Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Viện hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thực hiện thành công ghép tế bào gốc tự thân

Chiều ngày 03/8/2026, người bệnh đầu tiên được ghép tế bào gốc tạo máu tự thân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã đủ điều kiện xuất viện trong niềm hạnh phúc của cả gia đình và các y bác sĩ.

Ca ghép được thực hiện với sự hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật từ Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước tiến trong y tế chuyên sâu tại Phú Thọ, đồng thời thể hiện sự đồng hành, hỗ trợ chuyên môn chặt chẽ giữa tuyến Trung ương và địa phương nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán điều trị trên cả nước.

Nỗ lực triển khai kỹ thuật y tế chuyên sâu ngay tại tuyến tỉnh

Người bệnh được ghép tế bào gốc đầu tiên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ là nữ, 54 tuổi, phát hiện mắc bệnh đa u tủy xương chuỗi nhẹ Lambda, nhóm nguy cơ cao từ cuối năm 2025.

Người bệnh đã trải qua 5 đợt điều trị hóa chất (phác đồ VRD), đạt đáp ứng lui bệnh hoàn toàn và đủ điều kiện ghép tế bào gốc tự thân. Quá trình huy động và thu thập tế bào gốc diễn ra thuận lợi, thu được số lượng tế bào gốc đạt mức cao.

Ca ghép chính thức triển khai từ ngày 15/7/2026 với sự phối hợp chuyên môn của đội ngũ bác sĩ Khoa Huyết học Lâm sàng và các chuyên gia đến từ Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Sau khi truyền tế bào gốc, người bệnh được điều trị và theo dõi sát sao trong phòng cách ly bởi các y bác sĩ của cả 2 đơn vị. Hiện tại, người bệnh tỉnh táo, ăn uống sinh hoạt tốt, các chỉ số xét nghiệm ổn định và đủ điều kiện xuất viện ngày 03/08/2026 để chuyển sang giai đoạn theo dõi, điều trị duy trì ngoại trú.

Người bệnh và con gái nghẹn ngào xúc động trong ngày ra viện.

Thay mặt gia đình người bệnh, chị Phương Liên (con gái người bệnh) bày tỏ: “Đến hôm nay, khi ca ghép tế bào gốc tự thân của mẹ con đã thành công tốt đẹp, gia đình con mới thật sự thở phào nhẹ nhõm và vỡ òa trong hạnh phúc.

Để có được phép màu ngày hôm nay, mẹ con đã nhận được sự cứu chữa, chăm sóc bằng cả tài năng và tâm đức của tập thể y bác sĩ cùng đội ngũ nhân viên của cả hai bệnh viện trong suốt thời gian gần 1 tháng qua. Trong những ngày tháng khó khăn ấy, gia đình con cảm nhận được sự ấm áp vô cùng khi các bác, các cô chú luôn xem bệnh nhân như là người thân ruột thịt trong nhà để hết lòng chăm sóc.

Gia đình con xin được gửi lời cảm ơn trân trọng và sâu sắc nhất tới: PGS.TS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW cùng các chuyên gia đầu ngành của Viện đã luôn sát cánh, định hướng và trao cho mẹ con cơ hội sống quý giá; Ban lãnh đạo, đội ngũ nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và đặc biệt là tập thể y bác sĩ, điều dưỡng tại Khoa Huyết học lâm sàng”.

Dấu ấn từ sự đồng hành của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

Thành công của ca ghép này là thành quả của cả quá trình nỗ lực, chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cùng sự hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật đầy trách nhiệm từ các chuyên gia đầu ngành của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Phát biểu tại buổi gặp mặt chúc mừng người bệnh ghép tế bào gốc đầu tiên được ra viện, BSCKII. Lê Na, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS. Vũ Đức Bình và các chuyên gia của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã hỗ trợ hết sức tận tình trong suốt quá trình xây dựng và triển khai kỹ thuật ghép tế bào gốc.

Ngày 8/7/2026, PGS. TS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW và các chuyên gia của Viện đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để tiến hành thẩm định và đánh giá chi tiết các điều kiện phục vụ triển khai kỹ thuật ghép tế bào gốc tự thân.

BSCKII. Lê Na chia sẻ: “Không chỉ chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ xây dựng quy trình chuyên môn mà các chuyên gia còn trực tiếp đồng hành trong từng giai đoạn quan trọng, từ khâu chuẩn bị, đánh giá người bệnh đến quá trình thực hiện ghép và theo dõi sau ghép.

Sự tận tâm, trách nhiệm và những kinh nghiệm quý báu của các chuyên gia chính là nền tảng quan trọng giúp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ từng bước làm chủ kỹ thuật ghép tế bào gốc một cách an toàn và hiệu quả”.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đánh giá cao những nỗ lực của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong việc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất và quy trình chuyên môn.

PGS.TS. Vũ Đức Bình cho biết: “Ca ghép thành công đầu tiên này mới chỉ là bước khởi đầu đầy vinh quang. Trước mắt chúng ta là chặng đường tiếp theo với sứ mệnh lớn lao hơn: chuẩn hóa quy trình, thường quy hóa kỹ thuật ghép tế bào gốc, mở rộng chỉ định điều trị cho các bệnh lý huyết học ác tính khác như: lơ-xê-mi cấp, u lympho…, vươn lên làm hạt nhân y tế chuyên sâu của khu vực.”

PGS.TS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW và các y bác sĩ thăm người bệnh.

Giá trị nhân văn và hướng phát triển bền vững

Kỹ thuật ghép tế bào gốc tự thân được thực hiện thành công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ không chỉ là bước tiến về mặt chuyên môn mà còn mang lại rất nhiều lợi ích cho người bệnh. Giờ đây, người bệnh mắc bệnh lý huyết học có thể tiếp cận với kỹ thuật y tế chuyên sâu ngay tại địa phương, tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí đi lại, sinh hoạt cho người bệnh.

Việc các bệnh viện từng bước làm chủ kỹ thuật ghép tế bào gốc tự thân cũng góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn về Huyết học – Truyền máu trên toàn quốc và giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Trong những năm qua, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã tích cực triển khai các hoạt động đào tạo, chuyển giao các gói kỹ thuật từ cơ bản đến chuyên sâu trong lĩnh vực Huyết học – Truyền máu cho các bệnh viện.

Riêng về kỹ thuật ghép tế bào gốc, Viện đã đồng hành, hỗ trợ nhiều đơn vị như: Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Bệnh viện TW Thái Nguyên, Bệnh viện 19-8, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc… nhằm đem đến cho người bệnh thêm nhiều cơ hội được điều trị bằng các kỹ thuật chuyên sâu ngay tại địa phương.

Trương Hằng (tổng hợp), ảnh: Lâm Tùng.

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan