Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Hành trình Đỏ 2020 rực rỡ tại thành phố Hoa

Sáng nay 5/7, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ xuất quân diễu hành tuyên truyền hiến máu cho Hành trình Đỏ 2020.

Những sắc màu rực rỡ tại thành phố Hoa, sẵn sàng cho Hành trình Đỏ 2020.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Sở Y tế, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam chi nhánh tại Lâm Đồng và 105 tình nguyện viên Hành trình Đỏ năm 2020. 

Ông Đỗ Hoàng Tuấn – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng cho biết: “Diễu hành tuyên truyền về HMTN thì ở địa phương nào cũng có, nhưng những chiếc xe đạp hoa là nét đặc trưng đầy ý nghĩa chỉ có tại Lâm Đồng. Điểm đặc biệt của năm nay là bên cạnh những chiếc xe đạp đôi, đội diễu hành còn có sự tham gia của taxi Red Star, xe điện Đà Lạt City Tour. Đây là hoạt động truyền thông gây ấn tượng mạnh về HMTN và bệnh tan máu bẩm sinh đến với các tầng lớp nhân dân, tạo tinh thần phấn khởi cho các tình nguyện viên bước vào các chuỗi hoạt động của Hành trình Đỏ – Kết nối dòng máu Việt”.

Đoàn diễu hành đã đi qua các trục đường chính, các điểm đông dân cư của thành phố Đà Lạt như: Chợ Phan Chu Trinh, chợ Đà Lạt để tuyên truyền, phát tờ rơi về hiến máu và bệnh tan máu bẩm sinh cho người dân.

Chiều nay 5/7, BSCKII. Phạm Tuấn Dương – Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Phó Trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ; lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng, Sở Y tế tỉnh, Hội Chữ thập đỏ TP Đà Lạt và đại diện Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam chi nhánh Lâm Đồng, Ngân hàng BIDV Lâm Đồng đã đến trao quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

BSCKII. Phạm Tuấn Dương – Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Phó Trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ cùng lãnh đạo các đơn vị tặng quà cho bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng (ảnh: An Nhiên).

Trước đó, tối 4/7, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, hơn 100 tình nguyện viên đã tham gia giao lưu thành viên Hành trình Đỏ các thế hệ trong không khí nhiệt huyết, sôi động, gắn kết tinh thần tình nguyện viên cho chuỗi hoạt động tiếp theo.

Ông Đỗ Hoàng Tuấn – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng trao băng đô cho các tình nguyện viên.

Tối 5/7, Hành trình Đỏ tại Lâm Đồng chính thức khai mạc với Gala “Sắc đỏ cồng chiêng”.

Đêm gala đậm sắc màu văn hóa các dân tộc (ảnh: An Nhiên).

Phát biểu khai mạc, ông Phan Văn Đa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ vận động HMTN tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh: Lâm Đồng là một trong 5 tỉnh của cả nước 8 năm liên tục gắn bó với chương trình, Hành trình Đỏ đã góp phần mở rộng đối tượng tham gia HMTN. Đặc biệt, Hành trình Đỏ đã lan tỏa đến các huyện vùng sâu, vùng xa bằng các Ngày hội Hành trình Đỏ mini. Đây còn là hoạt động kết nối các tình nguyện viên và người HMTN, tạo nên phong trào HMTN mạnh mẽ trên địa bàn toàn tỉnh, giáo dục thế hệ trẻ về tình thương con người; đồng thời nâng cao vai trò của Hội Chữ thập đỏ và các đoàn thể trong công tác vận động hiến máu. (ảnh: An Nhiên)

Ngày hội hiến máu Giọt hồng thành phố Hoa diễn ra vào sáng 6/7 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt đã thu hút rất đông người dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đến tham gia hiến máu.

Từ 7h00 đã có rất nhiều người xếp hàng đợi làm thủ tục hiến máu.

Ông Đỗ Hoàng Tuấn – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng tặng hoa cho những người hiến máu đầu tiên tại ngày hội.

BSCKII. Phạm Tuấn Dương – Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW, Phó trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ tặng hoa cho  đồng chí Bí thư Đảng ủy một phường của TP. Đà Lạt tham gia hiến máu.

Cô giáo Phạm Thị Hương tranh thủ đi hiến máu ngay đầu giờ sáng trước khi có tiết dạy học, chị đã hiến máu hơn 10 lần.

Chị Lê Thị Minh Châu – Người dân TP. Đà Lạt vui mừng khi được hiến máu lần thứ 15.

Ban tổ chức và các thành viên Công ty Chăn nuôi C.P. Việt Nam tại ngày hội hiến máu (ảnh: An Nhiên).

Thanh Hằng, Quốc Huy (tổng hợp), Ảnh: CLB HTĐ Lâm Đồng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan