Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Đoàn Thanh niên Viện phát động Tháng Thanh niên và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023), sáng 6/3/2023, tại Khu di tịch Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Đoàn Thanh niên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã tổ chức Phát động Tháng Thanh niên và Chương trình sinh hoạt chính trị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham dự chương trình có PGS. TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, các đồng chí trong Ban chấp hành Đoàn Viện, Bí thư – Phó bí thư các chi đoàn và đại diện đoàn viên tiêu biểu.

Đoàn Thanh niên Viện đã kính cẩn thắp hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác, thăm quan Khu di tích và những địa điểm gắn bó với cuộc đời giản dị, thanh cao, hết lòng vì dân vì nước của Bác: nhà sàn, ao cá, đường xoài, giàn hoa, vườn quả…

Viện trưởng PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh và Đoàn Thanh niên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chụp ảnh lưu niệm trước Phủ Chủ tịch.

Đoàn Thanh niên cũng được xem những thước phim tư liệu đầy xúc động về những ngày cuối cùng của Bác trên giường bệnh và tình cảm của đồng bào cả nước, nhân dân quốc tế dành cho Người khi đi xa. Trước lúc lâm chung, Người vẫn dành trọn tình cảm cho nhân dân và đất nước.

Tinh thần của tuổi trẻ Viện Máu chào mừng 92 năm ngày Thành lập Đoàn: đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, đổi mới Vì sức khỏe dòng máu Việt.

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Huyết học – Truyền máu TW chia sẻ: “Tháng 3 – Tháng Thanh niên của tuổi trẻ Viện Máu sẽ diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa. Khởi động Tháng Thanh niên bằng việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại chính nơi ở và làm việc của Người sẽ tiếp sức, truyền động lực cho mỗi đoàn viên, thanh niên của Viện không ngừng học tập, rèn luyện, sáng tạo theo tấm gương của Bác; từ đó góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động chuyên môn”.

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phát động Tháng Thanh niên và các hoạt động tình nguyện trong năm 2023 của tuổi trẻ Viện Máu.

Tỏ lòng thành kính trước vị cha già của dân tộc, đoàn viên Trần Quang Tùng, Phó bí thư Chi đoàn Truyền máu III xúc động: “Qua lời kể của cán bộ Khu di tích về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi hiểu thêm về tấm gương đạo đức, phong cách của Bác. Bản thân tôi tự thấy mình cần phấn đấu nỗ lực hơn để hoàn thiện bản thân và không phụ lòng mong mỏi của Bác Hồ về thế hệ trẻ”.

Cán bộ Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh kể về cuộc sống giản dị của Bác và những câu chuyện, kỷ niệm, lời dặn của Bác.

Nghẹn ngào cảm xúc sau khi xem thước phim về những phút cuối đời của Bác, đoàn viên Nguyễn Xuân Giáp (Trung tâm Máu quốc gia) cho biết đã nhiều lần tới đây trong những dịp đặc biệt, nhưng lần nào bản thân cũng cảm thấy bồi hồi xúc động: “Tôi được tiếp thêm sức mạnh, vững vàng hơn để phấn đấu làm tốt công việc, cống hiến sức trẻ nhiều hơn nữa”. 

Con đường Xoài hoa trắng nổi tiếng mà Bác chăm sóc khi xưa.

Chuyến thăm quan tuy không dài nhưng đã giúp cho các đoàn viên, thanh niên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương hiểu rõ hơn về lịch sử dân tộc, về vị lãnh tụ vĩ đại Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hy sinh cả cuộc đời cho đất nước. Qua đó, thế hệ trẻ càng quyết tâm rèn luyện bản thân, nâng cao phẩm chất đạo đức cũng như kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, hăng say làm việc để mang lại hiệu quả cao cho công việc, góp phần cống hiến cho Tổ quốc, đơn vị.

Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan