Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Được đi học” là mong muốn lớn nhất của trẻ em ung thư máu

Theo một thống kê tại Khoa Bệnh máu trẻ em, Viện Huyết học – Truyền máu TW vào năm 2021, có tới 47,4% bệnh nhi có nhu cầu học văn hóa, 30,7% có mong muốn học vẽ, 13% thích học cờ vua… Có thể thấy: “Được đi học trở lại” là mong muốn lớn nhất của bệnh nhi ung thư máu. Đó là những thông tin được đưa ra tại Hội thảo về điều trị và chăm sóc sức khỏe tinh thần dành cho trẻ em bệnh bạch cầu cấp tổ chức tại Viện Huyết học – Truyền máu TW. 

Với mỗi gia đình, con cái luôn là tài sản lớn nhất, là biết bao tình yêu thương, hy vọng của cha mẹ. Vì thế, quá trình chăm sóc, đồng hành cùng con vượt qua bệnh tật, chứng kiến đứa con bé bỏng chống chọi với những đợt truyền hóa chất và những cơn đau… thực sự là một hành trình trình đầy khó khăn, thử thách đối với bất kỳ người cha, người mẹ nào.

Nhằm chia sẻ, hỗ trợ về mặt tâm lý cũng như kiến thức chăm sóc cho gia đình bệnh nhi ung thư máu, nhân dịp Tết thiếu nhi – 01/6/2022, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã tổ chức Hội thảo về điều trị và chăm sóc sức khỏe tinh thần dành cho trẻ em bệnh bạch cầu cấp.

Hội thảo được tổ chức dành cho cha mẹ và người chăm sóc bệnh nhi ung thư máu 

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS.BS. Vũ Đức Bình – Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW nhấn mạnh: “Chăm sóc, điều trị có vai trò rất quan trọng, bên cạnh đó chăm sóc tinh thần đôi khi còn quan trọng hơn, đặc biệt đối với các bệnh nhi. Trẻ em luôn xứng đáng được sự quan tâm và chăm sóc của gia đình, cộng đồng, xã hội. Đặc biệt, với những em nhỏ không may mắn càng cần được chăm sóc và yêu thương hơn nữa.

Để trẻ được chăm sóc và điều trị tốt nhất, góp phần nâng cao chất lượng sống của các em, hoạt động hỗ trợ kiến thức về điều trị và chăm sóc cho người thân của bệnh nhi là việc rất cần thiết. Viện Huyết học – Truyền máu TW vẫn thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo dành cho người bệnh và người chăm sóc và chắc chắn rằng, những chương trình hỗ trợ tương tự trong thời gian tới sẽ không thể thiếu tại Viện”.

TS.BS. Vũ Đức Bình – Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW phát biểu khai mạc hội thảo

ThS.BS. Trần Thu Thủy, Phó trưởng khoa Bệnh máu trẻ em cung cấp những thông tin hữu ích về chăm sóc và điều trị bạch cầu cấp ở trẻ em

Hiện nay, các vấn đề bất ổn về sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội đều đang gia tăng, không chỉ ở bệnh nhi mà ở cả trẻ em và thanh thiếu niên nói chung. Chúng ta thường nghĩ rằng trẻ em còn hồn nhiên, ngây thơ, có thể các con chưa ý thức đầy đủ về căn bệnh mà mình mắc phải. Nhưng thực tế trẻ em rất tinh ý, các con nhận biết được sự thay đổi của bản thân, cảm nhận rõ rệt về những cơn đau, mệt mỏi; biết quan sát, nhận định và biết ơn người giúp đỡ. Đặc biệt ở trẻ vị thành niên, con đã biết quan tâm tới cảm xúc của người lớn và nhiều con còn có cảm giác “mình là gánh nặng của gia đình”.

Qua bài báo cáo của ThS. Lý Thị Hảo, Trưởng phòng Công tác xã hội, cha mẹ bệnh nhi đã hiểu rõ hơn về các đặc điểm tâm lý xã hội và các hoạt động hỗ trợ, chăm sóc tâm lý xã hội dành cho trẻ em tại Viện Huyết học – Truyền máu TW

Các con không thích bị coi là bất bình thường, có nhu cầu được động viên, trấn an và “được đi học trở lại” là mong muốn lớn nhất của trẻ. Theo một thống kê tại Khoa Bệnh máu trẻ em, Viện Huyết học – Truyền máu TW, có tới 47,4% bệnh nhi có nhu cầu học văn hóa, 30,7% có mong muốn học vẽ, 13% thích học cờ vua…

Một số hoạt động dành cho bệnh nhân nhi tại Viện Huyết học – Truyền máu TW

Để đem đến niềm vui, cơ hội học tập, kết nối bạn bè và phát huy năng khiếu, sở trường của mỗi bệnh nhi, với sự hỗ trợ của các nhóm, cá nhân tình nguyện, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã triển khai nhiều hoạt động tại Khoa Bệnh máu trẻ em như: Vẽ tranh, tập múa hát, diễn kịch, tham gia các chương trình nhân dịp Tết thiếu nhi, Trung thu; Tổ chức các lớp học kiến thức, kỹ năng sống; Phối hợp với Mạng lưới vì trẻ em ung thư thực hiện dự án “Đôi bàn tay mẹ” nhằm hỗ trợ tinh thần và tạo sinh kế cho gia đình bệnh nhi…

Mẹ của các bệnh nhi chia sẻ về hành trình cùng con vượt qua bệnh tật

Cũng tại Hội thảo, cha mẹ của bệnh nhi đã được lắng nghe chia sẻ của chính những người mẹ có con bị ung thư máu. Đã từng tuyệt vọng và không dám nghĩ đến tương lại khi con phát hiện bệnh từ lúc mới tròn 5 tuổi, nhưng 9 năm qua chị Trần Thị Hồng Thắm vẫn kiên trì, mạnh mẽ đồng hành cùng con trên chặng đường chiến đấu với bệnh. Chị luôn động viên con qua từng đợt điều trị, khi con lui bệnh, chị lại khuyến khích con học tập không chỉ ở trường mà còn theo đuổi các môn học ngoại khóa như tập võ, bơi lội… để rèn luyện sức khỏe. Chị tâm sự với con: “Mình sinh ra trên đời dù 1 ngày, 1 tháng hay 1 năm cũng là sống, con hãy sống làm sao cho những ngày tháng ấy thật sự ý nghĩa và con đã làm gì để lại cho bố mẹ, cho chính bản thân con, cho những người đã biết con nhớ đến con”. 

Dù phải đi viện nhưng con trai chị Thắm vẫn miệt mài học tập, con luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi và tự tin trong nhiều lĩnh vực như bao em bé bình thường khác

Nhân dịp này, với sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân thiện nguyện và nhà báo Trần Thị Mai Anh, Tạp chí Heritage, Vietnam Airlines, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã tổ chức ra mắt cuốn sách “Hướng dẫn chăm sóc trẻ mắc bệnh Bạch cầu cấp trong giai đoạn hóa trị liệu”. Cuốn sách sẽ được gửi tặng cho các gia đình bệnh nhi ung thư máu của Viện.

TS.BS. Vũ Đức Bình – Phó Viện trưởng tặng Thư tri ân của Viện Huyết học – Truyền máu TW cho nhà báo Trần Thị Mai Anh. Chị đã từng trải qua quá trình cùng con chiến đấu với bệnh ung thư máu và dành rất nhiều tâm huyết để đưa cuốn sách “Hướng dẫn chăm sóc trẻ mắc bệnh Bạch cầu cấp trong giai đoạn hóa trị liệu” đến với những gia đình có con bị ung thư máu tại Viện Huyết học – Truyền máu TW

Cuốn sách sẽ được dành tặng cho gia đình các em nhỏ đang điều trị bạch cầu cấp

Trương Hằng, ảnh: Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan