Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Nương tựa đồng bào

Từ ngày 28-30/7/2021, chương trình Hành trình Đỏ năm 2021 tại Sơn La đã được tổ chức thành công ngoài mong đợi tại thành phố Sơn La, huyện Mai Sơn và Phù Yên với gần 2.100 đơn vị máu được tiếp nhận. Đó là những đơn vị máu quý giá, thấm đẫm tình đồng bào trong mùa dịch.

Đông đảo các tầng lớp nhân dân tại thành phố Sơn La tham gia hiến máu

Trong thời gian qua, đúng vào những thời điểm vô cùng khó khăn thì đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Hà Giang, Yên Bái… hay đồng bào các tỉnh Tây Nguyên như Đắk Lắk, Lâm Đồng…đã tương trợ, hiến tặng hàng chục ngàn đơn vị máu để giúp bệnh nhân điều trị tại các tỉnh phía Bắc. Khi tình trạng thiếu máu càng trở nên nghiêm trọng do dịch bệnh xâm nhập vào Thủ đô và các tỉnh miền xuôi thì các tỉnh miền núi đúng là chỗ dựa để nương tựa vào…

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Sơn La sẵn sàng tham gia hiến máu vì người bệnh

Tham dự Hành trình Đỏ tại Sơn La, PGS. TS. Nguyễn Hà Thanh, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW, Phó trưởng Ban Tổ chức Hành trình Đỏ năm 2021 chia sẻ niềm vui mừng, xúc động khi được chứng kiến lòng nhiệt tình, sẵn sàng đi hiến máu giữa mùa dịch của bà con các dân tộc nơi đây.

PGS. TS. Nguyễn Hà Thanh cho biết: “Ngày hội hiến máu “Sơn La – Ngàn trái tim hồng” hôm nay dự kiến tiếp nhận trên 600 đơn vị máu, liên tiếp sau đó là chương trình hiến máu tại huyện Mai Sơn, Phù Yên, dự kiến tiếp nhận 900 đơn vị. Lượng máu tiếp nhận được sẽ kịp thời bổ sung vào ngân hàng máu để Viện Huyết học – Truyền máu TW cung cấp cho gần 180 bệnh viện/cơ sở y tế tại 28 tỉnh/TP khu vực phía Bắc. Tôi tin rằng, chính tinh thần đoàn kết, nhân văn, sự chia sẻ yêu thương của cộng đồng nói chung và bà con các dân tộc tỉnh Sơn La nói riêng đối với người bệnh thông qua hoạt động hiến máu sẽ là “liều vắc xin” quý giá để góp phần, chung sức đẩy lùi dịch bệnh COVID -19”.

PGS. TS. Nguyễn Hà Thanh trao biểu trưng của Ban tổ chức Hành trình Đỏ cho đồng chí Cầm Thị Chuyên, Phó trưởng ban Chỉ đạo Vận động hiến máu, Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Sơn La

Quan tâm tới dự chương trình “Sơn La – Ngàn trái tim hồng”, đồng chí Cầm Thị Chuyên, Phó trưởng ban Chỉ đạo Vận động hiến máu, Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Sơn La phát biểu: “Tình hình dịch bệnh càng phức tạp thì công tác hiến máu tình nguyện càng trở nên bức thiết hơn bao giờ hết, bởi nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị càng tăng.

Hưởng ứng chương trình “Hành trình Đỏ” năm 2021 lần thứ IX được tổ chức tại tỉnh Sơn La với chủ đề của năm nay là “Sơn La ngàn trái tim hồng”, để đồng hành cùng các địa phương cả nước kêu gọi các lực lượng trong xã hội tham gia hiến máu tình nguyện nhằm đáp ứng đủ lượng máu trong cấp cứu và điều trị.

Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Sơn La kêu gọi nhân dân các dân tộc trong tỉnh, bằng tình cảm và trách nhiệm của mình đối với cộng đồng hãy thường xuyên và tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện nhằm lan tỏa mạnh mẽ và chia sẻ sự yêu thương, gắn bó đoàn kết giữa con người với con người, thể hiện trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và xã hội”.

Đồng bào, chiến sĩ tại huyện Mai Sơn và tinh thần sẵn sàng sẻ giọt máu đào

Trong những năm qua, hoạt động hiến máu tình nguyện tại Sơn La ngày càng phát triển. Trong giai đoạn 2015 – 2020, Sơn La đã tuyên truyền vận động trên 48.250 lượt người tham gia sàng lọc, xét nghiệm hiến máu và đã tiếp nhận được 24.607 đơn vị máu. Từ đầu năm 2021 đến nay đã tổ chức được 08 đợt tuyên truyền vận động hiến máu với trên 5.000 người đăng ký hiến máu và đã tiếp nhận được 2.343 đơn vị máu. Năm 2020, Viện Huyết học – Truyền máu TW cũng đã cung cấp gần 6.000 đơn vị chế phẩm máu cho Sơn La, trong 7 tháng đầu năm 2021 là 3.500 đơn vị.

Năm 2021, chương trình Hành trình Đỏ lần thứ 9 được tổ chức tại 44 tỉnh, TP và dự kiến tiếp nhận khoảng 100.000 đơn vị máu. Đến hôm nay, Hành trình Đỏ đã đi được 2/3 chặng đường nhưng mới chỉ có 20 tỉnh/TP tổ chức các ngày chính thức, nhiều tỉnh/TP phải tạm hoãn, chuyển lịch hiến máu từ tháng 6, tháng 7 qua tháng 8 mà vẫn chưa chốt thời gian tổ chức chính thức.

Trương Hằng – Quốc Huy – Trần Chiến

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan