Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Trung tâm Máu quốc gia: 5 năm phát triển với những bước ngoặt và những thay đổi cả về lượng, về chất

Tại chương trình Kỷ niệm 5 năm thành lập Trung tâm Máu quốc gia diễn ra chiều 15/9/2022 tại Viện Huyết học – Truyền máu TW, TS. BS. Bạch Quốc Khánh – Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW đã khẳng định những kết quả thời gian vừa qua: “Trung tâm Máu quốc gia đã đi được chặng đầu tiên hết sức non trẻ. Dù chỉ trong 5 năm, thậm chí là có những giai đoạn vô cùng khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng hoạt động truyền máu tại Trung tâm Máu quốc gia nói riêng và hệ thống truyền máu nói chung đã có những bước ngoặt lịch sử và những thay đổi rất lớn, không chỉ là những thay đổi về lượng, mà cả thay đổi về chất. Tất cả những thay đổi đó đều hướng tới mục tiêu chúng ta đặt ra: hiệu quả, chất lượng, bền vững”.

Một phần tập thể Trung tâm Máu quốc gia.

Tham dự chương trình có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Viện, cán bộ chủ chốt trong Viện và cán bộ, nhân viên Trung tâm Máu quốc gia.

Ban Lãnh đạo Viện tặng hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 5 năm thành lập Trung tâm Máu quốc gia.

Các chi đoàn và cán bộ, nhân viên Trung tâm Máu quốc gia tham gia thi và biểu diễn văn nghệ chào mừng.

5 năm trước, ngày 18/9/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4164/QĐ-BYT thành lập Trung tâm Máu quốc gia trực thuộc Viện Huyết học – Truyền máu TW. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố và phát triển mạng lưới truyền máu toàn quốc, hướng đến công tác truyền máu ngày càng chất lượng, hiệu quả và bền vững.

Trung tâm được hình thành trên cơ sở tiền thân của 6 đơn vị thuộc khối Truyền máu của Viện Huyết học – Truyền máu TW với hơn 200 cán bộ, nhân viên. BSCKII Phạm Tuấn Dương – Phó Viện trưởng được cử Phụ trách Trung tâm.

Năm 2019, trước yêu cầu thực tiễn cần tổ chức tốt hơn hoạt động chăm sóc người hiến máu, Phòng Quan hệ công chúng được thành lập. Năm 2020, nhằm phù hợp với tình hình mới, hướng đến việc lập kế hoạch, điều phối hoạt động tiếp nhận, cung cấp máu và mọi hoạt động của Trung tâm ngày càng chuyên nghiệp, ổn định, hiệu quả, Viện đã thông qua Đề án tổ chức lại Trung tâm Máu quốc gia.

Từ tháng 7/2021, TS. BS. Trần Ngọc Quế được giao Phụ trách Trung tâm, đến tháng 3/2022 được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia như hiện nay.

Những thành công bước đầu của Trung tâm máu Quốc gia gồm: Tập trung hoá xét nghiệm sàng lọc, điều chế máu đảm bảo an toàn, đạt hiệu suất cao; Triển khai các mô hình, nâng cao chất lượng công tác hiến máu; Đảm bảo kế hoạch cung cấp máu ổn định, điều phối máu hiệu quả; Ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và từng bước mở rộng hợp tác quốc tế; Xây dựng hệ thống truyền máu thống nhất, chất lượng, hiệu quả, bền vững.

Thông qua việc triển khai hiệu quả các mô hình, ứng dụng công nghệ trong công tác hiến máu, số lượng máu và chất lượng nguồn máu ngày càng được nâng cao. Số đơn vị máu tiếp nhận tăng từ 323.600 đơn vị vào năm 2018 lên dự kiến tiếp nhận 365.000 đơn vị năm 2022. Tỷ lệ đơn vị máu thể tích từ 350ml trở lên đã tăng từ 53% lên 77%.

Nhờ nguồn người hiến máu thường xuyên ngày càng ổn định, công tác lập kế hoạch cung cấp máu, điều tiết máu ngày càng hiệu quả, bền vững. Trong 5 năm qua, Trung tâm đã duy trì hoạt động cung cấp máu thường xuyên cho trên 170 cơ sở truyền máu/bệnh viện tại 25 tỉnh/thành phố phía Bắc.

TS. Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học nhấn mạnh: “Chúng ta đã có những thay đổi hiệu quả về cách thức hoạt động, về phương thức làm việc, cải tiến phương pháp mới trong tuyên truyền, truyền thông hiến máu, quản lý người hiến máu, tổ chức tiếp nhận máu. Tính bền vững cũng được thể hiện rất rõ trong những năm vừa qua, nhất là năm 2022, khi chúng ta phục hồi sau giai đoạn COVID-19”.

Phấn khởi và tự hào về chặng đường xây dựng và phát triển với nhiều sự đổi mới, TS. BS. Trần Ngọc Quế – Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia dành lời tri ân chân thành: “Những thành công bước đầu của Trung tâm Máu quốc gia là kết quả của việc triển khai đường lối, chủ trương của các thế hệ Lãnh đạo đi trước, sự chỉ đạo kịp thời của Đảng uỷ, Ban Lãnh đạo Viện, sự phối hợp của các khoa/phòng trong Viện, sự điều hành hiệu quả của Ban giám đốc và nỗ lực từ nhiều thế hệ cán bộ, nhân viên trong hàng chục năm qua”.

TS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia điểm lại những kết quả nổi bật trong 5 năm đầu thành lập Trung tâm, cảm ơn các tập thể, cá nhân đã đồng hành với sự phát triển của Trung tâm và chia sẻ định hướng thời gian tới.

Lãnh đạo Viện tặng giấy khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của Trung tâm Máu 5 năm qua.

Từ những giá trị và thành công đã đạt được 5 năm vừa qua, tập thể Ban Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của Trung tâm Máu quốc gia thể hiện quyết tâm không ngừng phấn đấu, kiên trì cụ thể hóa chủ trương, mục tiêu trong thời gian tới. Trung tâm kỳ vọng đạt quy mô tiếp nhận khoảng 450.000 vào năm 2025, tiến tới 600.000 đơn vị máu vào năm 2030 và tiếp nhận tối đa 1 triệu đơn vị máu vào năm 2045. Từ đó từng bước xây dựng mạng lưới truyền máu trên toàn quốc và đưa Trung tâm ngày càng phát triển theo hướng chuyên sâu, hiện đại, hiệu quả, thực chất, bền vững.

TS. BS. Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW nhấn mạnh những định hướng chính để đạt được mục tiêu trên: “Trung tâm Máu quốc gia cần phát huy, tiếp tục hoàn thiện để mọi hoạt động trở nên chuyên nghiệp hơn. Trong những năm qua, chúng ta đã nỗ lực đưa được hiến máu trở thành nhận thức và hành động của người dân, giờ chúng ta cần nâng cấp một bước nữa để những người đã hiến máu trở thành người hiến máu thường xuyên. Tôi mong muốn thời gian tới, chúng ta cần phải đặt ra chỉ tiêu đạt tỷ lệ hiến máu thường xuyên đạt 50-60%. Nếu chỉ cần ít nhất 100.000 người dân Hà Nội hiến máu mỗi năm 2 lần thì không những chúng ta tăng được chất lượng, mà còn đảm bảo được sự bền vững của hoạt động hiến máu tình nguyện”.

Các cá nhân được nhận giải Nhất và giải Nhì cuộc thi ảnh “Nét đẹp lao động” do Trung tâm Máu quốc gia tổ chức.

TS. Trần Ngọc Quế trao giải phần thi văn nghệ. 

Thảo Nguyên, ảnh: Trần Chiến

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan