Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2020

Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả công tác năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020, ngày 13/01/2020, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã tổ chức Hội nghị đại biểu công chức, viên chức, người lao động năm 2020.

Tham dự Hội nghị, về phía đại biểu cấp trên có Đ/c Nguyễn Trường An, Phó Trưởng ban Dân vận Quận ủy Đống Đa; Đ/c Phạm Thị Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; Về phía Viện Huyết học – Truyền máu TW có TS. Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng, GS.TSKH. Đỗ Trung Phấn, nguyên Viện trưởng và các đồng chí trong Đảng ủy, Ban lãnh đạo Viện, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên cùng đại biểu viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc Viện.

 Toàn cảnh Hội nghị đại biểu công chức, viên chức, người lao động của Viện năm 2020

PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Đảng ủy viên, Phó viện trưởng đã báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, Viện Huyết học – Truyền máu TW kỷ niệm 35 năm thành lập Viện và cũng là năm tiếp tục đánh dấu sự ổn định và phát triển về mọi mặt hoạt động của Viện. Tập thể Viện đã hoàn thành xuất sắc nhiều chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, đặc biệt là trong công tác hiến máu tình nguyện, điều trị bệnh nhân.

Với mục tiêu phát triển hoạt động hiến máu tình nguyện theo hướng hiệu quả, thực chất, bền vững, năm 2019, Viện đã tiếp nhận được 355.080 đơn vị máu toàn phần, tăng 109,7% so với năm 2018, trong đó tỷ lệ hiến máu tình nguyện đạt 98,56% cao hơn năm 2018 là 98,18%. Điểm nổi bật là tỷ lệ tiếp nhận thể tích từ 350ml trở lên đạt 63,46% và giảm thiểu khoảng thời gian xảy ra khan hiếm máu trầm trọng, cũng như duy trì ổn định việc triển khai gói quà tặng xét nghiệm cho người hiến máu tình nguyện.

Trung tâm Máu Quốc gia đã điều chế 687.947 đơn vị thành phần máu có chất lượng, đảm bảo an toàn truyền máu, cung cấp cho gần 170 bệnh viện phục vụ nhu cầu cấp cứu, điều trị của 26 tỉnh, thành khu vực phía Bắc.

Về hoạt động khối Huyết học, Viện đã triển khai thực hiện chẩn đoán và điều trị tích cực cho người bệnh mới, áp dụng các phác đồ chẩn đoán, điều trị mới, phù hợp, có hiệu quả. Đặc biệt, Viện đã đẩy mạnh cải tiến quy trình khám chữa bệnh, triển khai thủ tục ra vào viện ngay tại khoa điều trị, góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi, đi lại đem đến nhiều thuận lợi cho người bệnh. Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của Viện được nâng cao, tạo được uy tín đối với người bệnh và người dân, nhờ đó, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị nội trú ngày càng tăng. Trong năm qua, Viện đã thực hiện 8.607.157 xét nghiệm, tăng 11,5% so với năm 2018, tiếp nhận 165.773 lượt bệnh nhân đến khám, tăng 7,1% so với năm 2018. Số lượng người bệnh điều trị nội trú 45.772 lượt, tăng 10,3% so với năm 2018.

Hoạt động ghép tế bào gốc điều trị bệnh máu ngày càng hoàn thiện, đa dạng về kỹ thuật, phương pháp ghép cũng như nguồn tế bào gốc. Năm 2019, viện đã thực hiện được 51 ca ghép trong đó có 7 ca ghép từ tế bào gốc máu dây rốn, triển khai thêm các ca ghép tế bào gốc tạo máu đồng loài kết hợp từ 2 nguồn tế bào gốc: máu ngoại vi nửa hòa hợp và máu dây rốn cho bệnh nhân mắc bệnh máu không có nguồn tế bào gốc để ghép. Ngân hàng tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng hiện đang lưu trữ trên 4.000 mẫu phục vụ cho ghép tế bào gốc điều trị các bệnh máu và các bệnh lý liên quan khác.

Các hoạt động khác như công tác tổ chức cán bộ, tài chính, đối ngoại, đào tạo, công tác xã hội, truyền thông… được thực hiện hiệu quả.

Tại Hội nghị, toàn thể đại biểu cũng được lắng nghe các báo cáo: Báo cáo kết quả hoạt động Thanh tra nhân dân và kế hoạch năm 2020, Báo cáo tổng kết các phong trào thi đua năm 2019 và phát động thi đua năm 2020, triển khai phong trào giảm thiểu rác thải nhựa…

ThS. Lê Lâm – Phó Chủ tịch Công đoàn báo cáo tổng kết các phong trào thi đua năm 2019 và phát động thi đua năm 2020

Đ/c Phạm Thị Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam đánh giá rất cao sự đoàn kết, chỉ đạo thống nhất của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Viện, vai trò của Công đoàn, người lao động và toàn thể cán bộ, nhân viên đã góp phần tạo nên sự phát triển toàn diện của Viện.

ThS. Vũ Thị Hồng Phương – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ công bố Quyết định quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý và Quyết định bổ nhiệm cán bộ

Nhân dịp này, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức ra mắt Website mới và phần mềm ứng dụng hiến máu.

Sau một năm nỗ lực, cống hiến hết sức mình cho các hoạt động của Viện, nhiều tập thể, cá nhân được trao tặng nhiều danh hiệu thi đua các cấp.

Trao tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

 Trao tặng danh hiệu Chiến thi đua cấp cơ cở cho 71 cán bộ

TS. Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng bày tỏ sự trân trọng đối với những nỗ lực của tất cả các cán bộ nhân viên và cho biết: Trong năm qua, Viện đã tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác đào tạo liên tục, đánh giá đội ngũ bác sĩ của Viện đã được triển khai, hoạt động đánh giá chất lượng điều dưỡng được thực hiện từ nhiều năm qua đã đem lại nhiều lợi ích đối với bệnh nhân và góp phần đẩy mạnh chất lượng chuyên môn của Viện.

 TS. Khánh nhấn mạnh: “Trong năm 2020, tôi rất mong tập thể cán bộ, nhân viên Viện phấn đấu duy trì những thành tích đã đạt được, đặc biệt chú trọng đến chất lượng chuyên môn, sự hài lòng của người bệnh, người hiến máu, tăng tỷ lệ hiến máu 350ml và tỷ lệ người hiến máu thường xuyên, tiếp tục đồng lòng, đồng sức đưa viện ngày càng phát triển hơn nữa”.

Tin: Trương Hằng, Ảnh: Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan