Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Hành trình Đỏ 2023 sẽ có nhiều địa phương tham gia nhất

Sau 10 kỳ tổ chức thành công, chiến dịch vận động hiến máu trên toàn quốc Hành trình Đỏ lần thứ XI – năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 1/6 đến 31/7/2023. Đây là năm có nhiều địa phương đăng ký tham gia nhất với 48 tỉnh/thành phố.

Thông tin trên được Ban tổ chức Hành trình Đỏ đưa ra tại Hội nghị triển khai chương trình Hành trình Đỏ lần thứ XI – năm 2023 diễn ra tại Bình Định chiều 30/3/2023.

Tham dự hội nghị có ông Lê Gia Tiến, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện (HMTN); PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW; TS.BS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu TW; ông Nguyễn Tuấn Khởi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VTVCorp; lãnh đạo các Trung tâm Truyền máu, Hội Chữ thập đỏ các địa phương; đại diện các đơn vị tài trợ.

Hành trình Đỏ do Viện Huyết học – Truyền máu TW chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động HMTN, Công ty Cổ phần VTVCorp, các Trung tâm Truyền máu, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện – Hội Chữ thập đỏ 48 tỉnh/thành phố tổ chức.

Một số đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW cho biết: “Qua 10 năm (2013 – 2022), đã có 58 tỉnh/thành phố tham gia tổ chức Hành trình Đỏ, tiếp nhận gần 700.000 đơn vị máu. Chương trình đã được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những đóng góp to lớn với cộng đồng, xã hội”.

Dự kiến Hành trình Đỏ năm 2023 sẽ tiếp nhận 120.000 đơn vị máu với sự tham gia của 48 tỉnh/thành phố: An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bình Định, Cà Mau, Cao Bằng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Điện Biên, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang, Hòa Bình, Kiên Giang, Khánh Hòa, Kon Tum, Lào Cai, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Lai Châu, Nghệ An, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sóc Trăng, Sơn La, Thái Bình, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái.

Trong số 48 địa phương trên, có 5 tỉnh/thành phố tổ chức xuyên suốt cả 11 kỳ là: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Nghệ An, Thanh Hóa; 6 địa phương tổ chức 10 năm: Tuyên Quang, Cần Thơ, Bình Định, Đắk Lắk, Lạng Sơn, Khánh Hòa; 6 địa phương tổ chức 9 năm: Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Kiên Giang, Cà Mau.

Để chương trình được triển khai hiệu quả, TS.BS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu TW nhấn mạnh 5 mục tiêu chính của Hành trình Đỏ năm nay gồm: tạo chiến dịch truyền thông rộng lớn từ TW đến địa phương, đáp ứng nhu cầu máu cho điều trị, nâng cao chất lượng công tác vận động và tiếp nhận máu, điều phối công tác tiếp nhận – cung cấp máu trên toàn quốc và lan tỏa tinh thần nhân ái, yêu thương, thể hiện trách nhiệm với xã hội.

TS. Trần Ngọc Quế trình bày báo cáo về kế hoạch tổ chức Hành trình Đỏ 2023.

Trước hết cần đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về HMTN. Hành trình Đỏ cũng chú trọng nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động và tổ chức tiếp nhận máu, đẩy mạnh việc hiến máu thể tích từ 350ml trở lên, tăng tỷ lệ người hiến máu nhắc lại, người hiến máu thường xuyên…; hướng đến hoạt động HMTN ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững. Kết quả của Hành trình Đỏ những năm vừa qua, đặc biệt những năm xảy ra dịch COVID-19 phức tạp đã minh chứng hiệu quả của việc tổ chức chiến dịch trong nhiều ngày, tại các điểm hiến máu cố định hoặc điểm “bán cố định”…

Tại hội nghị, các đại biểu đến từ các Trung tâm Truyền máu, Hội Chữ thập đỏ các tỉnh/thành phố cũng tập trung thảo luận, nêu lên những khó khăn và đề xuất một số giải pháp, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức Hành trình Đỏ nói riêng và công tác vận động HMTN nói chung. Nhiều đại biểu đều chung mong muốn ngành y tế sớm tháo gỡ được vấn đề thiếu túi máu, thiếu vật tư hóa chất để Ban Chỉ đạo các địa phương có thể tổ chức thành công các ngày hội hiến máu, tạo điều kiện cho người dân thực hiện nghĩa cử cao đẹp.

Bà Huỳnh Thanh Thảo, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ cho biết Hành trình Đỏ tại Cần Thơ sẽ phấn đấu đạt tối thiểu 3.500 đơn vị máu, tương đương 10% chỉ tiêu hiến máu cả năm của toàn thành phố.

Bà Nguyễn Thị Phương Loan, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu khẳng định quyết tâm đăng cai tổ chức khai mạc Hành trình Đỏ năm 2023: “Dù nhiều năm liền chưa tổ chức lại, chỉ mới tham gia lần đầu tiên năm 2005, nhưng với sự quan tâm của Ban Chỉ đạo tỉnh, Bạc Liêu tha thiết trở thành địa phương khai mạc Hành trình Đỏ toàn quốc năm nay. Chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm của các tỉnh đã nhiều năm tổ chức thành công Hành trình Đỏ như Cà Mau, Kiên Giang…”

Ông Nguyễn Hoàng Long, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang khẳng định lãnh đạo tỉnh rất quan tâm và chỉ đạo cần tiếp tục tổ chức Hành trình Đỏ để nâng cao hiệu ứng truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về HMTN. Ông Long cũng biểu dương điểm mới của kế hoạch sự kiện năm nay là Ban tổ chức đã đưa ra dự thảo các tiêu chí bình xét thi đua đối với các tập thể, cá nhân trong công tác tổ chức Hành trình Đỏ năm 2023.

BSCKII. Ngô Văn Tân, Trưởng khoa Tiếp nhận máu, Bệnh viện Truyền máu – Huyết học (TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ về kinh nghiệm vận động hiến máu thể tích 350 ml trở lên tại TP. Hồ Chí Minh.

Ông Lê Gia Tiến, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động HMTN khẳng định: “Một trong những điểm mới năm nay là Ban tổ chức không đưa ra chỉ tiêu về số lượng đơn vị máu cho các địa phương. Chỉ tiêu này sẽ do Ban Chỉ đạo các địa phương phối hợp với ngành y tế xây dựng, phù hợp với nhu cầu thực tế. Nhiều năm qua, mục tiêu của Hành trình Đỏ không chỉ là sứ mệnh, mà một số chỉ tiêu đã được thực hiện thành công: đó là ý thức hiến máu của người dân được nâng cao, là sự quan tâm – chỉ đạo nhiệt tình của lãnh đạo địa phương. Chương trình cũng đã tạo được hiệu ứng lan tỏa về hoạt động hiến máu nói riêng và các hoạt động mang tính chia sẻ của Hội Chữ thập đỏ nói chung.

Ông Nguyễn Tuấn Khởi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VTVCorp cho biết sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp, tích cực tham gia vận động nguồn lực cho công tác tổ chức Hành trình Đỏ.

Lãnh đạo Trung tâm Truyền máu khu vực Huế, Trung tâm Truyền máu tỉnh Bình Định phát biểu tại hội nghị.

Thảo Nguyên, ảnh: Thanh Tùng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan