Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Nô nức xếp hàng tham gia ngày hội “Thái Nguyên – ngàn trái tim hồng”

Đúng như tên gọi của chương trình, chỉ trong sáng nay 24/7, đã có hàng ngàn người dân tỉnh Thái Nguyện đến tham gia hiến máu tại Hành trình Đỏ.

Đây là năm thứ 6 tỉnh Thái Nguyên tham gia tổ chức Hành trình Đỏ. Riêng ngày hội sáng nay đã tiếp nhận được 1.241 đơn vị máu.

Hơn 6 rưỡi sáng, chị Ngô Thị Minh Thắm (45 tuổi, huyện Phú Lương, Thái Nguyên) đã có mặt tại Trung tâm văn hóa tỉnh để chuẩn bị đăng ký hiến máu. Chị Thắm chia sẻ, chị tới sớm, xếp hàng sớm để về kịp giờ đi làm.

“Biết tin có đợt là tôi đi luôn. Đây là lần thứ 2 tôi tham gia hiến máu tình nguyện. Cảm giác giúp đỡ được người khác vui và hạnh phúc lắm”, chị Thắm bảo.

Tự tin và nhiều trải nghiệm hơn, anh Tiến Thành – Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên cho biết đây đã là lần thứ 5 anh hiến máu. “Vừa không ảnh hưởng sức khỏe mà lại thấy vui hơn, nên chả có lý gì mà mình không hiến máu cả. Lần này thấy được lấy ven rất dễ chịu, tổ chức chuyên nghiệp nên tôi rất hài lòng”.

Còn với chị Phạm Thị Hồng Vân, đây là lần đầu tiên được hiến máu dù chị có mong muốn tham gia từ rất lâu. Chị chia sẻ: “Thấy mọi người đi thì mình cũng đi được, cũng muốn thử cảm giác khi hiến máu thế nào, giờ thấy yên tâm nên chắc chắn tôi sẽ còn hiến nhiều lần nữa trong 10 năm tới, cho đến khi hết tuổi thì thôi”.

Là đơn vị đồng hành nhiều năm liên tiếp, rất đông cán bộ, nhân viên BIDV chi nhánh Thái Nguyên và chi nhánh Nam Thái Nguyên đã có mặt tại ngày hội để hiến máu.

Tham gia hiến máu lần 2, anh Lường Đại Nghĩa – Giám đốc Phòng giao dịch BIDV Đại Từ coi Hành trình Đỏ là một trong những chương trình rất lớn của BIDV trên toàn quốc hằng năm.

Đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người dân tỉnh Thái Nguyên tham gia hiến máu.

Anh Trịnh Huy Hoàng – đại biểu của Thái Nguyên được tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc 2020 tham gia hiến máu lần thứ 49.

Trước đó, tối 23/7/2020, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức khai mạc Hành trình Đỏ và tôn vinh những tập thể, gia đình, cá nhân hiến máu tiêu biểu.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thu – Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động HMTN; đồng chí Lê Gia Tiến – Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động HMTN, Đồng trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ; BSCKII. Phạm Tuấn Dương – Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW, Phó trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ; đồng chí Dương Văn Lượng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Lê Ngọc Duệ – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên.

BSCKII. Phạm Tuấn Dương trao cờ lưu niệm Hành trình Đỏ cho Ban Chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Văn Lượng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: “Hiến máu cứu người là hoạt động nhân văn được cả xã hội quan tâm, hưởng ứng. Cho đi những giọt máu của mình đã là một nghĩa cử cao đẹp, nghĩa cử ấy càng cao đẹp hơn khi nó được kết nối bởi hàng triệu trái tim tình nguyện trên cả nước. Chương trình Hành trình Đỏ đã góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người dân ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa về HMTN; mở rộng, được đối tượng tham gia hiến máu; đồng thời chính là “mồi lửa đỏ” lan tỏa và lôi cuốn mọi người dân sẵn sàng hiến máu cứu người, thúc đẩy phong trào lên cao trong cả nước”.

Ông Dương Văn Lượng (áo trắng, đứng giữa) trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Ghi nhận và đánh giá cao những nghĩa cử cao đẹp của các đại biểu đại diện cho hàng nghìn cá nhân, tập thể tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên cũng như những người thường xuyên HMTN tại địa phương, bà Nguyễn Thị Xuân Thu – Chủ tịch TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam mong rằng các đại biểu tiếp tục gương mẫu đi đầu trong phong trào HMTN; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và mọi người dân đủ điều kiện về sức khỏe tham gia hiến máu cứu người.

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu trao bằng khen của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Xúc động trước nghĩa cử của những người hiến máu, bệnh nhân suy tủy xương Bùi Thị Ngoan (59 tuổi, đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa TW Thái Nguyên) chia sẻ: “Đối với chúng tôi, những đơn vị máu từ người tình nguyện chính là cuộc sống hiện tại và là tương lai của chúng tôi. Nhờ có máu hiến tặng mà cuộc sống của chúng tôi được ở lại, được kéo dài”.

“Những người phải truyền máu như chúng tôi không hề biết đến các anh chị – những người hiến máu tình nguyện, và những người hiến máu tình nguyện cũng không hề biết chúng tôi là ai, không hề biết máu hiến sẽ truyền cho ai, nhưng các anh chị vẫn thầm lặng là những người hùng, sẻ chia một phần sự sống của mình cho chúng tôi”, bà Ngoan cho biết thêm.

Tại chương trình, 6 tập thể và 10 cá nhân được nhận bằng khen của TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; 10 tập thể và 10 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh; 7 tập thể và 14 cá nhân được nhận giấy khen của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Ban Chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh Thái Nguyên cũng trao biểu trưng cho 50 tấm gương hiến máu tiêu biểu.

BIDV Thái Nguyên trao 15 suất quà cho bệnh nhân bệnh máu có hoàn cảnh khó khăn.

 

Một số hình ảnh khác diễn ra vào chiều 23/7:

Dâng hương tại Khu tưởng niệm Đại đội Thanh niên xung phong 915.

Diễu hành qua nhiều tuyến đường chính của thành phố Thái Nguyên.

Tình nguyện viên Hà Nội tham gia hỗ trợ hoạt động tại Thái Nguyên “tay bắt mặt mừng” với các tình nguyện viên Thái Nguyên.

Tình nguyện viên giao lưu, tọa đàm, chia sẻ kỹ năng hoạt động.

Thanh Hằng, clip: Lâm Tùng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan