Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Bình Định năm thứ 9 tổ chức ngày hội “Giọt hồng đất Võ”

Sáng 16/7/2022, tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bình Định và TP Quy Nhơn đã tổ chức khai mạc chương trình Hành trình Đỏ “Giọt  hồng đất Võ Quy Nhơn”.

Tham dự chương trình có TS. BS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Phó trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ, các thành viên trong Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh.

Ban tổ chức, Ban Chỉ đạo tỉnh, lãnh đạo địa phương và các đơn vị tài trợ tham dự chương trình.

Đây là lần thứ 9 Bình Định tổ chức Hành trình Đỏ – Giọt hồng đất Võ. Trong 8 năm qua, chương trình đã trở thành hiến dịch truyền thông, vận động và tổ chức hiến máu lớn; đã có nhiều huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tham gia tổ chức thành công và tiếp nhận được trên 12.000 đơn vị máu.

Ông Hà Văn Cát – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh Bình Định cho biết: “So với mọi năm, năm nay, Hành trình Đỏ tại tỉnh Bình Định được tổ chức rộng khắp hơn. Tỉnh tổ chức 3 ngày hội lớn tại huyện Tuy Phước, Phù Cát và TP Quy Nhơn với chỉ tiêu đặt ra thu được khoảng 1.000 đơn vị máu để phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị. Ban tổ chức cũng sẽ thăm, tặng quà cho các bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo về máu và tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc tham gia phong trào và hiến máu nhiều lần”.

Theo ông Cát, 2 ngày hội vừa qua tại huyện Tuy Phước (8/6) và huyện Phù Cát (26/6) đã tiếp nhận 801 đơn vị máu. “Ngày hội hiến máu Giọt hồng đất Võ của TP Quy Nhơn với chỉ tiêu là 400 đơn vị máu, tuy nhiên người dân đến đăng ký hiến máu lần đầu và cũng như tham gia hiến máu nhắc lại khá đông nên chúng tôi tin rằng sẽ cho kết quả cao hơn so với chỉ tiêu”, ông Cát chia sẻ.

Ông Hà Văn Cát, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định (áo đỏ) tặng bảng tri ân tới các đơn vị phối hợp tổ chức và đơn vị tài trợ.

TS. BS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Phó trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ đã đánh giá cao sự quan tâm, ủng hộ và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh; sự sáng tạo, tâm huyết, vào cuộc tích cực, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Theo TS. BS. Vũ Đức Bình, sau 1,5 tháng tổ chức, Hành trình Đỏ năm thứ 10 đã diễn ra tại 30 tỉnh/thành phố, tiếp nhận được trên 70.000 đơn vị máu tại các ngày hội chính và tại các ngày hiến máu hưởng ứng.

“Chúng tôi tiếp tục kêu gọi quý vị tích cực tham gia và ủng hộ cho hoạt động hiến máu tình nguyện trong thời gian tới. Những người khỏe mạnh thì hăng hái hiến máu, những người đã hiến máu thì tiếp tục hiến máu nhắc lại. Mỗi đơn vị phấn đấu tổ chức từ 2-3 chương trình trong năm, tạo nhiều điều kiện thuận lợi để mọi người cùng tham gia hiến máu tình  nguyện”, TS. BS. Vũ Đức Bình kêu gọi.

TS. BS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Phó trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ phát biểu tại buổi gặp mặt và trao quà cho người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Ban Chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh Bình Định và các đơn vị tài trợ tặng 15 suất quà cho bệnh nhân tan máu bẩm sinh và tặng 8 bộ bàn ghế cho 8 hộ khó khăn.

Đoàn xe diễu hành cổ động hiến máu ngay sau lễ khai mạc.

Thanh Hằng (tổng hợp)

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan