Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Nhiều cán bộ, nhân viên Bộ Công thương tham gia hiến máu

“Trong rất nhiều hoạt động vì cộng đồng thì hiến máu là một trong những việc làm mang tính nhân văn rất cao. Với cá nhân tôi, mỗi một lần hiến máu xong đều có những cảm xúc khó tả”. Đó là chia sẻ của bà Nguyễn Minh Huệ, Chủ tịch Công đoàn, Bộ Công thương tại chương trình hiến máu do Bộ này phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức ngày 06/12/2023.

Bà Nguyễn Minh Huệ tham gia hiến máu tại chương trình.

Bà Nguyễn Minh Huệ cũng mong muốn hoạt động hiến máu này nên tổ chức thường xuyên mỗi năm 1 đến 2 lần và cần được nhân rộng để nhiều cán bộ, công chức, người lao động Bộ Công thương có cơ hội được tham gia.

Trong những năm qua, hoạt động hiến máu luôn được Đoàn Thanh niên, Công đoàn, Bộ Công thương hưởng ứng và phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức định kỳ. Đặc biệt ngày càng đông đảo cán bộ, công chức, người lao động của Bộ tham gia hiến máu, trong đó có nhiều người thường xuyên hiến máu nhắc lại.

Ông Lý Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương cho biết: “Tôi đánh giá rất cao hoạt động hiến máu tình nguyện và đây cũng là dịp để mọi người chia sẻ giọt máu của mình cho người bệnh. Bên cạnh đó hiến máu còn thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng”.

Ông Lý Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương lần thứ tư tham gia hiến máu.

Anh Phạm Khắc Huy, Bí thư Đoàn Thanh niên, Bộ Công thương chia sẻ: “Hoạt động hiến máu của Bộ Công thương luôn nhận được sự hướng ứng nhiệt tình của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, người lao động. Thông qua chương trình, những đơn vị máu hiến tặng đã góp phần mang lại sự sống, niềm vui và hạnh phúc cho hàng ngàn người bệnh”.

Anh Phạm Khắc Huy, Bí thư Đoàn Thanh niên, Bộ Công thương trực tiếp tham gia hiến máu tại chương trình.

“Chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ đối với các hoạt động mang ý nghĩa cộng đồng trong đó có chương trình hiến máu tình nguyện”, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công thương nhấn mạnh.

Kết thúc hoạt động hiến máu tại Bộ Công thương, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã tiếp nhận gần 200 đơn vị máu, góp phần vào cấp cứu và điều trị người bệnh dịp cuối năm.

TS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tặng quà lưu niệm và cảm ơn người hiến máu tại Bộ Công thương.

Anh Nguyễn Duy Thanh, (bìa phải) Bộ Công thương chia sẻ: “Khi nghe đến hai từ hiến máu và hiến máu để làm gì thì hầu hết mọi người đều có nguyện vọng muốn được cho đi, muốn được chia sẻ với cộng đồng”.

Lãnh đạo các đơn vị chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

Vương Tuấn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan