Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Hiến máu trong ngày 7/4 là một kỷ niệm đẹp

Hưởng ứng Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện, sáng nay 7/4, Ngày hội hiến máu do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức đã thu hút hàng trăm người dân huyện Việt Yên đến tham gia hiến máu.

Người dân huyện Việt Yên, Bắc Giang tham gia chương trình hưởng ứng Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện (7/4).

Tranh thủ thời gian đầu giờ sáng trước khi đến cơ quan làm việc, anh Đoàn Văn Phương, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Bắc Giang một trong những người có mặt sớm nhất tại điểm hiến máu cho biết: Hôm nay là Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện (7/4), đây thực sự là ngày hội của những người hiến máu và làm công tác vận động hiến máu tình nguyện. Bản thân tôi đã hiến máu 20 lần rồi nhưng vẫn háo hức chờ đến ngày này để tham gia hiến máu. Đó sẽ là kỷ niệm đẹp ghi dấu ấn trong suốt quãng đời tham gia hoạt động thiện nguyện của mình.

Anh Đoàn Văn Phương, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Bắc Giang tham gia hiến máu lần thứ 20.

Được biết anh Đoàn Văn Phương là thành viên của Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện tỉnh Bắc Giang, anh Phương cũng thường xuyên vận động người thân, bạn bè và đồng nghiệp đi tham gia hiến máu.

Bắc Giang là một trong những tỉnh phía Bắc có phong trào hiến máu phát triển mạnh, số lượng máu được hiến tặng luôn tăng đều hàng năm. Năm 2021, mặc dù phải chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 nhưng toàn tỉnh vận tiếp nhận được gần 17.000 đơn vị máu. Ở Bắc Giang, nhiều dòng họ, gia đình hiến máu tiêu biểu đã được tỉnh nhà tôn vinh, đây cũng là một trong những mô hình “đặc sản” trong phong trào hiến máu tình nguyện được nhiều tỉnh/ thành trên cả nước học tập và nhân rộng.

Với gia đình cô Dương Thị Thao việc hiến máu đã trở thành một thói quen của cả nhà, hầu hết mọi người trong gia đình đều đã tham gia hiến máu ít nhất từ 8 -10 lần trở lên.

Cô Thao chia sẻ: Hoạt động hiến máu đã mang lại cho cô và mọi thành viên trong gia đình những niềm vui nho nhỏ, qua đó cũng gắn kết mọi người với nhau hơn, yêu thương nhau và sống biết chia sẻ với cộng đồng và những người xung quanh.

Cô Dương Thị Thao và con gái Trần Thị Minh cùng tham gia hiến máu tại chương trình.

Đã từng hiến máu nhiều lần, chị Hoàng Thị Hiển, Giáo viên Trường mầm non Quảng Minh, Việt Yên cho biết: Bản thân tôi nghĩ, việc tham gia hiến máu không chỉ dừng lại ở phong trào, hay chờ đến ngày này (Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện) chúng ta mới làm mà nên hiến máu thường xuyên, định kỳ đặc biệt là vào những dịp khan hiếm máu điều trị trong năm như hè hoặc Tết Nguyên đán.

Chị Hoàng Thị Hiển, Giáo viên Trường mầm non Quảng Minh, Việt Yên.

Chương trình hiến máu tại huyện Việt Yên, Bắc Giang dự kiến kéo dài trong 2 ngày (7-8/4), riêng ngày 7/4 đã tiếp nhận được hơn 1.200 đơn vị máu. Đây là lượng máu quan trọng phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh trọng dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương sắp tới.

Tại Việt Nam, ngày 7/4/2000, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg về Vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện và lấy ngày 7/4 hàng năm là “Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện”.

Đây thực sự là ngày hội của lòng nhân ái, ngày mà hàng “triệu trái tim, chung nhịp đập” để cùng nhau làm việc tử tế, hiến máu cứu người.

Một số hình ảnh tại chương trình hiến máu Việt Yên, Bắc Giang.

Hội trường huyện Việt Yên nơi diễn ra chương trình hiến máu.

Chú Lưu Văn Thúy (59 tuổi), một người dân của huyện Việt Yên, Bắc Giang đến tham gia hiến máu tại chương trình.

Hình ảnh người dân huyện Việt Yên, Bắc Giang hào hứng tham gia hiến máu.

Vương Tuấn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan