Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Ngày hội hiến máu Giọt hồng tri ân chính thức khai mạc

Sáng ngày 29/7/2023, ngày hội hiến máu Giọt hồng tri ân lần thứ XIII đã chính thức khai mạc tại Trường Đại học Thủy lợi. Giọt hồng tri ân năm 2023 là chuỗi ngày hội hiến máu cuối cùng của Hành trình Đỏ lần thứ XI do Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp với Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội tổ chức.

Ngày hội năm nay dự kiến tiếp nhận 2.500 đơn vị máu, được tổ chức trong 7 ngày, từ ngày 24 – 28/7/2023 tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và ngày 29 – 30/7/2023 tại Trường Đại học Thuỷ lợi.

Tham dự lễ khai mạc có ThS. Lê Lâm, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW, Phó Trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ TW; TS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, Phó Trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ TW; Ông Đào Ngọc Triệu, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội; Anh Trần Phúc Lộc – Phó Giám đốc Cung Thanh niên Hà Nội, Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội; PGS.TS Nguyễn Lương Bằng, Chủ tịch công đoàn trường ĐH Thuỷ lợi cùng đông đảo tình nguyện viên, người hiến máu (ảnh: Duy Khánh)

Những hình ảnh tại lễ khai mạc ngày hội hiến máu Giọt hồng tri ân

Với thông điệp “Mỗi trái tim – Một ngọn lửa anh hùng”, ngày hội được tổ chức vào tháng 7 – tháng tri ân. Tiếp nối truyền thống anh hùng của cha ông, những thế hệ người Việt ngày nay, đặc biệt là thế hệ trẻ thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng bằng hành động hiến máu tình nguyện. Mỗi tấm lòng nhân ái sẽ cùng nhau sẻ chia giọt máu để cứu giúp người bệnh. Hàng triệu trái tim sẽ góp nên ngọn lửa của cả dân tộc anh hùng.

ThS. Lê Lâm, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW, Phó Trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ tặng tặng biểu trưng, Cờ lưu niệm Hành trình Đỏ cho anh Trịnh Xuân Thủy, Chủ tịch Hội Thanh niên Vận động hiến máu tình nguyện TP. Hà Nội

Phát biểu khai mạc chương trình, anh Trịnh Xuân Thủy, Chủ tịch Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội cho biết: “Ngày hội Giọt hồng tri ân là ngày hội hiến máu lớn của người dân thành phố Hà Nội trong dịp hè, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2011 nhằm định hướng giới trẻ tích cực tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện vì sức khoẻ cộng đồng, đó như một lời “tri ân” đến các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì nền độc tập, tự do của Tổ quốc.

Đến 2013, kể từ khi Chiến dịch Hành trình Đỏ xuất hiện thì ngày hội Giọt hồng tri tại Hà Nội luôn thể hiện được hình ảnh của điểm cầu lớn nhất cả nước. Các thế hệ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên trong toàn Hội đã nỗ lực để tạo nên thành công sự kiện, góp phần phát triển hoạt động hiến máu tình nguyện nói chung và Hành trình Đỏ nói riêng”.

ThS. Lê Lâm, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW, Phó Trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ phát biểu khai mạc chương trình

ThS. Lê Lâm, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW, Phó Trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ cho biết: “Hành trình Đỏ với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt” là chương trình hiến máu tình nguyện có quy mô lớn nhất nước ta, được Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức từ năm 2013 đến nay. 

Năm 2023, Hành trình Đỏ được tổ chức tại 46 tỉnh, thành phố trong cả nước trong tháng 6 và tháng 7. Đến hôm nay, tất cả các tỉnh, thành phố đã tổ chức thành công chương trình Hành trình Đỏ, BTC đã tiếp nhận được trên 115.000 đơn vị máu tại 308 ngày hội hiến máu.

Hành trình Đỏ tại Thủ đô Hà Nội đã đạt được hiệu quả vượt trội vì ngoài số lượng máu tiếp nhận như dự kiến mà còn được điều chỉnh hợp lý tại các điểm hiến máu; nhờ sự cố gắng của các bạn tình nguyện viên Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội trong công tác tuyên truyền, vận động”.

Quý đại biểu và các tình nguyện viên cùng hô vang khẩu hiệu của chương trình Hành trình Đỏ

Ông Chinoros Benjachavakul, Phó Tổng Giám đốc cấp cao Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam, đại diện đơn vị đồng hành của chương trình Hành trình Đỏ phát biểu

Lần đầu tiên tổ chức vào năm 2011, chương trình chỉ thu nhận được 300 đơn vị máu. Trải qua 12 năm tổ chức, Giọt hồng tri ân đã trở thành một trong những ngày hội hiến máu lớn nhất trong chương trình Hành trình Đỏ, thu được gần 35.000 đơn vị máu.

Quý đại biểu thăm, tặng quà và động viên người hiến máu

Trương Hằng, ảnh: Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan