Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Lai Châu khởi đầu Hành trình Đỏ 2022 tại miền Bắc

Sáng 9/6, tại Trung tâm Hội nghị – Văn hóa tỉnh, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh tổ chức Chương trình Hành trình Đỏ và ngày hội hiến máu “Giọt hồng sông Đà” lần thứ V; tôn vinh người hiến máu tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2022.

Đây là năm tiếp theo mà tỉnh Lai Châu tiếp tục là địa phương đầu tiên tại khu vực miền Bắc tổ chức Hành trình Đỏ 2022.

Dự chương trình có các đồng chí: Bùi Việt Cường – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ tỉnh; PGS. TS. Nguyễn Hà Thanh – Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Phó trưởng Ban Tổ chức Hành trình Đỏ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang tỉnh; thành viên BCĐ tỉnh, huyện, thành phố; các tập thể, gia đình, cá nhân hiến máu tiêu biểu được tôn vinh cùng đông đảo các tình nguyện viên tham gia HMTN.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bùi Việt Cường và Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW Nguyễn Hà Thanh cảm ơn người hiến máu.

Đồng chí Mùa A Trừ – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu (áo hồng), Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bùi Thị Lệ Dung, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nguyễn Huy Thắng đã nhiều lần tham gia hiến máu.

Những năm qua, phong trào HMTN ở tỉnh ta phát triển mạnh ở tất cả các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, trường học; các đối tượng tham gia hiến máu được mở rộng. Trong phong trào, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều người hiến máu hàng chục lần và tích cực vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp và người dân nơi cư trú cùng tham gia.

Chiến sĩ công an trẻ tuổi hân hoan check-in cùng giấy chứng nhận hiến máu.

Hàng năm, BCĐ tỉnh quan tâm tổ chức các sự kiện HMTN nhân các ngày lễ; kịp thời tôn vinh, khen thưởng những đơn vị, cá nhân điển hình trong vận động và trực tiếp HMTN. Giai đoạn 2007 – 2021, tỉnh ta tổ chức 123 đợt tuyên truyền, vận động và tiếp nhận 22.066 đơn vị máu. Riêng 6 tháng đầu năm 2022, đã có 1.434 đơn vị máu được tiếp nhận.

Cán bộ, nhân viên Ngân hàng BIDV – đơn vị tài trợ nhiều năm cho Hành trình Đỏ tham gia hiến máu.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Bùi Việt Cường – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhấn mạnh: Chương trình Hành trình Đỏ lần thứ X, “Giọt hồng Sông Đà” lần thứ V là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần đáp ứng đủ lượng máu trong cấp cứu và điều trị vào dịp hè và tuyên truyền cho nhân dân biết về bệnh tan máu bẩm sinh, rối loạn đông máu di truyền. Tại sự kiện này, tỉnh ghi nhận biểu dương những tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp trong phong trào hiến máu tình nguyện, đặc biệt là những người đã trực tiếp hiến máu và hiến máu nhiều lần. Thông qua sự kiện, kêu gọi các cấp, ngành, tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia, hưởng ứng, tạo phong trào sâu rộng, lan tỏa trong cộng đồng với nghĩa cử cao đẹp “Hiến máu cứu người, xin hiến thường xuyên”, “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Đồng chí Bùi Việt Cường – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lai Châu phát biểu khai mạc.

PGS. TS. Nguyễn Hà Thanh, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW ghi nhận những đóng góp của tỉnh Lai Châu với phong trào HMTN: “Hoạt động HMTN tại tỉnh đang có những bước phát triển tốt, hiến máu được đưa về đến các huyện, từng bước mở rộng đối tượng hiến máu là người dân, đồng bào dân tộc thiểu số, …. Đó là sự nỗ lực của chính quyền, Ban Chỉ đạo, Hội Chữ thập đỏ, ngành y tế và toàn thể nhân dân tỉnh Lai Châu. Việc Lai Châu tổ chức Hành trình Đỏ là một cơ hội rất tốt tạo cú huých phát triển hơn nữa hoạt động hiến máu của tỉnh nhà”.

Đồng chí Bùi Việt Cường tặng hoa cho PGS. TS. Nguyễn Hà Thanh.

Tuy nhiên, lượng máu mà tỉnh tiếp nhận được vẫn mới chỉ đáp ứng được khoảng 70% nhu cầu của tỉnh (năm 2021, toàn tỉnh thu được 4.508 đơn vị, 6 tháng đầu năm 2022 là 1.434 đơn vị). PGS. Thanh cho biết thêm: “Những năm gần đây, dù đường xá xa xôi, cách trở nhưng bằng trách nhiệm và tình cảm với bà con các dân tộc tỉnh Lai Châu, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã cung cấp máu và chế phẩm máu cho tỉnh đều đặn hằng tuần. Năm 2021, Viện đã cung cấp 2.414 đơn vị máu và chế phẩm máu và 6 tháng đầu năm 2022 là 1.570 đơn vị.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương trao Bằng khen cho các cá nhân.

Nhân dịp này, UBND, BCĐ tỉnh đã tôn vinh và tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 tập thể, 4 hộ gia đình và 79 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hiến máu và vận động HMTN năm 2022.

Ngày hội đã được tổ chức an toàn, thành công và thu về 972 đơn vị máu.

Công Thắng, Hồng Thắm, clip: Lâm Tùng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan