Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Đoàn Thanh niên Viện Máu học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Được sự đồng ý của Đảng ủy, chiều 7/6/2022, Đoàn Thanh niên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã tổ chức buổi Nói chuyện chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng cống hiến, dựng xây đất nước.

Đây là chủ đề phù hợp với với hướng dẫn của Thành Đoàn Hà Nội và hướng dẫn số 41 ngày 12/4/2022 của Quận Đoàn Đống Đa về chuyên đề học tập của đoàn viên, thanh niên trong năm 2022.

Tham dự buổi nói chuyện có GS.TS Hoàng Chí Bảo – Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận TW, Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm – Phó Bí thư Quận đoàn Đống Đa; TS. Bạch Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng và các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Viện, lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện cùng gần 300 đoàn viên.

Các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Viện, BCH Đoàn Thanh niên Viện chụp ảnh lưu niệm cùng GS. Hoàng Chí Bảo.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nội dung quan trọng nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, góp phần xây dựng lớp thanh niên thời đại mới có lý tưởng cách mạng, có lối sống văn hóa, lòng yêu nước và tự hào dân tộc, có khát vọng cống hiến, vươn lên, phát triển toàn diện cả về trí tuệ, thể chất lẫn tinh thần.

GS.TS. Hoàng Chí Bảo có dành hơn 2 giờ chia sẻ với tuổi trẻ và cán bộ, nhân viên của Viện Huyết học – Truyền máu TW về những bài học, câu chuyện vĩ đại nhưng cũng rất gần gũi, cụ thể, gắn liền với cuộc sống hằng ngày của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước đó, theo hướng dẫn số 16 ngày 27/7/2021 của Ban Tuyên giáo TW, chuyên đề học tập của giai đoạn 2022 – 2026 là: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Trong đó mỗi năm sẽ có chuyên đề học tập riêng.

TS. Bạch Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng tặng hoa cảm ơn GS. Hoàng Chí Bảo đã dành thời gian tới Viện để chia sẻ chuyên đề ý nghĩa.

Mở đầu buổi nói chuyện, GS. Hoàng Chí Bảo kể về “văn kiện đặc biệt” được hoàn thành vào những tháng ngày cuối đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chia sẻ về bản di chúc của Người, Giáo sư cho rằng: “Chỉ với 1.000 từ thôi nhưng Bác dặn dò không thiếu một điều gì!”. Bản di chúc chứa đựng những giá trị rất thiêng liêng và chính thức được công nhận Bảo vật quốc gia. Bản di chúc cũng là động lực cho chúng ta trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Khắc hoạ câu chuyện chân thực về cuộc đời, đạo đức và phong cách lãnh tụ Hồ Chí Minh, GS Hoàng Chí Bảo chia sẻ: “Sau khi kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, trở về Thủ đô Hà Nội, Đảng, Nhà nước mời Bác Hồ ra ở tòa nhà lớn Phủ Chủ tịch nhưng Người đã từ chối. Người chỉ dành cho mình một chút riêng ở tầng trên Nhà sàn với hai phòng nhỏ, diện tích mỗi phòng chỉ hơn 10m2. Trong phòng làm việc cũng như phòng ngủ chỉ có những đồ vật thật sự cần thiết và hết sức đơn giản. Người rất ghét thói xa hoa, lãng phí, hưởng thụ và lại càng xa lạ với thói phô trương, hình thức”. Và còn rất nhiều câu chuyện kể về Bác Hồ khiến cho người nghe không cầm được xúc động.

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Đoàn Thanh niên Viện chia sẻ: “Những câu chuyện về Bác Hồ được GS. Hoàng Chí Bảo kể lại đã giúp cho mỗi đoàn viên, thanh niên của viện nhận thức sâu sắc về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến, dựng xây, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đồng thời mỗi đoàn viên cũng hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Bí thư Đoàn cũng kêu gọi mỗi đoàn viên không chỉ dừng lại ở việc học tập mà thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo”, hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Viện nói chung và tại khoa, phòng mình nói riêng.

Qua giọng kể truyền cảm của GS.TS Hoàng Chí Bảo, Ban Lãnh đạo Viện cùng mỗi đoàn viên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương có những giây phút xúc động, biết ơn Người và tự hào về vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Kết thúc buổi nói chuyện chuyên đề, đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Đoàn Thanh niên Viện bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến những đóng góp của GS. Hoàng Chí Bảo trong công tác nghiên cứu, truyền tải nhiều câu chuyện hay, đầy ý nghĩa về Bác đến với nhân dân. Đặc biệt, qua tấm gương của Người sẽ tiếp thêm cho lực lượng đoàn viên thanh niên ngọn lửa học tập nhằm hoàn thiện nhân cách từ tấm gương cuộc đời của Bác.

Thanh Hằng – Gia Thắng, ảnh: Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan