 2016); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2012, 2022), Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe Nhân dân”; Kỷ niệm chương “ Vì thế hệ trẻ”; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” và nhiều bằng khen của các cấp, bộ ngành khác. Năm 2021 vừa qua, TS. Bình vinh dự được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng phụ trách chuyên môn Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, TS. BS. Vũ Đức Bình từng kinh qua nhiều vị trí công tác như: Bác sĩ thuộc Binh chủng Đặc công, Bộ Quốc phòng; bác sĩ, khoa Huyết học – Truyền máu Bệnh viện Hữu Nghị; Trưởng phòng Tổ chức Hành chính và Quản trị, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

TS. Vũ Đức Bình hiện cũng đang là Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Trưởng khoa Bệnh máu tổng hợp, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến.

Vương Tuấn
Ảnh: Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan