Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới làm việc tại Viện

Ngày 20/11/2019, sau khi làm việc với Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, đoàn công tác của Bộ Y tế và Ngân hàng Thế giới đã đến thăm và làm việc tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Thành phần đoàn gồm có TS. Enis Baris – Giám đốc điều hành khu vực của Ngân hàng Thế giới về y tế, dân số và dinh dưỡng; bà Caryn Bredenkamp – chuyên gia kinh tế cao cấp, Trưởng nhóm y tế của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam; TS. Đặng Việt Hùng – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế kiêm Giám đốc Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh vùng Đông Bắc Bộ và Đồng bằng Sông Hồng.

TS. Enis Baris – Giám đốc điều hành khu vực của Ngân hàng Thế giới về y tế, dân số và dinh dưỡng; bà Caryn Bredenkamp – chuyên gia kinh tế cao cấp, Trưởng nhóm y tế của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam trao đổi về mục đích của chuyến thăm

TS. Đặng Việt Hùng – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế phát biểu tại buổi làm việc

Mục đích của chuyến thăm nhằm trao đổi về dự án do Ngân hàng Thế giới đã hỗ trợ và trao đổi về định hướng của Viện và đề xuất khả năng hợp tác với Ngân hàng Thế giới.

Từ tháng 9/2002 đến tháng 9/2009, Ngân hàng Thế giới đã hỗ trợ 38,2 triệu đô la Mỹ để xây dựng Dự án Trung tâm Truyền máu khu vực tại Việt Nam nhằm từng bước cung cấp đủ máu và các sản phẩm máu có chất lượng và an toàn cho nhu cầu cấp cứu, điều trị; sử dụng máu và chế phẩm máu hợp lý, hiệu quả tại 4 trung tâm truyền máu khu vực. Dự án đã hỗ trợ để đầu tư, xây mới Trung tâm Truyền máu Hà Nội, Trung tâm Truyền máu Huế, Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy và Trung tâm Truyền máu Cần Thơ.

TS. Nguyễn Triệu Vân – Trưởng phòng Đối ngoại và Quản lý các chương trình dự án của Viện báo cáo kết quả của Dự án Trung tâm Truyền máu khu vực do Ngân hàng Thế giới tài trợ

Ngay tại năm cuối của dự án, đã có gần 30.000 lượt cán bộ, tuyên truyền viên được đào tạo về hiến máu tình nguyện, tỷ lệ hiến máu tình nguyện đã tăng từ 30% (năm 2002) lên 93,6% vào năm 2009; đã cung cấp máu và chế phẩm máu cho 32 tỉnh, thành phố (mục tiêu khi bắt đầu dự án chỉ có 22 tỉnh, thành phố).

 

Đoàn công tác của Bộ Y tế và Ngân hàng Thế giới đi thăm Trung tâm Máu quốc gia

TS. Bạch Quốc Khánh -Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết: “Việc hình thành 4 Trung tâm Truyền máu từ nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới đã tạo tiền đề để xây dựng hệ thống dịch vụ truyền máu tập trung, hiện đại, bắt kịp xu thế quốc tế”.

Đến nay, sau 10 năm kết thúc, dự án vẫn tiếp tục phát huy hiệu quả khi toàn quốc đã tiếp nhận 1,5 triệu đơn vị máu (năm 2018), tương đương 1,6% dân số tham gia hiến máu, tỷ lệ hiến máu tình nguyện đạt hơn 98%. Việc xét nghiệm sàng lọc các đơn vị máu cũng đã được thực hiện bằng kỹ thuật hiện đại là sinh học phân tử tại 10 trung tâm truyền máu. Riêng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã cung cấp máu và chế phẩm máu cho 56 bệnh viện tại 26 tỉnh, thành phố.

Hiện tại, Viện cũng đang tham gia dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh vùng Đông Bắc Bộ và Đồng bằng Sông Hồng. Đây là dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ, thực hiện trong 6 năm (10/2013 – 12/2019) tại Bộ Y tế và 13 tỉnh thuộc vùng đồng bằng Sông Hồng và Đông Bắc Bộ với tổng vốn của dự án là 155 triệu đô la Mỹ, trong đó vốn ODA từ Ngân hàng Thế giới là 150 triệu đô la Mỹ.

Trong chuyến công tác lần này, TS. Enis Baris và đoàn công tác cũng tới thăm và làm việc tại Bệnh viện K, Sở Y tế và một số Bệnh viện tại Ninh Bình.

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!