Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Vượt hơn 100 cây số hiến máu hiếm khẩn cấp giữa trưa hè

Giữa buổi trưa hè nắng như đổ lửa, khi nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp thông báo có người bệnh đang cần gấp nhóm máu của mình, hai người phụ nữ ở Hải Phòng lập tức gác lại mọi công việc, đặt chuyến xe sớm nhất và tới thẳng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương thực hiện nghĩa cử cao đẹp.

Đó là câu chuyện của chị Lê Thị Thủy và chị Bùi Thu Hoài, hai thành viên đang sinh hoạt trong CLB Nhóm máu hiếm Hải Phòng.

Chị Thủy hiện đang làm kế toán, còn chị Hoài làm kinh doanh tự do. Hai chị em cùng mang trong mình nhóm máu hiếm B Rh(D) âm, quen nhau từ những lần cùng tham gia hiến máu khẩn cấp, rồi trở thành chị em thân thiết lúc nào không hay. Một mối nhân duyên đẹp được hình thành từ lòng tốt và những chuyến đi cứu người thầm lặng.

Mang trong mình nhóm máu hiếm, chị Thủy và chị Hoài đều hiểu rõ trách nhiệm và ý nghĩa của mỗi lần bản thân trao đi món quà sự sống, vậy nên mỗi chuyến đi dù có gấp gáp hay vất vả các chị cũng đều cảm thấy hạnh phúc và coi đó là một kỷ niệm đẹp.

Nhóm máu hiếm Rh(D) âm tại Việt Nam

Tính đến tháng 11/2025, Hội Truyền máu quốc tế công nhận có tới 48 hệ nhóm máu hồng cầu với 398 kháng nguyên nhóm máu khác nhau. Mỗi hệ nhóm máu lại có các nhóm máu khác nhau do sự có mặt hay vắng mặt của kháng nguyên mang đặc tính di truyền trên bề mặt hồng cầu và kháng thể trong huyết thanh của người đó.

Hội Truyền máu Quốc tế quy ước nhóm máu có tần suất xuất hiện dưới 0,1% được gọi là nhóm máu hiếm và dưới 0,01% được gọi là nhóm máu rất hiếm.

Tại Việt Nam, một trong những nhóm máu hiếm hay nhắc đến là Rh(D) âm vì chỉ chiếm dưới 0,1% dân số. Trong khi tỷ lệ nhóm máu Rh(D) âm trong cộng đồng ở châu Âu hay nhiều nước lại không phải là hiếm, vì có thể chiếm tới 15 – 40% dân số.

Trong lần thứ 2 tới Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương thực hiện “nhiệm vụ” đặc biệt, hai chị đều có chung mong muốn, bản thân sẽ luôn thật khỏe mạnh để có thêm nhiều cơ hội giúp đỡ cho những người bệnh kém may mắn.

Chị Lê Thị Thủy (bìa trái) và chị Bùi Thu Hoài hạnh phúc trao đi dòng máu ấm.

Hiến máu xong, khi chị Thủy đang ngồi nghỉ ngơi thì chị Hoài tranh thủ gọi xe để cả hai cùng trở về Thành phố Hoa phượng đỏ.

Chuyến đi ngắn ngủi, giản dị, nhưng đủ để khiến người ta tin rằng: giữa cuộc sống bộn bề này, vẫn có những con người sẵn sàng lên đường chỉ để giữ lại hy vọng sống cho một ai đó chưa từng quen biết.

Có chung tinh thần trách nhiệm và mang trong mình nhóm máu hiếm B Rh(D) âm giống như chị Thủy và chị Hoài, trong sáng nay, chị Nguyễn Thị Nhinh, một gương mặt quen thuộc trong “gia đình” nhóm máu hiếm cũng đã tới Viện tham gia hiến tiểu cầu.

“Từ khi biết mình có nhóm máu hiếm, tôi đã sinh hoạt trong CLB nhóm máu hiếm và nhiều lần đi hiến máu cấp cứu cho người bệnh. Lần đầu tiên tôi nhận được cuộc gọi huy động của Viện là khi đang trong giờ học ở trường, vì người bệnh cần máu gấp nên khi kết thúc buổi học là 12 giờ trưa, tôi đã qua Viện để hiến máu ngay”, chị Nhinh nhớ lại.

Theo thống kê của Trung tâm Máu quốc gia, trong tháng 4/2026 vừa qua, Trung tâm đã huy động người hiến máu nhóm hiếm Rh(D) âm, đáp ứng dự trù được 25 đơn vị khối hồng cầu và 8 đơn vị tiểu cầu máy. Từ đầu tháng 5 đến nay đã huy động được 22 đơn vị khối hồng cầu và 11 đơn vị tiểu cầu máy nhóm hiếm; chỉ tính riêng ngày 15/5 đã nhận được dự trù từ các bệnh viện 5 đơn vị tiểu cầu máy ở các nhóm O Rh(D) âm, A Rh(D) âm và B Rh(D) âm.

Quang Hải

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan