Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Bạc Liêu: Tập huấn tình nguyện viên, sẵn sàng cho khai mạc Hành trình Đỏ toàn quốc

Sáng 1/6/2023, tại Trường Đại học Bạc Liêu, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức lớp tập huấn tình nguyện viên Hành trình Đỏ tỉnh Bạc Liêu.

Các tình nguyện viên tham gia lớp tập huấn. 

Chương trình tập huấn nhằm chuẩn bị tốt nhất những kiến thức, kỹ năng cho các tình nguyện viên để cùng Ban tổ chức Hành trình Đỏ cấp TW và tỉnh Bạc Liêu tổ chức thành công Chương trình “Hành trình Đỏ – Kết nối dòng máu Việt” toàn quốc lần thứ XI năm 2023 do tỉnh Bạc Liêu đăng cai tổ chức lễ khai mạc vào ngày 5/6.

Tham dự lớp tập huấn là 100 tình nguyện viên được tuyển chọn từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn. Trong 2 ngày, các tình nguyện viên được ThS. Nguyễn Quốc Huy, Văn phòng Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tập huấn một số nội dung như: thông tin về Hành trình Đỏ, kiến thức cơ bản về máu và hiến máu; kỹ năng vận động và tổ chức hiến máu; kỹ năng truyền thông về hiến máu trên mạng xã hội…

ThS. Nguyễn Quốc Huy chia sẻ, trao đổi các nội dung kiến thức và kỹ năng cho tình nguyện viên tại Bạc Liêu.

Sau khi tập huấn lý thuyết, các tình nguyện sẽ tham gia tập luyện, tổng duyệt các hoạt động cho chương trình khai mạc Hành trình Đỏ toàn quốc: diễu hành cổ động hiến máu trên các tuyến đường chính của TP Bạc Liêu và huyện Hòa Bình – nơi diễn ra 3 điểm hiến máu của Hành trình Đỏ, rước đuốc cho lễ khai mạc Hành trình Đỏ, viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, Gala “Giọt hồng đất Bạc Liêu”…

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, bà Nguyễn Phương Loan – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh cho biết: “Phong trào hiến máu thời gian qua đã phát triển rộng khắp trên cả nước. Chiến dịch Hành trình Đỏ đã được tổ chức từ năm 2013, đến nay đã có sự tham gia của 58 tỉnh/thành phố. Năm 2023, tỉnh Bạc Liêu vinh dự được chọn điểm để tổ chức lễ khai mạc toàn quốc. Để chương trình được tổ chức thành công, rất cần lực lượng tình nguyện viên để điều tiết, phối hợp, hỗ trợ các hoạt động”.

Đây là những hạt nhân nòng cốt nhất, vừa để điều phối các hoạt động, vừa là tuyên truyền viên tích cực về Hành trình Đỏ. “Các bạn phải thể hiện là những người nhanh nhẹn nhất, đảm bảo về giờ giấc, tác phong, kỹ năng giao tiếp khi tham gia các hoạt động”, đồng chí Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh.

Hành trình Đỏ lần thứ XI – năm 2023 với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt” sẽ diễn ra trong 2 tháng (6-7/2023). Chương trình do Viện Huyết học – Truyền máu TW chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động HMTN, Công ty Cổ phần VTVCorp, các Trung tâm Truyền máu, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện – Hội Chữ thập đỏ 48 tỉnh/thành phố tổ chức.

Ngày 5/6, chương trình chính thức khai mạc tại tỉnh Bạc Liêu với các hoạt động:

  • 6h00: Lễ chào cờ; rước đuốc khai mạc Hành trình Đỏ
  • 7h00: Viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bạc Liêu.
  • 7h00: Tổ chức ngày hội hiến máu “Giọt hồng Đất Bạc Liêu” tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu, UBND TP Bạc Liêu, UBND huyện Hòa Bình.
  • 7h00 – 9h00: Diễu hành cổ động về Hành trình Đỏ và hiến máu tình nguyện.
  • 19h30: Lễ Khai mạc Hành trình Đỏ toàn quốc lần thứ XI năm 2023 và Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu tỉnh Bạc Liêu tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu.

Thảo Nguyên, Nguyễn Quốc

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan