Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Viện Máu” hiến máu đầu xuân

Sáng nay 30/1/2020 (mùng 6 Tết), ngày đầu tiên đi làm của năm Canh Tý 2020, sau lễ chào cờ đầu xuân, cán bộ, nhân viên của Viện đã cùng nhau hiến tiểu cầu, hiến máu vì sự sống người bệnh.

Hiến máu đầu Xuân đã trở thành truyền thống, là thương hiệu của Viện trong nhiều năm nay, với ý nghĩa “Không có lì xì nào lớn bằng lì xì giúp mang lại cuộc sống cho người khác”.

Trong kỳ nghỉ Tết vừa qua, đã có gần 50 cán bộ, nhân viên Viện tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu như TS. Bạch Quốc Khánh, BSCKII. Phạm Tuấn Dương và PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh…

Năm 2019, Viện đã có 418 cán bộ, nhân viên hiến máu, hiến tiểu cầu và tiếp nhận được 578 đơn vị. Nhiều người đã hiến máu nhiều lần, hiến nhóm máu hiếm, sẵn sàng hiến bất cứ lúc nào khi được gọi; tiêu biểu như ThS Hoàng Chí Cương – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên (107 lần hiến tiểu cầu); CN. Lê Thanh Nam – Khoa Vận động và Tổ chức hiến máu (76 lần hiến tiểu cầu); KTV. Vũ Khắc Thắng – Khoa Tiếp nhận máu (52 lần hiến máu và hiến tiểu cầu); TS. Trần Ngọc Quế – Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia (50 lần hiến máu); TS. Nguyễn Triệu Vân, TS. Ngô Mạnh Quân, CN. Nguyễn Quốc Huy, CN. Đặng Thanh Hải, KTV. Nguyễn Hoài Sơn… đều có trên 40 lần tham gia hiến máu.

Do không có lịch hiến máu trong gần một tháng trước, trong và sau Tết; khối tiểu cầu lại chỉ có thể bảo quản được 3-5 ngày, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã kêu gọi người hiến máu đã đủ điều kiện sức khỏe tham gia hiến tiểu cầu. Và hơn ai hết, chính các nhân viên y tế của Viện là những người tiên phong.

Cũng tại lễ chào cờ của ngày đầu tiên đi làm trong năm mới, ThS. Lê Lâm – Chủ tịch Công đoàn đã tiếp tục phát động cán bộ, nhân viên đủ điều kiện sức khỏe tham gia hiến tiểu cầu và vận động người thân, bạn bè cùng tham gia, thời gian bắt đầu từ hôm nay, ngày 30/1 (mùng 6 tháng giêng) cho đến 13/02 (tức 20 âm lịch).

Một số hình ảnh cán bộ, nhân viên Viện tham gia hiến máu

Nhiều nhân viên Khoa Tiếp nhận máu ngày thường bận rộn tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu mỗi ngày, nhưng hôm nay đều vui vẻ hiến tiểu cầu.

Anh Hoàng Anh Tuấn – Khoa Tiếp nhận máu với nụ cười rạng rỡ khi tham gia hiến tiểu cầu.

Kỹ thuật viên Nguyễn Hữu Thành hân hoan vì góp thêm 1 đơn vị tiểu cầu cho người bệnh.

ThS. Dương Doãn Thiện – Phó trưởng Khoa Tiếp nhận máu tham gia hiến tiểu cầu vào mùng 6 Tết.

Những cô gái xinh đẹp tham gia hiến máu

Trước đó, nhiều cán bộ, nhân viên của Viện cũng tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu trước và trong Tết.

TS. Bạch Quốc Khánh – Viện trưởng hiến tiểu cầu vào ngày 30 Tết

Kỹ thuật viên Vũ Khắc Thắng cùng vợ đến hiến tiểu cầu trong ngày mùng 4 Tết

BSCKII. Phạm Tuấn Dương – Phó Viện trưởng, Phụ trách Trung tâm Máu quốc gia hiến tiểu cầu…

PGS. TS. Nguyễn Hà Thanh – Phó Viện trưởng hiến máu vào ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết

TS. Vũ Đức Bình cùng các bác sĩ, điều dưỡng Khoa Bệnh máu tổng hợp hân hoan hiến máu đầu xuân

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh – Trưởng Phòng Vật tư Thiết bị y tế và đồng chí Nguyễn Thừa Thắng – Bí thư Đoàn Thanh niên cùng hiến tiểu cầu

Đã 52 lần hiến máu toàn phần, nhưng đây là lần đầu tiên TS. Trần Ngọc Quế – Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia hiến tiểu cầu, để kịp thời đáp ứng nhu cầu tiểu cầu ngay sau Tết

PGS. TS. Lê Xuân Hải – Trưởng Khoa Miễn dịch…

Nhân viên Ngân hàng Tế bào gốc…

ThS. Phan Hữu Quang – Phó trưởng Phòng Quản lý chất lượng

…nhân viên Trung tâm Đào tạo… ai cũng chung niềm vui được hiến máu và hiến tiểu cầu

Thanh Hằng – Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan