Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

300 thầy thuốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương hiến máu vì người bệnh

Sáng 18/8/2020, 300 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên của Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã hào hứng tham gia hiến máu để cùng chia sẻ những giọt máu hồng ấm áp tới người bệnh.

Điều dưỡng Lê Liên Phương đến viện sớm hơn thường ngày, lên hội trường để làm các thủ tục đăng ký hiến máu.

Chị Phương cho biết, đã có hơn 10 lần tham gia hiến máu tình nguyện, đa phần những lần bệnh viện tổ chức hiến máu chị đều nhiệt tình tham gia. Lần đầu thì cảm thấy hồi hộp, lo lắng nhưng giờ thành quen, thấy “không có vấn đề gì về sức khoẻ mà còn cảm giác vui vì mình đã chia sẻ với người bệnh những giọt máu quý giá”.

Lần thứ 4 hiến máu tại Bệnh viện, nữ hộ sinh Nguyễn Việt Dung – Khoa Phụ ngoại cười tươi cho biết chị đăng ký ngay khi nghe tin Bệnh viện tổ chức hiến máu.

Ông Bùi Xuân Chiến – bảo vệ của bệnh viện cũng chia sẻ: “Tôi chỉ nghĩ đơn giản hiến máu để cứu người, dù tôi chưa biết máu của tôi hiến hôm nay sẽ được truyền người nào cả, nhưng việc hiến máu chính là tình người, là tinh thần cộng đồng, là trách nhiệm với người khó khăn”.

Để đảm bảo hiến máu an toàn trong mùa dịch, công tác sàng lọc, chia giờ, phân luồng cho người hiến máu đã được thực hiện hết sức cẩn thận và chu đáo. Tại điểm hiến máu, bệnh viện tăng cường những biện pháp đảm bảo an toàn cho người hiến máu như bố trí điểm hiến máu rộng rãi, thoáng khí, đảm bảo ngồi giãn cách, vệ sinh khu lấy máu, đo nhiệt độ cho người hiến máu…

Khác với những lần tổ chức trước, toàn bộ người hiến máu đều là cán bộ, nhân viên trong bệnh viện, được kiểm soát, sàng lọc về dịch tễ về sức khoẻ, đảm bảo an toàn, không có người bên ngoài vào hiến.

PGS.TS Trần Danh Cường – Giám đốc Bệnh viện Phụ sản TW cho biết đây là lần thứ 18 bệnh viện tổ chức ngày hội hiến máu; nhiều năm liền bệnh viện là đơn vị y tế có tỷ lệ người tham gia hiến máu cao nhất trong quận Hoàn Kiếm.

PGS. Cường nhấn mạnh thêm: “Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng chung đến phong trào hiến máu khiến máu cho cấp cứu, điều trị khan hiếm hơn. Ngay tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, lượng máu dự trữ cũng đang bị ảnh hưởng nặng nề. Vì thế, để chủ động nguồn máu trong cấp cứu, điều trị sản phụ khoa, Bệnh viện Phụ sản TW chủ động sắp xếp tổ chức hiến máu an toàn trong mùa dịch”.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Tình – phụ trách khoa Huyết học, mỗi ngày trung bình bệnh viện sử dụng 20 – 25 đơn vị máu, cao điểm lên đến 50 đơn vị. “Có các trường hợp cấp cứu sản khoa như rau cài răng lược, chửa ngoài dạ con, lượng máu truyền cần rất nhiều, có thể lên đến 30 – 40 đơn vị mới cứu được bệnh nhân”, bác sĩ Tình nói.

Thái Bình – Thanh Hằng, ảnh: Trương Nguyệt

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan