Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Sau 1 tuần kêu gọi, kho máu lớn nhất cả nước có thêm 14.000 đơn vị máu

Chính thức phát đi lời kêu gọi khẩn thiết vào tối 26/11, chỉ sau 1 tuần, kho máu lớn nhất cả nước tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã tiếp nhận được 13.786 đơn vị máu. Như vậy, tính trung bình mỗi ngày có gần 2.000 người dân Thủ đô và các tỉnh lân cận trao tặng món quà sự sống là những đơn vị máu quý giá tới người bệnh.

Người dân “lên đường” ngay tới điểm hiến máu sau lời kêu gọi của Viện.

Người hiến máu khai báo y tế và được kiểm tra thân nhiệt ngay khi mới đến Viện.

Nếu như nhiều ngày trước đó, mỗi ngày chỉ có thể tiếp nhận vài trăm đơn vị máu, thì con số này sau kêu gọi có ngày đã đạt 2.735 đơn vị máu. Đáng chú ý là dù đã trải qua nhiều “đợt khủng hoảng máu” từ đầu năm 2020 đến nay do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng chưa lần nào lại cho hiệu quả tức thì như lần kêu gọi này.

Niềm vui, sự hân hoan trong ánh mắt của cả người “trao đi” và những người được đón nhận món quà sự sống.

Riêng trong 2 ngày cuối tuần ngay sau khi phát thông điệp về lượng máu dự trữ trong tình trạng báo động, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã thu về gần 5.000 đơn vị máu và tiểu cầu, trong đó có 2.176 người hiến máu đã chủ động tới Viện, chưa kể các điểm hiến máu cố định khác.

Hàng ngàn người dân đến hiến máu trong 1 tuần qua đều chung suy nghĩ và hành động như vậy.

Nhờ vậy mà lượng máu dự trữ “chạm đáy” với 4.000 đơn vị máu vào ngày 26/11 đã tăng lên 8.350 đơn vị ngay sáng đầu tuần 28/11 và đạt 11.593 đơn vị vào sáng 30/11.

Lượng máu tiếp nhận đã giúp kho máu trở nên dồi dào hơn, kịp thời cung cấp 8.451 đơn vị máu trong 1 tuần tới 122 bệnh viện tại 25 tỉnh, thành phố; trong đó có 1.200 đơn vị máu ngày 3/12 đã được chi viện tới Cần Thơ và các tỉnh Tây Nam Bộ.

Cả tuần qua, hơn 100 nhân viên khoa Tiếp nhận máu có ngày cũng phải làm việc liên tục từ 7h đến 20h để đáp lại sự nhiệt tình của người hiến máu. Hơn 70 nhân viên khoa Điều chế các thành phần máu cũng bắt đầu ca làm việc sớm hơn thường lệ và kết thúc muộn hơn (6h30 – 19h30) để kịp thời sản xuất các chế phẩm máu an toàn. Cũng đã có hàng trăm lượt tình nguyện viên đã góp sức cùng Viện trong công tác tổ chức, đón tiếp người hiến máu và cả sản xuất các chế phẩm máu.

Không khí làm việc tấp nập, khẩn trương tại Khoa Điều chế các thành phần máu trong 1 tuần qua để điều chế 2.000 đơn vị máu mỗi ngày (ảnh: Gia Thắng).

TS. BS. Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW cảm kích chia sẻ: “Chúng tôi biết ơn, trân quý tấm lòng cao cả, tinh thần nhiệt tình của cộng đồng dành cho người bệnh và cho ngành y tế chúng tôi. Chính sự giúp đỡ, thấu hiểu và cảm thông của các cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng, đặc biệt là những người hiến máu thường xuyên đã giúp chúng tôi bước đầu vượt qua khó khăn lần này”.

“Tuy nhiên, ước tính trong 3 tháng, từ tháng 12/2021 đến tháng 2/2022, Viện cần tối thiểu 80.000 đơn vị máu để cung cấp cho cấp cứu và điều trị. Ngay thời điểm này khi số ca F0 liên tục tăng, chúng tôi vẫn nhận thông báo hoãn lịch hiến máu, nên việc tiếp nhận máu cuối tháng 12 và dịp trước – sau Tết Nguyên đán vẫn còn rất khó khăn”, TS. Khánh cho biết thêm.

Thảo Nguyên, ảnh: Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan