Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Iran: Hơn 5.000 người khỏi COVID-19 đã hiến huyết tương

Đại diện Tổ chức Truyền máu Iran cho biết, 2% trong số những người từng mắc bệnh COVID-19 ở nước này đã tham gia hiến tặng hơn 5.000 đơn vị huyết tương sau khi khỏi bệnh.

Tính đến 18h ngày 15/9/2020, thống kê về tình hình COVID-19 của worldometers.info cho biết thế giới đã ghi nhận 29.472.281 người mắc COVID-19 tại 213 quốc gia, vùng lãnh thổ và 2 tàu du lịch; 933.343 người tử vong, 21.297.183 người khỏi bệnh.

Trong đó, Iran xếp thứ 12 trên toàn thế giới về số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới. Tính đến 18h ngày 15/9, nước này đã ghi nhận 407.353 ca mắc, 23.453 người tử vong và 349.984 người khỏi bệnh.

Ông Haji Beigi – người phát ngôn của Tổ chức Truyền máu Iran cho biết: “Đến tháng 8/2020, trong tổng số hơn 300.000 trường hợp hồi phục sau khi được chữa khỏi COVID-19, đã có 6.460 người liên lạc với các cơ sở truyền máu và hiến tặng 5.086 đơn vị huyết tương dùng để điều trị cho bệnh nhân COVID-19”.

Ước tính số người đã hiến huyết tương chiếm khoảng 2% trong số những người được điều trị khỏi COVID-19. Các địa phương có số lượng người hiến huyết tương đông là: Teh-ran, Khuzestan, Isfahan, Mazandaran, Khorasan Razavi, Kermanshah, and West Azarbaijan.

Túi huyết tương được tiếp nhận từ người khỏi COVID-19 tại Iran.

“24 trung tâm truyền máu ở Iran luôn sẵn sàng và có đủ năng lực để tiếp nhận huyết tương từ những người khỏi bệnh COVID-19”, ông Haji Beigi cho biết thêm.

Trước đó, vào cuối tháng 3/2020, Bệnh viện Masih Daneshvari ở Tehran là cơ sở điều trị đầu tiên tại Iran bắt đầu tiếp nhận huyết tương của người đã được điều trị khỏi bệnh COVID-19 để điều trị cho bệnh nhân nặng mắc COVID-19.

TS. Ali Akbar Velayati – Giám đốc Bệnh viện Masih Daneshvari hi vọng rằng phương pháp có thể giúp cải thiện tình trạng của bệnh nhân COVID-19 trong khi các phương pháp điều trị hiệu quả, đặc hiệu khác và vắc xin phòng bệnh vẫn đang được nghiên cứu, phát triển.

Cho đến cuối tháng 6/2020, lãnh đạo Tổ chức Truyền máu Iran Payman Eshqi cho biết nước này đứng thứ 2 thế giới trong việc áp dụng phương pháp sử dụng huyết tương từ người đã khỏi bệnh COVID-19 để điều trị COVID-19, chỉ sau Trung Quốc. Xếp thứ 3 thế giới trong việc áp dụng thử nghiệm điều trị này tại thời điểm đó là Mỹ.

Thanh Hằng

(dịch từ IFP News, Iran Daily và IBTO News)

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan