Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương: Kiểm soát chặt chẽ người bệnh đến từ vùng có dịch

Đứng trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có nguy cơ bùng phát ở nhiều địa phương trên cả nước, dưới sự chỉ đạo của TS. Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng, ngày 4/5/2021, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã tiến hành cuộc họp bàn các giải pháp dự phòng nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại Viện.

Tại cuộc họp, ThS. Lê Lâm, Phó Viện trưởng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Viện đã quán triệt tới lãnh đạo các đơn vị liên quan trong Viện nhằm thực hiện nghiêm túc phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể, đối với người bệnh, người nhà người bệnh, người hiến máu và khách đến giao dịch công việc tại Viện đều phải khai báo y tế bắt buộc trước khi vào Viện.

Sơ đồ chỉ dẫn khi đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Thiết kế: Trần Chiến

Đặc biệt, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cũng đã phân luồng riêng cho các đối tượng là bệnh nhân đến từ vùng có dịch được khám tại khu vực cách ly do viện bố trí. Những trường hợp bệnh nhân đến từ vùng có dịch phải nhập viện điều trị nội trú, tại các khoa điều trị Viện cũng đã chuẩn bị buồng bệnh cách ly cho các đối tượng bệnh nhân này.

Viện cũng kêu gọi những người dân đến từ vùng có dịch hãy tự giác khai báo y tế khi đến viện và tuân thủ nghiêm túc các quy định của Viện cũng như Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19.

Người dân đến khám bệnh tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương bắt buộc phải khai báo y tế

Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đề nghị tuyệt đối không để người nhà người bệnh vào thăm thân nhân trong giai đoạn dịch bệnh đang có nguy cơ lây lan cao. Hạn chế tối đa người chăm bệnh nhân ở lại Viện, chỉ ưu tiên đối tượng là người bệnh nặng, người bệnh cao tuổi và bệnh nhân nhi.

Mỗi người nhà người bệnh ở lại đều phải được đăng ký và khai báo thông tin tại các khoa lâm sàng. Trường hợp thay đổi người nhà ở lại chăm sóc phải được sự đồng ý của Lãnh đạo khoa hoặc điều dưỡng trưởng khoa. Những trường hợp phát hiện thay người chăm sóc không thông báo đề nghị khoa lâm sàng phối hợp với tổ vệ sĩ, bảo vệ Viện mời ra khỏi Viện.

Bác sỹ và điều dưỡng ở các khoa lâm sàng phải theo dõi thường xuyên các dấu hiệu ho, sốt của người bệnh những trường hợp nghi ngờ cần được chuyển phòng cách ly và chỉ định làm xét nghiệm sàng lọc sớm.

Trong giai đoạn này Viện cũng sẽ hạn chế các đoàn từ thiện đến thực hiện hoạt động tặng quà cho bệnh nhân, những trường hợp đặc biệt phải được sự đồng ý của Ban Lãnh đạo Viện và có lịch làm việc cụ thể.

ThS. Lê Lâm cũng đề nghị tất cả các cán bộ, nhân viên trong toàn viện phải thực hiện khai báo y tế hằng ngày qua phần mềm NCOV theo quy định, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế”. Tuyệt đối không được lơ là mất cảnh giác trong giai đoạn dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp, khó lường như hiện nay.

Tin:Vương Tuấn, ảnh: Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan