Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Ruy băng vàng – Sát cánh cùng bệnh nhi ung thư

Sáng nay 29/5, chương trình hiến máu tình nguyện “Ruy băng vàng” của Chi hội Thanh niên vận động hiến máu tình nguyện 8/5 đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo từ các cá nhân, tổ chức và cộng đồng.

Diễn viên Chí Nhân là một trong hàng trăm người đến tham gia hiến máu để động viên các em vững tâm điều trị và gửi lời chúc nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Với Chí Nhân: “Trong thời điểm này, có thể nhiều người cảm thấy ngại tới các cơ sở y tế tham gia hiến máu. Nhưng các bệnh nhân, bệnh nhi thì không thể đợi chúng ta được. Ngày hôm nay, Chí Nhân có mặt tại Viện Huyết học – Truyền máu TW và thấy rằng ban tổ chức đã đảm bảo tất cả biện pháp an toàn phòng chống dịch. Vậy nên các bạn hãy yên tâm, chúng ta đến đây chia sẻ giọt máu tới các bệnh nhân, bệnh nhi đang cần máu”. 

Diễn viên Chí Nhân cũng không quên gửi gắm những lời chúc tốt đẹp nhất tới các bệnh nhi: “Các bé thân mến! Các bé hãy vững tâm và luôn luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan, thoải mái nhất. Dù dịch bệnh có khan hiếm máu nhưng cộng đồng sẽ luôn bên cạnh để tiếp thêm sức mạnh cho các con chiến đấu với căn bệnh này”.

Bà Đặng Thị Phượng (60 tuổi) từ Hải Phòng lên chăm mẹ của mình tại bệnh viện đã xúc động chia sẻ: “Tôi lên chăm mẹ tại đây và nhìn thấy các em nhỏ thực sự đáng thương. Các bé cũng như mẹ tôi, thiếu máu và phải truyền máu nhiều để duy trì sự sống. Đây là lần thứ 11 tôi hiến máu. Ở nhà tôi vẫn thường động viên người thân nếu có đủ sức khỏe thì nên đi hiến máu để cứu người”.

Anh Vũ Văn Ban (Central Capital) đã có 29 lần hiến máu tình nguyện, anh mong rằng: “Những giọt máu của tôi sẽ được chia sẻ đến tất cả những bệnh nhân, đặc biệt là trẻ em và người trẻ tuổi đang điều trị ung thư máu, bệnh máu bẩm sinh có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Tôi cũng hi vọng tất cả mọi người có đủ sức khỏe, có dòng máu tốt sẽ đi hiến máu để đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Và các cháu bệnh nhi hãy luôn cố lên, cố lên, những người như chú hay các anh, cộng đồng sẽ luôn đồng hành với các cháu”.

Anh Nguyễn Lương Huy (làm nghề tư vấn xây dựng) tâm sự: “Mỗi lần hiến máu mình thực sự rất vui, đây là cơ hội tốt để giúp đỡ người bệnh và mang lại niềm vui cho mình. Đối với các em nhỏ đang điều trị, đặc biệt là bệnh ung thư máu, giọt máu của mỗi cá nhân sẽ tiếp thêm sự sống cho các em”.

Bạn Trần Thị Hồng Nhung (Sinh viên năm nhất trường Cao đẳng Y dược Tuệ Tĩnh Hà Nội) hào hứng: “Với chủ đề Ruy băng vàng thực sự ý nghĩa này, tôi rất mong tất cả quý vị, mọi người sẽ chung tay ủng hộ những người đang thiếu máu, những em bé tội nghiệp đang điều trị ung thư. Chúng ta cùng nhau gián tiếp mang tới cho các em một tương lai tươi sáng”.

Ngay sau khi nhận được thông tin lượng máu đang khan hiếm, chị Phương (Bắc Từ Liêm) đã dành thời gian đến hiến máu. “Mình mong rằng tất cả công dân đủ sức khỏe hãy đi hiến máu vì cộng đồng, vì các em nhỏ; bởi trong tâm khảm chúng ta, ai cũng luôn muốn trở thành công dân tốt. Đặc biệt hơn, máu là chế phẩm không thể thay thế trong công tác điều trị”, chị Phương cho biết. 

Quốc tế Thiếu nhi 1/6 là dịp mà trẻ em chờ đợi, háo hức, mong chờ để được cha mẹ dẫn đi chơi, mua cho những món quà thật ý nghĩa. Đây là những ước nguyện bình thường và giản dị của trẻ thơ. Nhưng trong những ngày này, vẫn còn đó những em nhỏ đang phải điều trị ung thư máu tại Viện Huyết học – Truyền máu TW và nhiều bệnh nhi cần máu để được mổ tim, ghép gan hay duy trì sức khỏe…

Chương trình Ruy băng vàng vẫn còn tiếp tục ngày mai 30/5 tại Viện Huyết học – Truyền máu TW.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong tháng 5, lượng máu tiếp nhận chỉ bằng 30% so với kế hoạch. Đã có gần 70 lịch hiến máu với dự kiến tiếp nhận 25.000 đơn vị máu bị hoãn, hủy. Trong khi Viện là đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp máu cho 27 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc với diện bao phủ là 40 triệu dân.

Viện Huyết học – Truyền máu TW khẩn thiết kêu gọi người dân đủ điều kiện sức khỏe tích cực đến hiến máu, hiến tiểu cầu để chung sức giữ nhịp đập trái tim của những người bệnh đang cần máu.

ĐỊA ĐIỂM HIẾN MÁU

  • VIỆN HUYẾT HỌC – TRUYỀN MÁU TW: tại tầng 2, Khoa Tiếp nhận máu (Phố Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội), từ 8h đến 20h tất cả các ngày (kể cả thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ).
  • CÁC ĐIỂM HIẾN MÁU CỐ ĐỊNH TẠI HÀ NỘI: từ 8h – 12h và 13h30 – 17h tất cả các ngày. Vui lòng đến trước giờ kết thúc 45 phút để đăng ký và kiểm tra sức khỏe trước hiến máu.
    •  26 Lương Ngọc Quyến, Hoàn Kiếm
    • 132 Quan Nhân, Thanh Xuân
    • Số 10, Ngõ 122 Đường Láng, Đống Đa

Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan