Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Tiếp nhận 8.660 đơn vị máu tại Lễ hội Xuân hồng 2022

Lễ hội Xuân hồng lần thứ 15 năm 2022 do Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp với Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội tổ chức đã diễn ra trong 09 ngày, (từ ngày 12 đến 20/2), tại 5 địa điểm và Ban tổ chức đã tiếp nhận 8.660 đơn vị máu.

Đây là kết quả khá ấn tượng bởi Lễ hội Xuân hồng lần này được tổ chức vào đúng thời điểm dịch bệnh đang rất căng thẳng với số ca nhiễm mỗi ngày tăng cao.

Có được thành công đó là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của các Ban ngành, đoàn thể như: Bộ Y tế, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Sự nỗ lực của tập thể Lãnh đạo, nhân viên các khoa phòng trong Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, sự vào cuộc của các cơ quan truyền thông đại chúng. Đặc biệt là vai trò của Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội đã huy động gần 3,000 tình nguyện viên tham gia tổ chức và vận động hiến máu trong suốt kỳ Lễ hội Xuân hồng.

Phát biểu tại Lễ tổng kết, TS. Trần Ngọc Quế, Phụ trách Trung tâm Máu quốc gia đã thay mặt những người bệnh, những người làm công tác y tế gửi lời tri ân tới sâu sắc tới các các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các anh chị cán bộ hội viên, tình nguyện viên Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội phối hợp tổ chức để làm nên một kỳ Lễ hội Xuân hồng thành công.

TS. Trần Ngọc Quế, Phụ trách Trung tâm Máu quốc gia.

Nếu không có trái tim tình nguyện và sự nhiệt huyết thì không ai có đủ can đảm để bung chăn dậy ra khỏi nhà dưới thời tiết giá lạnh đến 8-9 độ c trong những ngày vừa qua để đến các điểm hiến máu như các bạn tình nguyện viên. Đây thực sự là truyền thống tốt đẹp của Hội Thanh niên vân động hiến máu Hà Nội không chỉ của năm này mà có từ những ngày đầu thành lập đến tận bây giờ. TS. Trần Ngọc Quế nhấn mạnh.

Các bạn tình nguyện viên của Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội trang trí cho điểm hiến máu của Lễ hội Xuân hồng 2022.

TS Quế cũng không quên cảm ơn những người hiến máu bởi nếu như không những tấm lòng nhân ái của cộng đồng và xã hội thì trong thời gian tổ chức Lễ hội Xuân hồng, Ban tổ chức sẽ không thể tiếp nhận được những đơn vị máu quý giá để phục vụ cho cấp cứu và điều trị người bệnh.

Lễ hội Xuân hồng – Lễ hội hiến máu lớn nhất cả nước đã dần minh chứng cho sự lan tỏa mạnh mẽ, những thành quả to lớn, sự bền bỉ mà Lễ hội Xuân hồng đã mang lại cho người bệnh, cộng đồng, xã hội trong suốt nhiều năm qua. Sau 15 năm tổ chức đã cho chúng ta thấy rằng Lễ hội Xuân thực sự là Lễ hội hiến máu không thể thiếu được trong dịp đầu năm mới.

Anh Trịnh Xuân Thủy, Chủ tịch Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội chia sẻ: Tôi rất xúc động với hình ảnh những tình nguyện viên mỗi ngày có mặt từ rất sớm để tham gia tổ chức hiến máu. Tôi vô cùng hạnh phúc và tự hào vì mỗi người cán bộ, hội viên, tình nguyện viên vẫn đang kế thừa tốt truyền thống các thế hệ để lại, với tinh thần vượt khó, không quản ngại khó khăn, luôn xông pha nhận nhiệm vụ và hoàn thành một cách tốt nhất. Đó là tinh thần, là ý chí của người “Hội máu”.

Anh Trịnh Xuân Thủy, Chủ tịch Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội.

Được biết, những năm gần đây Ban tổ chức thay đổi hình thức tổ chức, cụ thể là đã triển thành một kỳ Lễ hội Xuân hồng và tổ chức trong nhiều ngày tại nhiều địa điểm tiếp nhận máu, qua đó tạo điều kiện cho người dân đến tham gia hiến máu thuận lợi hơn.

TS. Trần Ngọc Quế trao giấy chứng nhận cho các bạn tình nguyện viên Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội vì đã có đóng góp to lớn làm nên thành công của Lễ hội Xuân hồng 2022.

Lễ hội Xuân hồng lần thứ XV năm 2022, đã thực sự thành công về mặt tổ chức với tất cả các hạng mục đề ra đều đạt và vượt chỉ tiêu, số lượng máu tiếp nhận được vượt so với dự kiến ban đầu.

Vương Tuấn

Nguồn ảnh (tổng hợp)

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan