Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Giọt hồng trên miền đá” hưởng ứng Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện

Chương trình hiến máu “Giọt hồng trên miền đá” lần thứ V vừa đươc tổ chức tại Hà Giang là hoạt động đặc biệt hưởng ứng “Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4” năm 2022.

Đại biểu đại diện các cấp tham dự chương trình.

Chương trình do Ban chỉ đạo Vận động hiến máu nhân đạo tỉnh Hà Giang phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức ngày 2/4 thu hút hàng trăm tình nguyện viên, cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn tỉnh tham gia.

Đây cũng là hoạt động hiến máu lớn nhất của tỉnh Hà Giang kể từ đầu năm 2022, nhằm góp thêm những đơn vị máu quý giá phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh.

Chị Lương Thị Thu Trang, giáo viên Trường phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Thanh Thủy, Vị Xuyên cho biết: Đây là lần đầu tiên tôi đi hiến máu, cảm giác rất sợ nhưng vẫn quyết tâm tham gia. Tôi nghĩ đây là một trải nghiệm thú vị để chia sẻ với các em học sinh của mình. Hiến máu cứu người sẽ là những bài học về lòng nhân ái vì cộng đồng mà tôi muốn truyền đạt tới các em. Hi vọng trong tương lai gần, khi các em lớn lên sẽ trở thành những người tốt, biết sống và sẻ chia với cộng đồng và làm những việc có ích cho xã hội.

Chị Lương Thị Thu Trang lần đầu tham gia hiến máu.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết: Hiến máu tình nguyện thực sự đã trở thành nét đẹp đầy tính nhân văn của cộng đồng và xã hội chúng ta, trong thành công chung của phong trào đó có sự đóng góp tích cực của bà con nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang. Trong đó ngày hội “Giọt hồng trên miền đá” là sự kiện được duy trì thường xuyên trong 5 năm qua tiếp nhận gần 2.500 đơn vị máu quý giá.

PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phát biểu tại chương trình.

Được biết, năm 2022, tỉnh Hà Giang lần đầu tiên hưởng ứng chiến dịch Hành trình Đỏ. Đây chắc chắn sẽ là những dấu ấn đặc biệt trong hoạt động hiến máu tình nguyện tại tỉnh Hà Giang, nhằm tiếp tục duy trì, mở rộng lực lượng hiến máu thường xuyên và dự bị, đặc biệt trên vùng cao, biên giới nơi phên dậu bền vững của Tổ quốc.

Năm 2021, mặc dù bị tác động rất lớn bởi đại dịch COVID-19 nhưng được sự chung tay, góp sức của toàn xã hội, cả nước đã tiếp nhận được hơn 1,3 triệu đơn vị máu, cung cấp hơn 2,2 triệu các chế phẩm máu cho hơn 750 cơ sở y tế điều trị người bệnh, tỷ lệ hiến máu tình nguyện trên 97%, hiến máu nhắc lại đạt trên 54%, tình trạng khan hiếm máu vào các dịp hè, dịp tết đã từng bước được khắc phục, công tác hiến máu ngày càng được nhân rộng với nhiều đối tượng khác nhau.

Cũng trong năm 2021, Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã tiếp nhận được 347.130 đơn vị máu, nhờ đó đã cung cấp tương đối đầy đủ, kịp thời hơn 600.000 đơn vị chế phẩm máu cho người bệnh, trong đó có gần 4.500 đơn vị cho các bệnh viện thuộc tỉnh Hà Giang. Trong giai đoạn dịch COVID-19 căng thẳng nhất lần đầu tiên Viện đã chi viện gần 20.000 đơn vị máu cho các tỉnh miền Nam và miền Trung, góp phần mang lại sự sống, niềm tin cho hàng ngàn người bệnh và gia đình họ.

Tại Việt Nam, ngày 7/4/2000, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg về Vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện và lấy ngày 7/4 hàng năm là “Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện”. Đến nay phong trào hiến máu tình nguyện không ngừng được phát triển và đạt được nhiều thành tựu, đã có hàng triệu lượt người tham gia hiến máu tình nguyện; hàng ngàn tấm gương điển hình đã hiến máu trên 40 lần, 50 lần; có hàng trăm gia đình mà hầu hết các thành viên cùng hiến máu và tham gia vận động hiến máu tình nguyện; rất nhiều câu lạc bộ tình nguyện viên vận động hiến máu được thành lập như Câu lạc bộ ngân hàng máu sống, Câu lạc bộ hiến máu dự bị, Câu lạc bộ hiến máu thường xuyên… góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo máu cấp cứu và điều trị người bệnh.

Một số hình ảnh tại chương trình hiến máu “Giọt hồng trên miền đá” lần thứ V năm 2022.

Bà Nguyễn Thị Thu Ba, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Giang phát biểu và đánh trống khai mạc chương trình hiến máu “Giọt hồng trên miền đá” lần thứ V năm 2022.

Người dân Hà Giang đăng ký tham gia hiến máu.

PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng cùng các đại biểu tỉnh Hà Giang đến thăm và động viên người hiến máu.

 

Sắc màu rực rỡ trên những trang phục của bà con các dân tộc tỉnh Hà Giang tại chương trình hiến máu “Giọt hồng trên miền đá”.

Các chiến sỹ Công an Nhân dân tỉnh Hà Giang chụp ảnh lưu niệm sau khi hiến máu xong.

Nhân dịp này nhiều tổ chức, cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang tặng Bằng khen vì đã có những đóng góp cho phong trào hiến máu tình nguyện tỉnh nhà.

Ngoài hoạt động hiến máu, các đại biểu còn nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Vương Tuấn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan