Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Hành trình Đỏ Yên Bái: Gieo niềm hi vọng – nhận về hạnh phúc

Hiến máu là nghĩa cử cao đẹp, góp phần thắp lên hi vọng để kéo dài sự sống cho người bệnh. Với những người tham gia Hành trình Đỏ tại Yên Bái sáng 22/7/2023, mỗi lần hiến máu cứu người là niềm hạnh phúc được nhân lên bội lần. 

Những nụ cười hạnh phúc của người dân, chiến sĩ tại Yên Bái khi tham gia hiến máu.

Mỗi mùa Hành trình Đỏ trở lại, hàng trăm, hàng ngàn đơn vị máu của người dân tỉnh Yên Bái lại có cơ hội lan tỏa yêu thương, tiếp sức thêm cho những hoàn cảnh khó khăn. 

Trước đó, tỉnh Yên bái đã ra quân diễu hành bằng dàn mô tô phân khối lớn nhằm khuấy động, thu hút người dân địa phương tham gia Hành trình Đỏ.

Năm nay, Hành trình Đỏ tỉnh Yên Bái khai mạc vào sáng 22/7 với thông điệp “Giọt hồng hạnh phúc” đã tiếp tục nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của các cá nhân, tổ chức, đoàn viên thanh niên và lực lượng vũ trang. Trong buổi sáng đầu tiên, ngày hội đã tiếp nhận 491 đơn vị máu và vẫn còn tiếp tục vào sáng mai 23/7. Những giọt máu nghĩa tình và yêu thương không chỉ là trách nhiệm của người dân Yên Bái với cộng đồng mà còn là niềm vui, niềm hạnh phúc khi được san sẻ và cho đi yêu thương.

Đến tham dự và động viên người hiến máu có đồng chí Hoàng Việt Minh – Phó Trưởng ban Dân vận, Tỉnh ủy Yên Bái; đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc – Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động HMTN thành phố Yên Bái; đồng chí Nguyễn Quang Tùng – Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu; lãnh đạo Ban Chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh và các sở, ngành, đoàn thể.

Đồng chí Hoàng Việt Minh – Phó Trưởng ban Dân vận, Tỉnh ủy Yên Bái và lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tham dự chương trình.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc – Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Vận động HMTN thành phố Yên Bái cho biết: “Hiến máu đã trở thành thói quen của người dân Yên Bái suốt nhiều năm qua; có những gia đình, tập thể, cá nhân đã hiến máu thường xuyên trong cả chục năm. Điều này thể hiện qua số lượng người tham gia hiến máu năm sau cao hơn năm trước. Tôi hi vọng thói quen hiến máu tiếp tục lan tỏa, hưởng ứng để cung cấp nhiều đơn vị máu hơn nữa cho cộng đồng, cho xã hội”.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc – Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động HMTN thành phố Yên Bái phát biểu khai mạc.

Phát biểu trong lần thứ 4 tỉnh Yên Bái tổ chức Hành trình Đỏ, đồng chí Nguyễn Quang Tùng – Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia cho biết: “Hành trình Đỏ đã nhận được sự quan tâm sát sao của Tỉnh ủy, UBND cùng sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh và thành phố, tôi chắc chắn rằng ngày hội sẽ diễn ra thành công tốt đẹp”. 

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng – Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đánh giá Yên Bái là một trong những địa phương phát động Hành trình Đỏ thực sự tốt và nghiêm túc.

Ban Tổ chức chương trình Hành trình Đỏ trao biểu trưng và cờ lưu niệm cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái và Ban Chỉ đạo Vận động HMTN Thành phố Yên Bái.

Với người dân tỉnh Yên Bái, Hành trình Đỏ là một điểm hẹn của tình nhân ái. Những cảm xúc hồi hộp và hân hoan khi được san sẻ giọt máu yêu thương đã hiện rõ trên khuôn mặt của chị Trần Thị Tuyết Nga.

Đây là năm thứ 4 tôi tham gia hiến máu tại Hành trình Đỏ. Qua mỗi lần được cho đi những giọt máu hồng, tôi cảm thấy bản thân mình đã sống yêu thương, trách nhiệm, ý nghĩa hơn. Hạnh phúc biết bao khi những giọt máu ân tình của chính mình sẽ tiếp tục được lan tỏa trong một cơ thể khác, giúp nhiều người bệnh tật, khó khăn viết tiếp những những ước mơ còn dang dở của cuộc đời”, chị Nga chia sẻ.

Chị Trần Thị Tuyết Nga thể hiện trách nhiệm hiến máu khi bản thân còn đủ sức khỏe.

Nhận thức hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, sư thầy Thích Diệu Tịnh, phụng sự tại chùa Minh Pháp luôn cố gắng mỗi năm hiến máu 1 – 2 lần. Ảnh: Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia Nguyễn Quang Tùng và Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trần Lan Anh thăm hỏi sư thầy Thích Diệu Tịnh.

Theo thượng úy Lò Văn Nam – Phó bí thư Đoàn cơ sở tại Trung đoàn 921, hiến máu cứu người cũng là cách tốt nhất để giữ gìn sức khỏe. Mỗi lần hiến máu, thượng úy Nam được kiểm tra sức khỏe cẩn thận, khám và tư vấn để có ý thức tập thể dục nâng cao sức khỏe, đảm bảo lượng máu tốt cho những lần hiến máu kế tiếp. 

Thượng úy Nam chia sẻ: “Tôi còn trẻ nên không ngại hiến máu. Hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn giúp cơ thể thay máu cũ, tái tạo máu mới và nâng cao sức đề kháng. Mỗi lần hiến máu, tôi vui vì máu của mình góp phần cứu chữa cho người bệnh”.

Thượng úy Lò Văn Nam cùng anh em trong đơn vị chờ tới lượt hiến máu.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện được khen thưởng.

Đồng chí Lộc Hoàng Long – Phó Chủ tịch Công đoàn BIDV tỉnh Yên Bái trao tặng quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan