Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Hội nghị Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện lần thứ 25

Chiều 12/6/2023, tại trụ sở Bộ Y tế đã diễn ra Hội nghị Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) lần thứ 25.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động HMTN; Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; bà Bùi Thị Hòa, Chủ tịch TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo và đại diện các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động HMTN.

Mở đầu Hội nghị, ông Lê Gia Tiến – Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động HMTN đã công bố quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc  thay đổi, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động HMTN.

Ông Lê Gia Tiến – Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động HMTN công bố Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo và dự thảo các kế hoạch trong thời gian tới.

Theo quyết định, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động HMTN. Bà Bùi Thị Hòa, Chủ tịch TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam làm Phó trưởng ban thường trực. Ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan là Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia Vận động HMTN; bà Bùi Thị Hòa, Chủ tịch TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam làm Phó trưởng ban Thường trực; Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo cùng một số thành viên (ảnh: Trần Minh).

Trước đó, từ năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 26/02 thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động HMTN. Ban Chỉ đạo do Bộ trưởng Bộ Y tế là trưởng ban, các phó trưởng ban là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế và Bí thư Trung ương Đoàn.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động HMTN nhấn mạnh: “Hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động HMTN đã trở thành cánh tay đắc lực giúp ngành y tế đủ điều kiện trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Lượng máu vận động và tiếp nhận được hằng năm cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng cho việc cấp cứu và điều trị người bệnh, nhất là trong thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, sự cố nghiêm trọng và sản phẩm, chất lượng máu ngày càng được nâng cao theo các quy chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới”.

Bộ trưởng cũng biểu dương Ban Chỉ đạo các cấp đã rất cố gắng nỗ lực chủ động vào cuộc tích cực, chỉ đạo sát sao, có trách nhiệm; sự chung tay của toàn hệ thống chính trị, xã hội, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đặc biệt là sự chung sức, đồng lòng, hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong cả nước.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã lắng nghe báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Chỉ đạo quốc gia; thảo luận về chỉ tiêu vận động và tiếp nhận máu giai đoạn 2023 đến 2027; kế hoạch tổ chức tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2023 và thảo luận một số nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản, quy định hiện hành liên quan đến cơ chế, chính sách trong công tác HMTN. Các nội dung này được thông qua sẽ góp phần tạo sự thông suốt, thực hiện hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoạt động HMTN trên toàn quốc.

Bà Bùi Thị Hòa – Chủ tịch TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động HMTN cho biết chương trình tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2023 dự kiến diễn ra ngày 29-30/7, cùng với dịp tổng kết chiến dịch Hành trình Đỏ.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động HMTN đánh giá cao vai trò của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động HMTN và đề nghị cần tăng cường công tác truyền thông về hoạt động HMTN.

Tại hội nghị, đã có nhiều ý kiến xác đáng về công tác thi đua khen thưởng, quyền lợi của người hiến máu, công tác tiếp nhận máu, mở rộng nguồn người hiến máu. Các đại biểu cũng nhấn mạnh đến tính bình đẳng về thông tin, về chế độ, quà tặng và cơ hội được hiến máu của người hiến máu.

Là đơn vị chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn kỹ thuật trong công tác tiếp nhận máu, cũng là đơn vị đã khởi xướng hoạt động hiến máu tình nguyện gần 30 năm trước, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW Nguyễn Hà Thanh chia sẻ: “Vài năm gần đây không còn xu hướng thiếu máu vào dịp hè và dịp Tết. Điều này thể hiện sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức trong cộng đồng. Rất nhiều người dân đã chủ động đến Viện và các điểm hiến máu cố định, tham gia hiến máu đều đặn, thường xuyên khi đủ điều kiện sức khỏe”.

Từ thực tiễn chia sẻ của các đại biểu về việc phát triển các Câu lạc bộ ngân hàng máu sống, nhóm máu hiếm, ông Nguyễn Hà Thanh cũng cho biết, trong hơn 10 năm qua, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã triển khai các ngân hàng máu sống ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo – mô hình cứu cánh trong điều kiện không thể lưu trữ máu, khoảng cách địa lý xa.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chỉ đạo một số việc cần làm trong thời gian tới để hoạt động hiến máu phát triển theo hướng bền vững và ổn định, trong đó có việc Bộ Y tế cùng Viện Huyết học – Truyền máu TW cần sớm rà soát lại “bản đồ” hệ thống cơ sở tiếp nhận, sao cho hài hòa, hợp lý, vừa đảm bảo phát triển hoạt động hiến máu ở các địa phương.

Thảo Nguyên, ảnh: Nguyễn Nhiên

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan