Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Bệnh nhi bị vỡ gan do xe tải cán ngang bụng, được truyền 4 lít máu

Tối 17/5/2023, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP. Hồ Chí Minh) cho biết bệnh viện vừa kích hoạt quy trình báo động đỏ, thực hiện ca phẫu thuật “căng não” kéo dài hơn 4 tiếng cho bệnh nhi bị đa chấn thương do tai nạn giao thông, vỡ gan, dập phổi 2 bên. Tổng lượng máu và chế phẩm máu được truyền cho bệnh nhi trong và sau ca mổ là gần 4 lít.

Trước đó, bệnh nhi N.T.K 12 (12 tuổi, Bến Tre) đang chơi với bạn thì bị ngã ra đường, khiến xe tải đi qua cán ngang vùng bụng. Sau khi được công an đưa tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Bến Tre trong tình trạng đa chấn thương, bệnh nhi tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Bé nhập viện trong tình trạng phải bóp bóng hỗ trợ thở, nằm yên, môi tái nhạt, huyết áp tụt thấp không đo được. Bệnh nhân bị sốc mất máu nghiêm trọng, chấn thương gan độ V và dập phổi 2 bên. Bệnh viện đã kích hoạt quy trình báo động đỏ, huy động ekip của các khoa Ngoại Tổng hợp – Lồng ngực, Mạch máu, mổ cấp cứu trong vòng 20 phút; đồng thời bồi hoàn máu liên tục cho bệnh nhi.

Quá trình phẫu thuật hơn 4 tiếng vô cùng căng thẳng khi phần gan rách phức tạp dài hơn 10 cm, sâu 4 cm nhiều phân thùy, máu tràn đầy ổ bụng, hút từ ổ bụng được hơn 2 lít máu. Toàn bộ ruột bệnh nhi bị tái, phù nề do thiếu máu nuôi.

Kíp phẫu thuật đã liên tục truyền 18 đơn vị khối hồng cầu và nhiều chế phẩm máu khác (huyết tương, tủa lạnh, tiểu cầu); tổng số chế phẩm máu cần đến cho ca mổ này là gần 4 lít.

Hiện tại, sau 5 ngày điều trị hồi sức tích cực với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa, bệnh nhi tỉnh dần, cải thiện đa số các chức năng tạng bị ảnh hưởng, tạm qua cơn nguy kịch.

Thảo Nguyên (tổng hợp), thiết kế: Gia Thắng

Theo BV Nhi đồng Thành phố

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan