Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Chủ động phòng dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn cho người bệnh

Trung bình mỗi ngày, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đón tiếp khoảng 600 lượt bệnh nhân đến khám bệnh. Viện cũng điều trị thường xuyên cho 1.200 – 1.300 bệnh nhân nội trú mắc bệnh máu lành tính và ác tính. Đồng thời, Viện phải luôn sẵn sàng cung cấp đủ máu và chế phẩm máu an toàn cho trên 170 bệnh viện thuộc 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Việt Nam đến nay đã trải qua 3 đợt dịch COVID-19 và đang trong những ngày căng mình phòng chống đợt dịch thứ 4 với mức độ lây lan nhanh và nguy hiểm hơn 3 đợt trước rất nhiều. Với mục tiêu cao nhất nhằm đảm bảo an toàn để duy trì việc khám chữa bệnh và cung cấp máu cho các bệnh viện. Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch hiệu quả ngay từ những đợt đầu của dịch COVID – 19.

Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương quyết tâm chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19

Khai báo y tế, chủ động phân luồng, nâng cao cảnh giác dự phòng lây nhiễm

Không chỉ đến khi dịch bùng phát Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương mới áp dụng các biện pháp phòng ngừa. Dưới sự chỉ đạo của TS. Bạch Quốc Khánh – Viện trưởng, ThS. Lê Lâm – Phó Viện trưởng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Viện thường xuyên triệu tập các cuộc họp trực tiếp hoặc trực tuyến để bàn các giải pháp dự phòng nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại Viện.

ThS. Lê Lâm – Phó Viện trưởng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Viện cùng các đơn vị liên quan khảo sát thực địa để xây dựng khu nhà chờ dành cho các bệnh nhân đến từ vùng dịch.
Ảnh: Công Thắng

Cụ thể, đối với người bệnh, người nhà người bệnh, người hiến máu và khách đến Viện đều phải khai báo y tế bắt buộc trước khi vào Viện. Cùng đó, tất cả cán bộ, nhân viên toàn viện phải thực hiện khai báo y tế hằng ngày qua phần mềm nCoV, Bluezone hoặc tờ khai y tế theo quy định, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế).

Viện đã bố trí 05 bàn đón tiếp có cán bộ chuyên môn để khai thác triệt để thông tin của người bệnh giúp kịp thời phân luồng đối với những đối tượng có nguy cơ mắc COVID-19. Với các trường hợp có nguy cơ sẽ được chuyển theo đường riêng tới khu điều trị có quy mô 10 giường bệnh được Viện chuẩn bị trước.

Bệnh nhân đến từ vùng dịch được điều trị trong khu cách ly

Để nâng cao tinh thần cảnh giác, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã kiên quyết dừng hoạt động thăm nom người bệnh trong giai đoạn dịch bệnh đang có nguy cơ lây lan cao. Hạn chế tối đa người chăm bệnh nhân ở lại Viện, chỉ ưu tiên đối tượng là người bệnh nặng, người bệnh cao tuổi, bệnh nhân nhi và yêu cầu tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch. Mỗi khoa lâm sàng đều được bố trí 1 khu riêng dành cho người bệnh điều trị nội trú có nguy cơ mắc COVID-19 cao.

Chủ động xét nghiệm sàng lọc
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, khó lường, nhằm tăng cường hiệu quả của hoạt động xét nghiệm phục vụ giám sát, phòng, chống dịch COVID-19. Đầu tháng 5/2021, TS.BS. Bạch Quốc Khánh – Viện trưởng – đã chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện xét nghiệm COVID-19 bằng kỹ thuật PCR cho 100% cán bộ đang làm việc tại Viện. Các nhân viên của Công ty vệ sĩ, Công ty vệ sinh và toàn bộ người bệnh cũng như người nhà người bệnh cũng được Viện tiến hành làm xét nghiệm COVID-19 đã cho kết quả âm tính. Tới thời điểm hiện tại Viện đã hoàn thành xét nghiệm lần 2 và đang chuẩn bị tiến hành xét nghiệm lần 3 cho các đối tượng là CBNV làm việc ở nơi có nguy cơ cao.

Cán bộ của Viện đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người bệnh đến từ vùng có dịch   

Bên cạnh đó, Viện cũng sử dụng biện pháp xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho bệnh nhân đến từ vùng có dịch. Viện cũng khuyến cáo người nhà người bệnh thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2, đặc biệt là những trường hợp đến từ vùng dịch, nhằm đảm bảo an toàn cho chính bản thân và cộng đồng.

Vừa qua, 500 cán bộ, nhân viên đầu tiên của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương – những người thường xuyên tiếp xúc người bệnh đã được tiêm phòng vắc xin COVID-19 đợt 1 đảm bảo phương châm “tiêm tới đâu, an toàn tới đấy”. Tới đây, Viện sẽ chủ động tiêm vắc xin đợt 2 cho các cán bộ nhân viên còn lại.

Tập trung phòng dịch nhưng không để “đứt gãy” nguồn cung máu và chế phẩm từ máu
Với nhiệm vụ được giao phó, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương luôn phải sẵn sàng cung cấp đủ máu, chế phẩm máu an toàn cho trên 170 bệnh viện thuộc 28 tỉnh, thành phố phía Bắc và Bắc Trung bộ.

Xác định hiến máu an toàn trong mùa dịch là nhiệm vụ khó khăn, Viện luôn tích cực tuyên truyền cho người hiến máu nói riêng và cộng đồng nói chung về các biện pháp tự phòng hộ, bảo vệ sức khỏe bản thân để tiếp tục tham gia hiến máu cứu người.

Trước tình hình dịch bệnh ngày một có những diễn biến phức tạp, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã đưa ra thông điệp nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động truyền máu như “Hiến máu an toàn – Đừng ngại COVID” với tiêu chí 3A trong công tác tiếp nhận và cung cấp máu đồng thời chống dịch hiệu quả với phương châm: An toàn cho người hiến máu, an toàn cho người bệnh nhận máu và an toàn cho nhân viên y tế…

Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương luôn chủ động tham mưu cho Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn tiếp nhận máu an toàn trong mùa dịch. Nhờ đó, trong hơn một năm qua, các điểm hiến máu của Viện đã không để xảy ra bất kỳ một sự cố lây nhiễm COVID-19 nào.

Vương Tuấn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan