Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Chương trình hiến máu lớn nhất mùa hè: “Giọt hồng tri ân 2022” chính thức khai mạc

Chiều ngày 26/7, lễ khai mạc ngày hội hiến máu Giọt hồng tri ân đã diễn ra tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Chương trình do Viện phối hợp với Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu Thành phố Hà Nội tổ chức.

Tiết mục văn nghệ do các tình nguyện viên biểu diễn tại lễ khai mạc.

Tham dự chương trình có PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, ThS. Vũ Thị Hồng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm máu Quốc gia, ông Đào Ngọc Triệu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội, ông Ngô Văn Thiện, Trưởng Ban Đoàn kết thanh niên và Địa bàn dân cư, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội cùng hơn 200 tình nguyện viên Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội.

Các vị đại biểu tham dự chương trình khai mạc.

Phát biểu tại chương trình khai mạc, PGS.TS Nguyễn Hà Thanh cho biết: “Đây là năm thứ 12 ngày hội được tổ chức, đồng thời đây cũng là sự kiện nằm trong chiến dịch Hành trình Đỏ lần thứ 10 năm 2022 đang diễn ra tại 46 tỉnh/thành phố. Khởi động từ ngày 2/6/2022 tại tỉnh Cà Mau, đến nay Hành trình Đỏ đã được tổ chức thành công tại 43 tỉnh/thành phố, thu về hơn 100.000 đơn vị máu.”

PGS.TS Nguyễn Hà Thanh phát biểu tại chương trình.

PGS. TS Nguyễn Hà Thanh và ThS. Vũ Thị Hồng Phương trao biểu trưng 10 năm Hành trình Đỏ cho đại diện Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội và đại diện Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội.

Ngày hội Giọt hồng tri ân với thông điệp “Mỗi trái tim – Một ngọn lửa anh hùng” kêu gọi mỗi người khỏe mạnh thể hiện tình cảm và trách nhiệm, bằng hành động thiết thực, hãy hiến máu và vận động hiến máu để thắp lên ngọn lửa của lòng nhân ái vì cộng đồng, vì người bệnh. Được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, sự kiện cũng mong muốn thể hiện tình cảm biết ơn của thế hệ trẻ đối với công lao của các thế hệ đi trước bằng nghĩa cử cao đẹp; góp phần giáo dục và định hướng cho giới trẻ về lối sống lành mạnh, biết yêu thương và chia sẻ với cộng đồng.

Ông Đào Ngọc Triệu, , Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố Hà Nội cho biết: “Trước nhu cầu máu để điều trị cho người bệnh ngày càng cao, ngày 24/1/1994, TPHN đã phát động phong trào hiến máu tình nguyện đầu tiên, mở ra phong trào hiến máu tình nguyện trong cả nước. Hiến máu đang dần trở thành 1 nét văn hóa đầy tính nhân văn, nhân ái của mỗi cơ quan, mỗi đơn vị và đặc biệt là mỗi người dân Thủ Đô. Chỉ tính riêng năm 2021, TPHN đã tiếp nhận trên 250.000 đơn vị máu, đạt 2,6% dân số tham gia hiến máu. Trong 6 tháng đầu năm 2022, thành phố đã tiếp nhận trên 170 ngàn đơn vị máu, đạt 65% kế hoạch của năm.”

Ông Đào Ngọc Triệu phát biểu tại lễ khai mạc.

Năm 2011, xuất phát từ việc giải quyết tình trạng khan hiếm máu trầm trọng vào dịp hè, ngày hội lần đầu tiên chỉ mới tiếp nhận được 300 đơn vị máu. Qua 11 năm tổ chức, chương trình đã tiếp nhận được gần 31.000 đơn vị máu. Năm nay, chương trình dự kiến vận động 4.000 người đăng ký hiến máu và tiếp nhận 3.000 đơn vị máu. Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội đã tập hợp, tuyển chọn và tập huấn cho 500 tình nguyện viên để đảm bảo công tác tổ chức tiếp nhận máu, chăm sóc người hiến máu diễn ra an toàn, chu đáo.

Trao giấy khen cho các tình nguyện viên có nhiều đóng góp trong việc tuyên truyền, vận động hiến máu.

Đóng góp một phần lớn cho sự thành công của Giọt hồng tri ân chính là sức trẻ, nhiệt huyết và tấm lòng nhân ái của các bạn tình nguyện viên. Anh Trịnh Xuân Thủy, Chủ tịch Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội phát biểu: “Trong những ngày chuẩn bị vừa qua, gần 1.000 tình nguyện viên của hội đã vận động bạn bè, người thân tham gia hiến máu, lan tỏa hình ảnh, chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội. Các tình nguyện viên đã cố gắng tuyên truyền, vận động hiến máu trực tiếp tại các trường học, bến xe buýt, công viên, đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà,… Hy vọng rằng với sự kiên trì, quyết tâm bền bỉ đó, ngày hội Giọt hồng tri ân 2022, hưởng ứng kỷ niệm 10 năm Hành trình Đỏ sẽ thành công tốt đẹp.”

Anh Trịnh Xuân Thủy cho biết các bạn tình nguyện viên đã rất nỗ lực trong việc chuẩn bị cho Giọt hồng tri ân.

Hơn 200 tình nguyện viên của Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội tham gia lễ khai mạc.

Chương trình hiến máu Giọt hồng tri ân sẽ diễn ra liên tục trong 6 ngày từ 26-31/7/2022, tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và 3 điểm hiến máu cố định (26 Lương Ngọc Quyến, số 10 – ngõ 122 đường Láng và Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp).

Ngay trong ngày đầu tiên tổ chức 26/7, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người dân trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận.

NGÀY HỘI HIẾN MÁU GIỌT HỒNG TRI ÂN 2022Link đăng ký hiến máu: https://hienmau.vn/events/giothongtrian/
Thời gian: 26 – 31/7/2022 (Thứ 3 – Chủ nhật)
Địa điểm: 4 địa điểm sau tại TP Hà Nội
1. Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương (Phố Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy)
2. Điểm hiến máu cố định số 10, ngõ 122 Đường Láng (Đống Đa)
3. Điểm hiến máu cố định 26 Lương Ngọc Quyến (Hoàn Kiếm)
4. Điểm hiến máu cố định Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp (Km13 + 500, Thanh Trì)

Liên hệ: 0966 888 241 (Hội máu Hà Nội)

Thanh Hằng, Thùy Trang, Ảnh: Công Thắng, Clip: Lâm Tùng

 

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan