Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Hành trình Đỏ Lạng Sơn: 10 năm Lan tỏa cộng đồng – Kết nối yêu thương

Tối 25/7, tại thành phố Lạng Sơn diễn ra chương trình tổng kết 10 năm “Hành trình đỏ” Lạng Sơn (2014-2023), tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo vận động hiến máu của tỉnh tham gia vận động, cổ vũ người dân hiến máu tình nguyện.

Tham dự chương trình có đồng chí Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động Hiến máu tình nguyện (HMTN); đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Lê Lâm, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương; các lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố, sở, ngành và lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên cùng tham dự. 

Các đại biểu tham dự chương trình.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Trưởng ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh khẳng định: “Cách đây tròn 10 năm, Lạng Sơn là một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước tham gia hưởng ứng Chương trình Hành trình đỏ.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Lạng Sơn phát biểu khai mạc.

Đây là Chương trình vận động hiến máu tình nguyện quy mô cấp quốc gia và là hoạt động xã hội với sức lan tỏa mạnh mẽ và ý nghĩa nhân văn, nhân đạo sâu sắc. Khẩu hiệu: “Hành trình Đỏ – Kết nối dòng máu Việt” đã trở thành lời hiệu triệu, huy động sức mạnh toàn dân cùng tham gia”.

Trong 10 năm qua, tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận trên 43.600 đơn vị máu; riêng chương trình “Hành trình đỏ” đã tiếp nhận trên 12.200 đơn vị máu, đạt 28% tổng lượng máu tiếp nhận, vượt 133% so với chỉ tiêu giao.Từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh đã có trên 6.000 lượt người đăng ký hiến máu tình nguyện và đã tiếp nhận được trên 5.000 đơn vị máu.

Đồng chí Lê Lâm, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương (bên trái) trao biểu trưng và cờ lưu niệm Hành trình Đỏ cho đại diện Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lạng Sơn.

Để hiến máu tình nguyện dần trở thành phong trào tự giác trong cộng đồng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu, cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, các cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân tiếp tục đẩy mạnh vận động hiến máu, tham gia hiến máu, hiến máu nhắc lại với phương châm “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động HMTN cho biết, từ năm 2008 đến nay, toàn quốc đã vận động, tiếp nhận trên 16 triệu đơn vị máu, lượng máu thu được năm sau luôn cao hơn năm trước cả về số lượng và chất lượng, từ hơn 500.000 đơn vị máu (2008) lên hơn 1,4 triệu đơn vị máu (2022), trong đó 99% lượng máu tiếp nhận từ người hiến máu tình nguyện.

Đồng chí Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động HMTN phát biểu trong chương trình.

Tại lễ tổng kết, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tặng bằng khen cho 66 tập thể, gia đình và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hiến máu tình nguyện trong 10 năm qua.

Các tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu được lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm hiến máu tình nguyện.

Ông Nguyễn Tuấn Khởi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần VTVCorp, Phó trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ chia sẻ về những ngày đầu đến với Hành trình Đỏ.

Gia Thắng tổng hợp

 

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan