Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Món quà ý nghĩa dành tặng người bệnh nhân ngày Phụ nữ Việt Nam

“Trong những ngày vợ nằm viện, tôi lại càng thấy yêu thương vợ hơn. Chính tình yêu, tình cảm vợ chồng là nguồn động lực to lớn giúp vợ chồng tôi vượt qua những khó khăn trong chặng đường chiến đấu với bệnh tật” – Đó là chia sẻ của anh Lê Văn Giang, một người chồng luôn hết lòng chăm sóc vợ đang điều trị ung thư máu tại chương trình chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam dành cho người bệnh tại Viện Huyết học – Truyền máu TW.

“Phụ nữ là để yêu thương” – Dù ở đâu, dù đang làm gì, phụ nữ cũng xứng đáng được trân trọng và luôn là một nửa yêu thương của thế giới. Với mong muốn đem đến những giây phút an vui, những món quà tinh thần và tình cảm ấm áp đến với những người phụ nữ đang điều trị, chăm sóc người thân tại Viện, Viện Huyết học – Truyền máu TW cùng các nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam dành cho người bệnh với tên gọi “Ngày An Vui”.

Gần 200 người bệnh hào hứng tham dự chương trình “Ngày An Vui” 

Các nghệ sĩ tình nguyện cùng cán bộ của Viện và bệnh nhi hát tặng người bệnh những ca khúc về tình yêu, về Hà Nội và tôn vinh người phụ nữ…

Tham dự chương trình, ThS. Lê Lâm, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn của Viện Huyết học – Truyền máu TW đã có một số chia sẻ với người bệnh: “Hôm nay là một ngày đặc biệt, một ngày mà chúng ta cùng nhau tôn vinh người Phụ nữ Việt Nam. Tôi xin được gửi lời chúc tới các bà, các chị, các cô ở đây luôn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc. Đặc biệt là đối với những người bệnh của Viện Huyết học – Truyền máu TW, tôi xin chúc các cô, các chị sẽ có thêm nhiều nghị lực, niềm tin để đấu tranh với bệnh tật. Và tôi cũng gửi lời chúc đến các đấng nam nhi đang ngồi ở hội trường hôm nay, có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn quan tâm, giúp đỡ những người phụ nữ ở bên cạnh của mình”.

ThS. Lê Lâm, Phó Viện trưởng chia sẻ tại chương trình

Những người tham dự chương trình cũng được lắng nghe câu chuyện xúc động về tình cảm mà anh Lê Văn Giang dành cho vợ đang điều trị tại Khoa Điều trị hóa chất. Hơn 5 năm qua, kể từ ngày vợ được chẩn đoán ung thư máu, anh đã luôn đồng hành, động viên chị vượt qua từng đợt truyền hóa chất. Anh tâm sự rằng: trong những ngày vợ nằm viện, anh lại càng cảm thấy yêu thương vợ hơn. Chính tình yêu, tình cảm vợ chồng là nguồn động lực to lớn giúp anh chị vượt qua những khó khăn trong chặng đường chiến đấu với bệnh tật.

Những tình cảm, sự chăm sóc mà anh Lê Văn Giang dành cho vợ đã một lần nữa khẳng định rằng “Phụ nữ là để yêu thương” và cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, các chị, các mẹ sẽ luôn có điểm tựa là một nửa còn lại của thế giới.

Thay mặt những người đàn ông, anh Lê Văn Giang kể lại hành trình vợ chồng anh cùng vượt qua bệnh tật và gửi lời chúc đến các chị, các mẹ đang điều trị, chăm sóc người thân tại Viện.

Anh Lê Văn Giang đang chăm sóc chị Lê Thị Tuyền trong thời gian điều trị bệnh ung thư.

Cũng tại chương trình, người bệnh được lắng nghe những chia sẻ của Đại Đức Thích Vạn Lợi, Tiến sĩ Phật học, Phó giám đốc Trung tâm Biên, phiên dịch Tư liệu Phật giáo Quốc tế, chùa Long Hưng, Hà Nội: Chúng ta hãy biết ơn cuộc đời này, biết ơn cha, mẹ, những người đã sinh thành, dưỡng dục ra chúng ta. Biết ơn tất cả những người mà ta gặp, những người đã từng giúp đỡ chúng ta trong cuộc sống này. Chúng ta thể hiện lòng biết ơn bằng cách để lại trong cuộc đời này tình thương, sự sẻ chia và trân trọng từng giây, từng phút mà chúng ta đang có, sống một cuộc đời an vui và luôn luôn duy trì một thái độ sống tích cực và lạc quan.

Đại Đức Thích Vạn Lợi, Phó giám đốc Trung tâm Biên, phiên dịch Tư liệu Phật giáo Quốc tế đem đến chương trình những thông điệp đầy ý nghĩa

Tiếp nối chương trình là Lễ kỷ niệm sinh nhật cho các bệnh nhân có ngày sinh trong tháng 10. Trong buổi lễ, các em nhỏ của Khoa Bệnh máu trẻ em và Trung tâm Thalassemia đã biểu diễn khúc ca mừng sinh nhật và bài hát Em là hoa hồng nhỏ. Giai điệu hồn nhiên, trong trẻo mà các em mang đến chương trình chính là món quà tinh thần đầy ý nghĩa dành cho những người bệnh.

Người bệnh quây quần bên ánh nến và các bệnh nhi cất cao tiếng hát chúc mừng sinh nhật

Đại diện các nhà hảo tâm trao tặng người bệnh những món quà nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam

ThS. Lê Lâm, Phó Viện trưởng tặng bó hoa tri ân tới Đại Đức Thích Vạn Lợi và các nhà hảo tâm, các nghệ sĩ tham dự chương trình

Viện Huyết học – Truyền máu TW xin trân trọng cảm ơn những tấm lòng đã dành sự quan tâm tới người bệnh và đồng hành cùng Viện tổ chức chương trình:

  • Đại Đức Thích Vạn Lợi, Tiến sĩ Phật học, Phó giám đốc Trung tâm Biên, phiên dịch Tư liệu Phật giáo Quốc tế, chùa Long Hưng, Hà Nội
  • Ca sĩ Trí Anh, ca sĩ Tiến Thành và cô giáo Minh Hằng
  • Công ty CP Giải pháp thời tiết Weatherplus
  • Luật sư Nguyễn Thị Vũ Thịnh

Đức Thịnh – Trương Hằng, ảnh: Đức Thịnh – Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan