Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Sau nới lỏng giãn cách xã hội: Lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tăng cao

Kể từ ngày 23/4 đến nay, lượng bệnh nhân đến khám và nhập viện điều trị nội trú tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã tăng đột biến so với thời điểm thực hiện giãn cách xã hội.

Người bệnh đến khám tại Viện sau nới lỏng giãn cách xã hội.

Sau khi được nới lỏng cách ly xã hội từ ngày 23/4, hoạt động vận tải công cộng cũng được hoạt động trở lại một phần, nhiều người bệnh đã thuận tiện hơn để di chuyển tới viện kiểm tra sức khỏe định kỳ cũng như điều trị duy trì để không làm ảnh hưởng xấu tới diễn biến bệnh.

Ngày 23/4, ngay trong ngày đầu tiên sau nới lỏng giãn cách xã hội, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã đón tiếp 320 người bệnh đến khám (trong đó 80% là bệnh nhân đến khám theo hẹn định kỳ), số bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú là 140.

Số lượng người bệnh đến khám và điều trị cũng tăng dần trong các ngày tiếp theo. Ngày thứ 2 đầu tuần 27/4, Viện đã đón tiếp gần 600 lượt người bệnh đến khám và hơn 300 lượt vào điều trị nội trú.

Tổng cộng trong 3 tuần đầu của tháng 4 (từ 01/4 đến 22/4), chỉ có 3.287 lượt người đến khám (trung bình 150 lượt mỗi ngày) và 1.529 lượt bệnh nhân đến điều trị nội trú (trung bình 70 lượt mỗi ngày).

Trong khi thời điểm đầu tháng 4 – cao điểm cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có những ngày chỉ chưa đến 100 lượt đến khám và 40 – 50 lượt bệnh nhân nhập viện. 

Do số lượng bệnh nhân rất đông so với những ngày trước, các đơn vị thuộc Viện đã tăng cường nhắc nhở, tuyên truyền để người bệnh, người nhà người bệnh tuân thủ, thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Khoa Khám bệnh, phòng Công tác xã hội, khoa Dinh dưỡng và các khoa điều trị cũng tăng cường nhắc nhở người bệnh và người nhà hạn chế đi lại, hạn chế người vào thăm, thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, thực hiện phân chia giờ ăn cho người bệnh hoặc phục vụ suất ăn tại phòng bệnh…

BSCKII. Lê Quang Tường – Trưởng khoa Khám bệnh và Điều trị ngoại trú cho biết: “Hiện tại, lượng bệnh nhân đến khám và điều trị đều tăng cao, thậm chí cao hơn cả những ngày bình thường trước đây, do hầu hết người bệnh của Viện đều cần phải điều trị thường xuyên mà chưa thể đi viện trong thời gian dài. Số lượng bệnh nhân tăng lên, trong khi xác định tiếp xúc với càng nhiều người thì càng có nguy cơ tiếp xúc với nguồn lây bệnh COVID-19 nên các khoa, phòng trong Viện đã có kế hoạch chủ động đón tiếp, phân luồng người bệnh ngay từ cổng Viện, sắp xếp thêm các khu vực chờ cho người bệnh, hẹn cụ thể giờ trả kết quả…

Chủ động đón tiếp, phân luồng người bệnh ngay từ cổng Viện, sắp xếp thêm các khu vực chờ cho người bệnh, hẹn cụ thể giờ trả kết quả…

Thanh Hằng, ảnh: Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan