Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Câu chuyện mùa xuân” của những người chung sống bình yên với ung thư

Ngày 14/02/2023, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình “Câu chuyện mùa xuân” lần thứ 3 – chương trình truyền thông giáo dục sức khoẻ và hỗ trợ tinh thần cho người bệnh nhân ngày Thế giới Phòng chống Ung thư 04/02 và ngày Thế giới Phòng chống Ung thư Trẻ em 15/02.

“Nụ cười” qua tiếng hát của bệnh nhi trong chương trình “Câu chuyện mùa xuân”

Sau thành công của “Câu chuyện mùa xuân” những năm trước, chương trình đã trở lại vào tháng 2 nhân dịp xuân về. Chương trình là sự kết hợp giữa giáo dục sức khỏe và nâng đỡ tinh thần cho người bệnh. Chủ đề của năm nay là “Chung sống bình yên với ung thư”. Từ đó, người bệnh có góc nhìn bình tâm, đối diện mạnh mẽ hơn và dễ chấp nhận để chung sống với bệnh tật. Thông qua các hoạt động này, chương trình hy vọng sẽ góp phần gián tiếp vào quá trình điều trị của đội ngũ y bác sĩ cho người bệnh.

Chương trình có sự tham dự của TS.BS. Bạch Quốc Khánh – Bí thư Đảng uỷ, PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh – Viện trưởng, TS.BS. Vũ Đức Bình – Phó Viện trưởng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị lâm sàng, hơn 100 người bệnh đang điều trị tại Viện và các nhà hảo tâm đồng hành tổ chức chương trình.

PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết: “Tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, mỗi ngày đang điều trị cho khoảng từ 1.200 – 1.300 người bệnh, trong số đó có trên 50% là người bệnh ung thư máu. Trong quá trình đồng hành cùng người bệnh, chúng tôi thấu hiểu những giờ phút khó khăn của người bệnh khi tiếp nhận tin bệnh, sự mệt mỏi và những cơn đau không gì có thể diễn tả hết; và có cả những vất vả, gian truân của người nhà chăm sóc. Chương trình hôm nay được tổ chức nhằm cập nhật một số thông tin trong điều trị và góp phần chia sẻ, nâng đỡ tinh thần người bệnh, người nhà người bệnh có thêm sự vững vàng, lạc quan, yên tâm điều trị”.

Điểm nhấn của chương trình là toạ đàm cập nhật thông tin về điều trị, chăm sóc người bệnh ung thư tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương với sự tham dự của các chuyên gia, các bác sĩ trực tiếp điều trị cho người bệnh.

Theo TS.BS. Vũ Đức Bình – Phó Viện trưởng, các điều kiện chăm sóc, điều trị người bệnh nói chung và người bệnh ung thư nói riêng ngày càng được cải thiện. Với sự phát triển của y học, rất nhiều kỹ thuật, thuốc mới được ứng dụng vào điều trị. Trước đây, có những bệnh lý tưởng chừng “vô phương cứu chữa” như Lơ-xê-mi kinh dòng bạch cầu hạt. Hiện nay, căn bệnh đã có thuốc điều trị và trên 90% người lui bệnh hoàn toàn. Bên cạnh đó, hiện nay, Viện đã tiến hành hơn 550 ca ghép tế bào gốc, nhiều người bệnh đã trở lại cuộc sống bình thường, lập gia đình, sinh con. 

Chị Hoàng Thị Diệu Thuần (36 tuổi, Nghệ An) đã ghép tế bào gốc thành công cách đây 11 năm. Sau ghép, cuộc sống trở lại bình thường. Hiện nay, chị Thuần cùng với Mạng lưới Vì trẻ em ung thư luôn tích cực gắn bó với các hoạt động hỗ trợ người bệnh của Viện.

Song song với toạ đàm, triển lãm “Nhịp sống yêu thương” với 20 bức ảnh được trưng bày tại các đơn vị điều trị và tại chương trình. Các bức ảnh thể hiện tinh thần vui tươi, lạc quan ngay trong bệnh tật; sự ân cần, chăm sóc của đội ngũ y bác sĩ và sự hỗ trợ của người bệnh với người bệnh, của cộng đồng dành cho người bệnh.

Bệnh nhi tham quan triển lãm ảnh “Nhịp sống yêu thương”

Cũng nhân dịp này, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã biên soạn, phát hành ấn phẩm Còn mãi yêu thương, tiếp sau ấn phẩm “Câu chuyện mùa xuân” “Hoa nở trên đá”.

PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh – Viện trưởng cùng người bệnh lật mở những trang đầu tiên của ấn phẩm “Còn mãi yêu thương”

“Yêu thương và được yêu thương!”, những chia sẻ vô cùng chân thực và xúc động ấy được nhắc đến nhiều lần trong những trang viết của “Còn mãi yêu thương. Tập hợp trong ấn phẩm là những câu chuyện, chia sẻ của người bệnh ung thư giàu nghị lực, lạc quan và truyền lại niềm cảm hứng cho những người đồng bệnh, để họ tự tin đi về phía mặt trời. Hành trình phi thường của người bệnh ung thư máu được kể lại trong ấn phẩm cũng chính là minh chứng cho những tiến bộ trong điều trị ung thư và thêm một lần nữa khẳng định: “Ung thư không phải là dấu chấm hết”.

Tập hợp trong ấn phẩm là những câu chuyện, chia sẻ của người bệnh ung thư giàu nghị lực, lạc quan và truyền lại niềm cảm hứng cho những người đồng bệnh, để họ tự tin đi về phía mặt trời.

Các đại biểu tặng quà cho người bệnh tham dự chương trình

TS.BS. Bạch Quốc Khánh, PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, TS.BS. Vũ Đức Bình tặng quà cho bệnh nhi biểu diễn tại chương trình

Sau điều trị tái phát lần 2, sức khoẻ của chị Nguyễn Thị Vinh hiện giờ đã ổn định và trở về cuộc sống bình thường. Chị Vinh cũng có bài viết chia sẻ trong ấn phẩm “Còn mãi yêu thương”. Tại “Câu chuyện mùa xuân”, chị tham gia tiết mục văn nghệ mang tinh thần vui tươi cho chương trình.

Hai mẹ con cháu Vũ Minh Đức – nhân vật có trong ấn phẩm “Còn mãi yêu thương” tham dự chương trình

Anh Vũ Việt Thành người trở lại đường đua half marathon sau 6 tháng ghép tế bào gốc

“Câu chuyện mùa xuân” là món quà tinh thần cho người bệnh nhân dịp năm mới. 

Hải Yến – Ảnh: Gia Thắng, Đức Thịnh – Clip: Lâm Tùng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan