Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Tập huấn công tác Công đoàn năm 2023

Ngày 23-24/11, tại quê Lúa Thái Bình, Công đoàn Y tế Việt Nam (CĐYTVN) tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2023.

Tham dự có đồng chí Phạm Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; Lãnh đạo các Ban, Văn phòng CĐYTVN; đại diện Lãnh đạo Sở Y tế/Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình.

Hơn 200 đại biểu là cán bộ công đoàn của các Viện, Bệnh viện, Trường học, đơn vị doanh nghiệp trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam đã về dự tập huấn. Đoàn Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương có 10 đồng chí tham dự, do đồng chí Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện làm trưởng đoàn.

Đồng chí Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương làm trưởng đoàn tham dự tập huấn

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe Lãnh đạo Công đoàn Y tế Việt Nam triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ XIV; Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn trong ngành Y tế vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trong ngành Y tế; Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn; Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức công đoàn.

Các đại biểu tham dự tập huấn tại Thái Bình ngày 23-24/11

Lãnh đạo các Ban, Văn phòng CĐYTVN triển khai các chuyên đề về Công tác thi đua khen thưởng, Luật thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; Công tác tuyên truyền và vận động đoàn viên, phong trào trong nữ công chức, viên chức, lao động ngành Y tế; Công tác báo cáo, văn thư; Công tác phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; Công tác quản lý tài chính tài sản của tổ chức công đoàn.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở. Đây cũng là dịp để các cán bộ công đoàn cơ sở học hỏi kinh nghiệm, gắn kết, hỗ trợ nhau trong công tác.

Nguyễn Lê – Hải Yến

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan