Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Người Bạc Liêu nghĩa hiệp sẵn sàng hiến máu cứu người

Nhắc đến Bạc Liêu là ai cũng sẽ nghĩ ngay đến những câu chuyện về Công tử Bạc Liêu, về vùng đất của giai điệu đờn ca tài tử. Mảnh đất trù phú, hữu tình ấy còn khiến người ta lưu luyến bởi tinh thần hiếu khách, phóng khoáng của những người dân mặn mà, hiền hòa. Ở đó, câu chuyện của những người hiến máu tiêu biểu cũng để lại trong mỗi chúng ta ấn tượng về tinh thần hào sảng, nghĩa hiệp.

Thiếu tá Nguyễn Hùng Hoà, Phó đội trưởng Đội Tham mưu cảnh sát, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Bạc Liêu hiến máu lần đầu tiên năm 2008. Khi ấy, anh còn đang là sinh viên. Từ đó đến nay, thiếu tá Hoà luôn cố gắng đều đặn hiến máu vào những dịp do Công an tỉnh phát động. Trong số 39 lần hiến máu của mình, thiếu tá Nguyễn Hùng Hoà nhớ nhất có một lần hiến máu cấp cứu.

Khi đó đang ở nhà, thiếu tá Hoà nhận được cuộc điện thoại của lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự thông tin một đồng đội trong đơn vị trên đường đi công tác bị tai nạn mất rất nhiều máu, cần nhóm máu O. Không chần chừ, anh nhanh chóng tới bệnh viện hiến 1 đơn vị máu để cứu đồng chí đó.

Thiếu tá Nguyễn Hùng Hòa chia sẻ: “Là một đoàn viên – thanh niên trong lực lượng công an, tôi nghĩ ngoài nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ nhân dân, thì hiến máu nhân đạo cũng là một trong những nhiệm vụ rất có ý nghĩa”. Thiếu tá Nguyễn Hùng Hoà còn giữ vai trò Phó Chủ nhiệm CLB Ngân hàng máu sống của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bạc Liêu.

Thiếu tá Nguyễn Hùng Hoà là một trong những người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2019

Sắp tới, chương trình hiến máu Hành trình Đỏ sẽ được tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu. Đây cũng là lần đầu tiên tỉnh nhà đăng cai khai mạc chiến dịch hiến máu quy mô lớn nhất trong năm. Thiếu tá Hoà đang trong tâm thế háo hức và sẵn sàng hiến máu trong sự kiện đặc biệt này.

Tại xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu có một tấm gương hiến máu tình nguyện tiêu biểu, đó là đồng chí Nguyễn Thanh Em, Bí thư Đảng uỷ xã. Anh tham gia hiến máu đều đặn từ năm 2004 từ khi còn là Phó bí thư Đoàn Thanh niên xã đến nay. Đến nay, anh đã hiến máu được hơn 20 lần.

Chia sẻ về lý do tham gia hiến máu, anh Nguyễn Thanh Em chia sẻ: “Chứng kiến nhiều người cần máu, gia đình họ phải chạy tới chạy lui, vất vả tìm người hiến máu, đó là động lực lớn nhất để tôi tham gia hiến máu thường xuyên. Hơn nữa, với trách nhiệm của người đứng đầu, chỉ có tiên phong hiến máu thì cấp dưới mới noi theo và sẵn sàng tham gia”. Nhờ vậy mà ở những đơn vị anh công tác, chỉ tiêu hiến máu mỗi năm đều đạt và vượt ngay trong một lần tổ chức.

Anh Nguyễn Thanh Em là đại diện duy nhất của tỉnh Bạc Liêu được tôn vinh trong lễ vinh danh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2020

Anh Thanh Em cho rằng công tác chỉ đạo rất quan trọng, đóng vai trò quyết định trong thành công của phong trào hiến máu tại địa phương, từ huyện, xã đến từng thôn, ấp, trong cả các tôn giáo. Bởi nếu cấp ủy Đảng, chính quyền không quan tâm, không quyết liệt chỉ đạo, không gương mẫu thì sẽ không thể đạt hiệu quả cao.

Biết về Hành trình Đỏ – sự kiện lớn như vậy được tổ chức ở Bạc Liêu, anh Thanh Em tin rằng chương trình sẽ giúp cho phong trào hiến máu được lan tỏa đến sâu rộng trong cán bộ, công chức, toàn thể hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn tỉnh; chắc chắn sẽ góp phần để kết quả hiến máu thời gian tới của tỉnh đạt kết quả cao hơn nữa.

Ngày khai mạc chiến dịch Hành trình Đỏ toàn quốc tại Bạc Liêu đang tất bật chuẩn bị đến những khâu cuối cùng. Anh Châu Minh Triết, Uỷ viên Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ TP. Bạc Liêu là một trong những người tham gia công tác chuẩn bị, tiếp nhận đăng ký hiến máu… Dự kiến dịp này, sẽ có 300 người dân TP Bạc Liêu của anh tham gia hiến máu. Anh Triết có phần hồi hộp nhưng vô cùng tự hào vì được tham gia vào cuộc vận động hiến máu tình nguyện quy mô lớn. 

Đối với anh Triết, chiến dịch hiến máu lần này cũng sẽ đánh dấu cột mốc hiến máu lần thứ 40 của mình. Bởi thế, mấy ngày này, bản thân anh không khỏi háo hức chờ đợi.

Nhớ về một kỷ niệm khó quên, anh xúc động chia sẻ về lần hiến máu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Sau khi hiến xong, bệnh viện thông báo đơn vị máu của anh vừa kịp thời cấp cứu cho người bệnh. Nghe tin ấy, anh Triết vô cùng cảm động và tự nhủ phải tiếp tục cố gắng nhân rộng hơn nữa hành động đầy ý nghĩa này.

Anh Châu Minh Triết (đứng thứ hai từ phải qua) được tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu và nhận giấy khen của UBND TP. Bạc Liêu (Ảnh: baobaclieu.vn)

Tấm gương nữ tiêu biểu trong công tác vận động và tham gia hiến máu tình nguyện tại Bạc Liêu không thể không nhắc đến chị Hứa Như Ý. Chị Như Ý là nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường 1, thành phố Bạc Liêu. Dưới sự dẫn dắt của Hội CTĐ phường và sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, phong trào hiến máu tình nguyện của phường 1 từ năm 2017 trở đi đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần hoàn thành chỉ tiêu hiến máu chung của Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện của thành phố Bạc Liêu.

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người, nên cá nhân Chị Hứa Như Ý luôn tiên phong trong phong trào hiến máu tình nguyện tại địa phương. Đến nay, chị đã gần 30 lần hiến máu tình nguyện. Mỗi lần hiến máu, chị đều chọn hiến máu thể tích từ 350 ml trở lên.

Chị Hứa Như Ý cho biết: “Hiến máu đem lại cho bản thân niềm vui vì được giúp đỡ ai đó đang cần lượng máu quý giá. Thật vui khi được cứu sống mạng người vì hằng ngày, hằng giờ có rất nhiều người bệnh cần máu”. (Ảnh: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu)

Những con người miền Tây không những thân thiện, đáng mến mà còn giàu lòng nhân ái. Họ luôn sẵn sàng chia sẻ giọt máu quý để cứu sống người bệnh và hạnh phúc với hành động cho đi.

Hành trình Đỏ lần thứ XI – năm 2023 với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt” sẽ diễn ra trong 2 tháng (6-7/2023). Các hoạt động khai mạc sự kiện toàn quốc được tổ chức vào ngày 5/6 tại tỉnh Bạc Liêu. Chương trình do Viện Huyết học – Truyền máu TW chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động HMTN, Công ty Cổ phần VTVCorp, các Trung tâm Truyền máu, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện – Hội Chữ thập đỏ 48 tỉnh/thành phố tổ chức.

Hành trình Đỏ năm 2023 được sự đồng hành, tài trợ của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Qui Phúc. Đơn vị bảo trợ truyền thông là Truyền hình Thông tấn và báo điện tử VTV News.

Thảo Nguyên – Hải Yến (tổng hợp)

Thiết kế: Trần Chiến

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan