Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thăm và làm việc tại Viện

Ngày 9/2/2023, Bệnh viên Trung ương Thái Nguyên do PGS.TS. Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Bệnh viện cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Viện. Tiếp đoàn có PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng, TS.BS. Vũ Đức Bình, Phó viện trưởng cùng đại diện các đơn vị, cá nhân có liên quan…

Nội dung của buổi làm việc giữa Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương liên quan tới hoạt động chuyển giao kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu cho bệnh nhân mắc các bệnh lý về huyết học.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết: “Ghép tế bào gốc tạo máu là mảng công việc rất quan trọng, nó vừa chuyên sâu nhưng cũng rất cần cho cộng đồng, cho những bệnh nhân có nhu cầu ghép, không chỉ là ở những bệnh nhân bị bệnh hiếm gặp như ung thư máu mà còn cho các bệnh nhân mắc Tan máu bẩm sinh và một số căn bệnh khác…”

PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phát biểu tại chương trình.

PGS. TS. Nguyễn Hà Thanh cho biết thêm: “Ở nước ta hiện nay còn thiếu rất nhiều các cơ sở ghép tế bào gốc. Chúng tôi mong muốn các bệnh viện lớn tại Việt Nam thành lập các trung tâm để tiến hành ghép tế bào gốc một cách đồng bộ thường quy trên cả nước. Tôi tin tưởng khi hai bên làm việc cùng nhau trong thời gian nhất định, phía Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên sẽ triển khai được kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu thành công tại đây.”

Tại buổi làm việc, hai bên cũng đã thảo luận chi tiết các nội dung liên quan tới hoạt động ghép tế bào gốc như điều trị bệnh nền cho bệnh nhân, thu gom bảo quản tế bào gốc, thực hiện ghép tế bào gốc và chăm sóc sau ghép…

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS. Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo Viện vì đã tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ để Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên sớm triển khai được kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu.

PGS.TS. Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

PGS.TS. Nguyễn Công Hoàng mong muốn trong thời gian tới, bằng nhiều hình thức khác nhau Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương sẽ còn hỗ trợ thêm các lĩnh vực chuyên môn khác để Trung tâm Huyết học – Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên ngày càng phát triển.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, đoàn công tác của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã trực tiếp đi thăm quan Ngân hàng Tế bào gốc và Khoa Ghép tế bào gốc của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Bên cạnh đó, để chuẩn bị cho việc chuyển giao kỹ thuật ghép tế bào gốc, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cũng đã cử các chuyên gia trực tiếp đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để tư vấn, xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, máy móc và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho công tác chuyển giao kỹ thuật.

Đoàn công tác của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thăm quan Ngân hàng Tế bào gốc và Khoa Ghép tế bào gốc của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Trong thời gian qua, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cũng đã tiến hành chuyển giao thành công kỹ thuật ghép tế bào gốc cho các bệnh viện như: Bệnh viện 198 – Bộ Công an; Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An; Bệnh viên Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội; Bệnh viện Đà Nẵng…

Vương Tuấn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan