Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Nâng cao kiến thức phòng ngừa nhiễm khuẩn, hỗ trợ tâm lý cho người bệnh ung thư máu

Tiếp nối chuỗi chương trình phối hợp điều trị y khoa và chăm sóc toàn diện trong điều trị ung thư máu, ngày 21/10/2026, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã tổ chức buổi sinh hoạt thứ 3 với hai nội dung thiết thực: kiểm soát nhiễm khuẩn và chăm sóc tâm lý xã hội.

Đây là những kiến thức, kỹ năng cần thiết giúp người bệnh và gia đình chủ động hơn trong quá trình điều trị, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần.

Chủ động phòng ngừa nhiễm khuẩn trong quá trình điều trị

Tại chương trình, ThS. Nguyễn Huy Hùng, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, đã hướng dẫn người bệnh các biện pháp chăm sóc và phòng ngừa nhiễm trùng trong điều trị ung thư, nhấn mạnh vai trò của việc thực hành đúng các nguyên tắc kiểm soát nhiễm khuẩn trong sinh hoạt hằng ngày.

ThS. Nguyễn Huy Hùng hướng dẫn người bệnh và người chăm sóc trong chương trình.

Theo đó, vệ sinh tay là một trong những biện pháp quan trọng hàng đầu. Người bệnh cần rửa tay trước khi ăn uống, dùng thuốc, sau khi đi vệ sinh, tiếp xúc với đồ dùng cá nhân hoặc các bề mặt thường xuyên được sử dụng như tay nắm cửa, nút bấm thang máy, thành giường. Sau khi xử lý chất thải hoặc tiếp xúc với chất tiết của người bệnh, người chăm sóc cũng cần vệ sinh tay đúng cách.

ThS. Nguyễn Huy Hùng chỉ ra những bề mặt tiếp xúc thường xuyên, dễ bị nhiễm khuẩn trong môi trường điều trị.

Bên cạnh đó, việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, thực hiện vệ sinh hô hấp, sử dụng khẩu trang phù hợp và duy trì không gian buồng bệnh sạch sẽ, ngăn nắp cũng góp phần hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo. Người bệnh có sức đề kháng suy giảm cần đặc biệt lưu ý tránh các nguồn có nguy cơ phát tán nấm mốc như hoa tươi, đất trồng cây và tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế về môi trường chăm sóc an toàn.

Một nội dung quan trọng khác là phân loại và xử lý chất thải đúng quy định. Người bệnh và người nhà được hướng dẫn nhận biết các nhóm chất thải, bỏ rác đúng nơi quy định, không để thức ăn thừa tồn đọng trong buồng bệnh và không tự ý xử lý kim tiêm, vật sắc nhọn.

Đối với người bệnh đang điều trị hóa chất, người chăm sóc cần sử dụng găng tay khi xử lý chất nôn, nước tiểu, phân hoặc thay bỉm trong 48 giờ sau truyền hóa chất; đồng thời thực hiện vệ sinh tay ngay sau khi tháo găng.

Thông qua những hướng dẫn cụ thể, ThS. Nguyễn Huy Hùng giúp người bệnh và gia đình nâng cao nhận thức, hình thành thói quen phòng ngừa nhiễm khuẩn, cùng nhân viên y tế xây dựng môi trường điều trị an toàn.

Chăm sóc tâm lý xã hội – học cách tập trung vào điều có thể kiểm soát

Trong phần tiếp theo của buổi sinh hoạt, ThS. Lý Thị Hảo, Trưởng phòng Công tác xã hội, đã hướng dẫn người bệnh tham gia chia sẻ cảm xúc, nói ra những lo lắng và khó khăn đang gặp phải trong hành trình điều trị.

Thông qua việc tìm hiểu mô hình Vòng tròn kiểm soát (Circle of Control), người bệnh được gợi mở cách phân biệt những điều bản thân có thể chủ động thực hiện với những điều nằm ngoài khả năng kiểm soát. Từ đó, mỗi người có thể từng bước tập trung vào những việc thiết thực trong khả năng của mình, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ phù hợp từ gia đình, nhân viên y tế và những người xung quanh.

ThS. Lý Thị Hảo phổ biến về Vòng tròn kiểm soát.

Người bệnh viết ra những trải nghiệm của bản thân trong quá trình điều trị.

Anh Lê Văn Chiến (người bệnh tại Trung tâm Bệnh bạch cầu) đã gửi lời cảm ơn tới chương trình vì những kiến thức và sự sẻ chia ý nghĩa. Từ chính trải nghiệm của mình, anh cũng động viên những người bệnh cùng tham gia hãy cố gắng vượt qua nỗi sợ, giữ tinh thần vững vàng trong quá trình điều trị.

Anh Chiến chia sẻ rằng bản thân không nên quá sợ hãi, bởi tâm lý của người bệnh cũng ảnh hưởng đến tinh thần của những người thân luôn ở bên chăm sóc. Mỗi người đều có những thử thách riêng trong cuộc sống, và sinh – tử là điều ai cũng phải đối diện. Vì vậy, thay vì để nỗi sợ chi phối, người bệnh hãy cố gắng đón nhận thực tế, giữ niềm tin và tập trung vào những điều mình có thể làm ở hiện tại.

Những chia sẻ chân thành từ một người cũng đang trải qua hành trình điều trị đã mang đến sự đồng cảm, tiếp thêm nghị lực cho các bệnh nhân khác, để mỗi người có thêm động lực cùng gia đình vững vàng bước tiếp.

Từ các nội dung được triển khai, chương trình tiếp tục hướng tới mục tiêu chăm sóc người bệnh ung thư máu một cách toàn diện, kết hợp điều trị y khoa với phòng ngừa nhiễm khuẩn và hỗ trợ tâm lý xã hội, giúp người bệnh cùng gia đình có thêm kiến thức, kỹ năng để chủ động chăm sóc sức khỏe và vững vàng hơn trên hành trình điều trị.

Hạnh Toàn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan