Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Hoạt động Công tác xã hội – Hành trình trao yêu thương

Từ năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 25/3 hàng năm là ngày Công tác xã hội Việt Nam nhằm tôn vinh giá trị cao quý, ghi nhận vai trò và đóng góp của những người làm công tác xã hội – một công việc thầm lặng nhưng đầy tính nhân văn.

Trong bệnh viện, hoạt động Công tác xã hội đóng vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe tinh thần – xã hội và mang lại tình yêu thương cho người bệnh. Tại Viện Huyết học – Truyền máu TW, nhân viên Công tác xã hội là những người hỗ trợ người bệnh từ những bước chân đầu tiên vào viện, nâng đỡ người bệnh về tinh thần, sẻ chia, quan tâm tới người bệnh từ những điều nhỏ nhất, giúp người bệnh cảm thấy ấm áp, gần gũi hơn khi nằm viện.

Kể từ khi thành lập vào ngày 01/10/2015, Phòng Công tác xã hội đã vận động, kết nối các tổ chức, cá nhân hảo tâm hỗ trợ người bệnh kinh phí sinh hoạt và điều trị, suất ăn từ thiện, quà tặng với trị giá hàng chục tỉ đồng mỗi năm.

Tủ đồ nhân ái với những đồ dùng thiết yếu dành cho người bệnh nghèo 

Trên hành trình trao yêu thương ấy, Phòng Công tác xã hội đặc biệt quan tâm, hỗ trợ về tinh thần, thể chất cho người bệnh, thể hiện ở các hoạt động: Xây dựng 6/8 tủ sách dành cho người bệnh lớn tuổi và bệnh nhi; Tổ chức 12 chương trình tọa đàm tâm lý cho 2.200 lượt người bệnh/người nhà người bệnh; 70 sự kiện tinh thần và sinh nhật cho 7.500 lượt người bệnh lớn tuổi và bệnh nhi được duy trì theo tháng; 250 buổi tập yoga và thiền cho 3.600 lượt người bệnh/người nhà người bệnh; 34 chương trình cắt tóc và mang âm nhạc cho 3.000 lượt người bệnh/người nhà người bệnh.

Lớp học Nhân ái dành cho bệnh nhi

Những tủ sách, những góc bình yên tại khoa điều trị

Phòng tiêm tủy được trang trí sinh động giúp bệnh nhi vơi bớt đi nỗi sợ

Những chương trình sinh nhật đầy ắp tiếng cười được tổ chức hàng tháng

Về hỗ trợ trang thiết bị, vật chất, trong 5 năm đã có 40 chuyến xe đưa 850 người bệnh/người nhà người bệnh có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết; 52 chuyến xe nhân ái đưa người bệnh lúc nguy cấp trở về nhà; 02 phòng bệnh và phòng đa năng dành cho bệnh nhi được cải tạo, chỉnh trang; Tặng 17 xe lăn và 10 tivi tại các khoa điều trị; 1.743 bộ sách, 900 quyển vở, 639 balo; 200 hộp bút trao tặng vào mỗi đầu năm học mới cho các bệnh nhi.

Bên cạnh đó, Phòng Công tác xã hội còn tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, hỗ trợ sinh kế cho người bệnh, với 90 buổi tư vấn công tác xã hội và dinh dưỡng cho 4.000 lượt người bệnh; 20 buổi học thêu và làm tranh giấy xoắn.

Với sự ủng hộ, tạo điều kiện tối đa của Ban lãnh đạo Viện, Phòng Công tác xã hội đã trở thành điểm tựa của người bệnh, để lại những dấu ấn đặc biệt trong lòng người bệnh và cả những nhà hảo tâm. Nhân ngày Công tác xã hội, nhiều người bệnh đã gửi lời tri ân đến các cán bộ, nhân viên làm Công tác xã hội:

Chị Phạm Thị Thoan, điều trị tại Trung tâm Thalassemia chia sẻ: “Các cô trong Phòng Công tác xã hội của viện mình đều rất thân thiện và lấy suy nghĩ của bệnh nhân để yêu thương bệnh nhân, thật đáng để trân trọng các cô. Chúc mừng ngày Công tác xã hội, Chúc cho cả phòng luôn mạnh khỏe để giúp đỡ nhiều bệnh nhân hơn nữa ạ”.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang, điều trị tại Khoa Điều trị hóa chất chia sẻ: “Tôi thực sự biết ơn các anh chị phòng Công tác xã hội viện, vì những ngày đầu biết mình bị bệnh, tôi đã bị sốc và vô cùng hoang mang. Nhưng tôi đã nhận được sự động viên, giúp đỡ, sẻ chia kịp thời của các chị. Đó là động lực giúp tôi vượt qua và chiến thắng bệnh tật. Chúc các anh chị và các bạn luôn mạnh khoẻ để sưởi ấm thêm nhiều mảnh đời kém may như những người bệnh chúng tôi. Cảm ơn … cảm ơn thật nhiều ạ”.

Trương Hằng (tổng hợp), ảnh Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan