Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Viện mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày Thầy Thuốc Việt Nam

Ngày 27/2, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã long trọng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày Thầy Thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2025).

Tham dự chương trình có ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; TS. Nguyễn Hồng Sơn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế; PGS. TS Phạm Thanh Bình, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương; TS.BS. Bạch Quốc Khánh, Nguyên Bí thư Đảng ủy, Nguyên Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền Máu Trung ương cùng Ban lãnh đạo Viện và đại diện các đơn vị trong Viện.

Đại biểu tham dự chương trình.

70 năm về trước, ngày 27 tháng 2 năm 1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư tới Hội nghị cán bộ ngành y tế với lời dạy thấm nhuần đạo lý “Lương y như từ mẫu”. Lời dạy ấy đã trở thành kim chỉ nam, soi sáng con đường hoạt động cho các thế hệ thầy thuốc Việt Nam.

ThS. Lê Lâm, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đọc thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cho ngành Y tế ngày 27/02/1955.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh cho biết: “Đây là dịp để chúng ta cùng ôn lại truyền thống vẻ vang và những thành tựu của ngành y tế nói chung và Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương nói riêng trong suốt chặng đường hình thành và phát triển để mỗi chúng ta khơi dậy niềm tự hào, tình yêu nghề và trách nhiệm cao cả trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân”.

PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phát biểu tại chương trình.

Hiện nay, Viện đã có hơn 1.000 cán bộ viên chức, người lao động. Viện thường xuyên đón tiếp hơn 187.000 lượt người đến khám bệnh và điều trị cho hơn 52.000 bệnh nhân nội trú. Nhiều kỹ thuật, phương pháp hiện đại đã được Viện áp dụng trong công tác điều trị và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt phải kể đến phương pháp điều trị nhắm đích, ghép tế bào gốc…

Viện đã có hệ thống các phòng xét nghiệm hiện đại, triển khai được những kỹ thuật xét nghiệm chuyên sâu một cách thường quy để chẩn đoán, theo dõi và tiên lượng bệnh chính xác. Số lượng xét nghiệm đã tăng lên hơn 10 triệu xét nghiệm vào năm 2024.

Hoạt động truyền máu cũng có những tiến bộ vượt bậc để hiện đại hóa ngành truyền máu cả nước. Năm 2024, Trung tâm Máu Quốc gia đã tiếp nhận trên 505.000 đơn vị máu; chiếm 30% tổng lượng máu của toàn quốc. Viện đã thực hiện cung cấp máu và chế phẩm máu cho 183 bệnh viện và cơ sở y tế với gần 860.000 đơn vị chế phẩm máu.

Nhiều thời điểm, Viện còn hỗ trợ điều phối, hỗ trợ hàng vạn đơn vị máu tới khu vực miền Trung, miền Nam và Tây Nguyên. Bên cạnh đó, Viện đã làm tốt vai trò đầu ngành trong việc thực hiện các nhiệm vụ về nghiên cứu khoa học, đào tạo, chỉ đạo tuyến, hợp tác quốc tế…

Trong thời gian qua, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã vinh dự được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và danh hiệu Anh hùng Lao động do Chủ tịch nước trao tặng. Ngoài ra, Viện cũng đạt được nhiều thành tích xuất sắc được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban, Bộ ngành và đoàn thể ghi nhận, khẳng định vị thế của Viện chuyên khoa đầu ngành của cả nước về Huyết học – Truyền máu.

Tại chương trình, PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh cũng bày tỏ lòng kính trọng, sự biết ơn và lời tri ân sâu sắc tới cố GS.BS. Bạch Quốc Tuyên; GS.TSKH. Đỗ Trung Phấn; GS.AHLĐ. Nguyễn Anh Trí, nguyên Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cùng các thầy, các cô nguyên lãnh đạo Viện và lãnh đạo các đơn vị qua các thời kỳ. PGS. Thanh cũng trân trọng cảm ơn và tri ân tới tất cả cán bộ viên chức, người lao động Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh nhấn mạnh: “Trong thời gian sắp tới, chúng ta còn rất nhiều khó khăn và thách thức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như: thiếu nguồn nhân lực, cơ sở vật chất quá tải, số lượng bệnh nhân ngày càng tăng, thiếu thuốc, thiếu trang thiết bị máy móc để làm việc… Tôi mong rằng tất cả chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết, nỗ lực để tiếp tục xây dựng và phát triển Viện lớn mạnh hơn nữa; Tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, nâng cao tay nghề, đạo đức nghề nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và ứng dụng công nghệ vào công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân để chúng ta luôn tự hào là công dân Viện Máu mang sứ mệnh “Vì sức khỏe dòng máu Việt”.

Nhân dịp này, để ghi nhận các thành tích đã đạt được của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, các khoa, phòng, trung tâm và viên chức, người lao động của Viện, Bộ Y tế đã Quyết định tặng thưởng các danh hiệu thi đua, khen thưởng cao quý cho tập thể và cá nhân thuộc Viện như: Trao tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú cho 09 cán bộ; Tặng Kỷ niệm chương Vì sức khoẻ nhân dân cho 72 cá nhân; tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 12 tập thể và 66 cá nhân của Viện.

Một số hình ảnh tại chương trình.

Đảng ủy, Ban lãnh đạo Viện tặng hoa chúc mừng TS.BS. Bạch Quốc Khánh vừa được Chủ tịch nước trao danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 năm 2023, trao danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú cho 09 cán bộ của Viện.

Lãnh đạo Viện trao Tặng Kỷ niệm chương Vì sức khoẻ nhân dân cho 72 cán bộ, nhân viên của Viện.

TS. Nguyễn Hồng Sơn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 12 tập thể thuộc Viện.

66 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Vương Tuấn
Ảnh: Trần Chiến

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan