Uỷ ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội làm việc tại Viện Huyết học – Truyền máu TW
Ngày 20/7/2026, Đoàn khảo sát của Uỷ ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Lò Thị Việt Hà làm trưởng đoàn đã đến khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.
Tham gia đoàn khảo sát gồm các đồng chí Ủy viên là Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội: Lê Văn Khảm, Phạm Trọng Cường, Vũ Văn Tiến; đồng chí Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế; đồng chí Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người; đồng chí Nguyễn Hồng Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa và Xã hội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.
Đại diện Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương có PGS.TS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng; PGS.TS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia; Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Viện và Trung tâm Máu Quốc gia.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Tại buổi làm việc, các vấn đề về thực hiện chính sách pháp luật về máu, hiến máu và hiến, lấy, ghép tế bào gốc tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã được báo cáo và thảo luận.
Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lò Thị Việt Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội mong muốn được lắng nghe, trao đổi những nội dung, về những vấn đề đang băn khoăn từ phía Viện, để từ đó góp phần xây dựng luật hiệu quả, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị.

Đồng chí Lò Thị Việt Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW Vũ Đức Bình cho biết Viện luôn thực hiện nghiêm túc các chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như Luật Khám, chữa bệnh và các luật, chính sách khác. Hoạt động hiến máu đã được thực hiện tại Viện hơn 30 năm, ghép tế bào gốc tính đến nay là 20 năm. Mặc dù vậy, trong quá trình triển khai vẫn còn một số vướng mắc. Những vấn đề này được báo cáo, thảo luận và xin ý kiến của đoàn khảo sát.

PGS.TS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.
Qua báo cáo, Viện cũng đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác trong thời gian tới.

PGS.TS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương báo cáo tại buổi làm việc.
Sau thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và trao đổi thẳng thắn, phần thảo luận đã ghi nhận nhiều ý kiến của các thành viên đoàn khảo sát, các đại biểu và đại diện Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương; qua đó làm rõ thêm những vấn đề thực tiễn trong quá trình triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật cũng như những khó khăn, vướng mắc và các đề xuất, kiến nghị có liên quan. Các ý kiến sẽ được đoàn khảo sát tiếp thu, tổng hợp phục vụ việc hoàn thiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực này.

Đoàn khảo sát của Uỷ ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội chụp ảnh lưu niệm với đại diện Viện Huyết học – Truyền máu TW.
Hải Yến – Ảnh: Trần Chiến
Bài viết liên quan
Tập huấn cập nhật kiến thức xử trí phản vệ và sốc nhiễm khuẩn trong hồi sức cấp cứu
20 Tháng Bảy, 2026Nhằm cập nhật kiến thức chuyên môn và nâng cao năng lực xử trí các tình huống cấp cứu cho đội ngũ nhân viên y tế, vừa qua, Viện Huyết…
Đảng bộ Viện được khen thưởng trong Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
17 Tháng Bảy, 2026Đảng bộ Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương là 1 trong 12 tập thể được khen thưởng về thành tích trong triển khai, thực hiện Cuộc thi Chính…
Ca ghép tế bào gốc xoá nhoà ranh giới trong chăm sóc sức khoẻ nhân dân
10 Tháng Bảy, 2026Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ) đã thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân đầu tiên cho một người bệnh ở…




