Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Tết người ta cần được mua sắm – Còn mình thì chỉ cần được truyền máu”

Anh Hà Văn Vương (33 tuổi, Thanh Hóa) là một người bệnh tan máu bẩm sinh đã có hơn 10 năm điều trị tại Viện. Trong hơn 10 năm ấy, anh và những người bệnh như anh đã biết bao lần trải qua những ngày dài thấp thỏm, lo âu, chờ đợi máu.

Khi những ngày Tết Âm lịch đang đến rất gần, anh chỉ có một niềm mong mỏi:

“Tết người ta cần được mua sắm

Còn mình thì chỉ cần được truyền máu”

Anh Hà Văn Vương cần được truyền máu hàng tháng

Một người bệnh tan máu bẩm sinh khác là chị Nguyễn Thị Hương (40 tuổi, Vĩnh Phúc) đã không khỏi xót xa trước hình ảnh những người mẹ đưa con vào viện tranh thủ truyền máu để mong đón một cái Tết an lành.

Đặc biệt là 2 mẹ con chị Dương Bích Ngọc và cháu Nguyễn Dương Hưng đều bị tan máu bẩm sinh, khi “người người đi sắm Tết” thì “nhà cu Hưng chỉ có mỗi 2 mẹ con cũng hối hả đi sắm Tết cho mình ở Viện Huyết học. Con hỏi mẹ hôm nay có được truyền máu ko. Mẹ hỏi con hôm nay con có thuốc gì không?”

Chị Hương đã nói lên nỗi lòng của tất cả những người bệnh đang cần máu: “Với bệnh nhân thalassemia chỉ cần về viện truyền đủ máu là có cái Tết đỡ mệt mỏi rồi. Bánh ư. Thịt ư. Mứt Kẹo ư. Tất cả đều xếp sau những đơn vị máu”.

Chia sẻ của chị Nguyễn Thị Hương trên facebook

Nhưng có một nghịch lý xảy ra là khi Tết càng đến gần, khi người bệnh càng mong ngóng từng giờ có máu truyền để sớm về quê đón Tết thì kho máu lại cạn dần. Riêng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cần 80.000 đơn vị máu để phục vụ nhu cầu cấp cứu và điều trị trong 3 tháng (từ tháng 12/2019 – tháng 2/2020), trong đó nhóm máu O và nhóm máu A cần tổng cộng 50.000 đơn vị máu.

Mặc dù nhiều sự kiện hiến máu đã được Viện phối hợp với các đơn vị tổ chức như: Tết đoàn viên, Tết hồng cho em, Tất niên hồng, Chủ nhật Đỏ và Lễ hội Xuân hồng (14 – 16/2) nhưng các lịch hiến máu vẫn còn thiếu khoảng 20.000 đơn vị so với nhu cầu.

Đặc biệt, trong gần 3 tuần lễ, từ ngày 19/01 (25 tháng Chạp) cho đến tận 06/02 (13 tháng Giêng), không có bất kỳ ngày hiến máu hay sự kiện hiến máu nào được tổ chức tại các cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư…

Rất mong các anh chị và các bạn đến hiến máu, hiến tiểu cầu tại Viện Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương (phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) từ 8h đến 20h tất cả các ngày (tại tầng 2, Khoa Tiếp nhận máu và các thành phần máu).

Cán bộ, nhân viên của chúng tôi sẵn sàng túc trực trong cả kỳ nghỉ Tết để đón nhận những đơn vị máu quý giá cho người bệnh.

Trương Hằng (tổng hợp)

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan