Ca ghép tế bào gốc xoá nhoà ranh giới trong chăm sóc sức khoẻ nhân dân
Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ) đã thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân đầu tiên cho một người bệnh ở Thái Nguyên với sự hỗ trợ và chuyển giao kỹ thuật của Viện Huyết học – Truyền máu TW. Ca ghép là minh chứng sống động cho sự đồng hành, gắn kết chặt chẽ giữa y tế tuyến trung ương và địa phương, xoá nhoà ranh giới giữa các tỉnh, thành trong chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
Ghép tế bào gốc tạo máu là một trong những phương pháp điều trị chuyên sâu, hiện đại trong lĩnh vực Huyết học. Việc triển khai kỹ thuật ghép tế bào gốc đánh dấu bước phát triển mới của y tế Phú Thọ trong việc làm chủ các kỹ thuật cao, đem đến thêm nhiều cơ hội điều trị cho người bệnh mắc các bệnh lý huyết học không chỉ ở Phú Thọ mà còn ở các khu vực lân cận.

Các chuyên gia của Viện Huyết học – Truyền máu TW và Ban lãnh đạo, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc tặng hoa chúc mừng người bệnh đầu tiên được ghép tế bào gốc tự thân đầu tiên tại bệnh viện.

Nụ cười của người bệnh và người thân.
Hai đơn vị đồng hành, gắn kết chặt chẽ để triển khai kỹ thuật chuyên sâu
Phát biểu tại chương trình Báo cáo kết quả triển khai thành công kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, PGS.TS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW cho biết: “Để có được thành công này, Ban lãnh đạo, các bác sĩ và các đơn vị của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc đã rất đồng lòng, quyết tâm thực hiện ghép tế bào gốc trong một thời gian ngắn.
Ở góc độ chuyên gia, Viện Huyết học – Truyền máu TW sẽ tiếp tục đồng hành với bệnh viện trong những ca ghép tế bào gốc tiếp theo”.
PGS. TS. Vũ Đức Bình chia sẻ thêm: “Về phía người bệnh, chúng tôi rất cảm ơn người bệnh và gia đình đã luôn tin tưởng vào các y bác sĩ Viện Huyết học – Truyền máu TW và Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc. Người bệnh mặc dù sống ở Thái Nguyên nhưng sẵn sàng ghép ở Vĩnh Phúc, qua đó có thể thấy: trong chăm sóc sức khoẻ toàn dân không còn ranh giới nữa”.

PGS.TS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW phát biểu tại chương trình Báo cáo kết quả triển khai thành công kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

PGS.TS. Vũ Đức Bình và các chuyên gia của Viện tham dự chương trình Báo cáo kết quả triển khai thành công kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.
Để chuẩn bị triển khai kỹ thuật ghép tế bào gốc, Ban lãnh đạo và các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc đã đến thăm quan, học tập tại Viện Huyết học – Truyền máu TW. Nhiều ê-kíp bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật y của Bệnh viện đã trải qua quá trình đào tạo, tiếp nhận chuyển giao các gói kỹ thuật phục vụ ghép tế bào gốc tại Viện.

Ban lãnh đạo và các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc thăm quan, trao đổi về ghép tế bào gốc tại Viện Huyết học – Truyền máu TW.
Đồng thời, Ban lãnh đạo và các chuyên gia của Viện Huyết học – Truyền máu TW đã nhiều lần về Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc để khảo sát, đánh giá các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực… và tư vấn, định hướng triển khai kỹ thuật ghép tế bào gốc tại đơn vị.
![]() |
![]() |
PGS.TS. Vũ Đức Bình và các chuyên gia của Viện khảo sát và tư vấn cho Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc về việc chuẩn bị triển khai hoạt động ghép tế bào gốc.


Các chuyên gia của Viện thẩm định, đánh giá các điều kiện triển khai kỹ thuật ghép tế bào gốc tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc vào đầu tháng 6/2026.
Bệnh viện đã đầu tư đồng bộ hệ thống phòng ghép chuyên biệt, tập trung đào tạo nguồn nhân lực, hoàn thiện quy trình chuyên môn và kiểm soát nhiễm khuẩn theo tư vấn của Viện Huyết học – Truyền báo Trung ương để sẵn sàng bước vào ca ghép đầu tiên.
Ca ghép đầu tiên – Bước khởi đầu cho hành trình chinh phục kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu
Người bệnh đầu tiên được chỉ định ghép tế bào gốc tạo máu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc là bà Đoàn Thị Trang, 59 tuổi được chẩn đoán mắc đa u tủy xương từ tháng 8/2025.
Sau 8 chu kỳ điều trị, người bệnh đạt đáp ứng tốt và đủ điều kiện thực hiện ghép tế bào gốc tạo máu tự thân. Quá trình huy động và thu thập tế bào gốc được thực hiện tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương trước khi chuyển về Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc để tiến hành ghép.
Ngày 11/6/2026, người bệnh đã được truyền tế bào gốc tại đơn vị ghép tế bào gốc của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc dưới sự hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.


BSCKII. Võ Thị Thanh Bình, Trưởng khoa Ghép tế bào gốc, Viện Huyết học – Truyền máu TW hỗ trợ trực tiếp và đồng hành cùng các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc trong quá trình ghép tế bào gốc cho người bệnh.
Trong quá trình ghép, người bệnh gặp một số vấn đề như: viêm loét niêm mạc tiêu hoá, nôn, tiêu chảy; giảm các dòng tế bào máu dẫn đến sốt giảm bạch cầu, xuất huyết dưới da, thiếu máu; CMV tái hoạt động, nấm họng, viêm phổi thuỳ.
Nhờ được các bác sĩ của 2 đơn vị theo dõi sát sao và chăm sóc trong môi trường kiểm soát nhiễm khuẩn nghiêm ngặt, người bệnh đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm và phục hồi toàn diện các dòng tế bào. Hiện nay người bệnh tỉnh táo, tự sinh hoạt cá nhân độc lập và sức khoẻ ổn định.
Người bệnh Đoàn Thị Trang bày tỏ lòng biết ơn các bác sĩ của Viện Huyết học – Truyền máu TW và Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc đã giúp bà được tái sinh và chăm sóc bà tận tình, chu đáo như người nhà.

Người bệnh đã trở lại khoẻ mạnh và bày tỏ lòng tri ân với các y bác sĩ của cả 2 đơn vị.
Phát biểu tại chương trình, BSCKII. Lê Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện bày tỏ: “Thành quả này đạt được nhờ sự nỗ lực của của toàn bộ viên chức bệnh viện và đặc biệt là các thầy cô của Viện Huyết học – Truyền máu TW đã rất tâm huyết, dành thời gian và tạo mọi điều kiện để bệnh viện triển khai kỹ thuật ghép tế bào gốc trong thời gian sớm nhất.
Thay mặt toàn thể cán bộ, viên chức bệnh viện, xin cảm ơn thầy Vũ Đức Bình, cô Võ Thị Thanh Bình và tất cả chuyên gia của Viện đã luôn quan tâm và là chỗ dựa cho các bác sĩ, cán bộ của bệnh viện yên tâm, tự tin trong quá trình thực hiện ca ghép”.

BSCKII. Lê Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc phát biểu.

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc tặng hoa tri ân đoàn chuyên gia của Viện Huyết học – Truyền máu TW.
Ngoài ghép tế bào gốc, BSCKII. Lê Văn Tịnh mong các thầy cô của Viện Huyết học – Truyền máu TW tiếp tục tư vấn cho Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc để triển khai các kỹ thuật chuyên sâu khác trong lĩnh vực Huyết học – Truyền máu.
Thành công của ca ghép tế bảo gốc tạo máu tự thân đầu tiên tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc không chỉ mở ra hy vọng mới cho người bệnh mắc các bệnh lý Huyết học mà còn khẳng định năng lực chuyên môn ngày càng vững mạnh của đội ngũ y bác sĩ tuyến tỉnh.
Trong thời gian qua, ngoài Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật cho nhiều đơn vị như: Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Bệnh viện TW Thái Nguyên, Bệnh viện 19-8, Bệnh viện Đà Nẵng… triển khai kỹ thuật ghép tế bảo gốc tự thân. Điều này đã mở ra cơ hội cho người bệnh được điều trị bằng các phương pháp hiện đại ngay tại địa phương, đồng thời giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương.
Sắp tới, Viện sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc thực hiện ca ghép tự thân thứ 2 cho người bệnh đa u tủy xương (dự kiến sẽ tiến hành vào giữa tháng 7/2026).
Trương Hằng, ảnh: Gia Thắng
Bài viết liên quan
Viện hỗ trợ Bệnh viện 19-8 triển khai ghép tế bào gốc ở người bệnh u lympho
20 Tháng Năm, 2026Hành trình 20 ngày đêm sinh tử trong phòng vô trùng và sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ của hai bệnh viện đã thắp lên…
Thẩm định điều kiện triển khai kỹ thuật ghép tế bào gốc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ
09 Tháng Bảy, 2026Trước đó ngày 23/6/2026, Viện Huyết học – Truyền máu TW và Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Phú Thọ đã có buổi làm việc về trao đổi chuyên môn…
Đoàn công tác của Viện khảo sát và tư vấn chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc
08 Tháng Một, 2026Vừa qua, đoàn công tác của Viện Huyết học – Truyền máu TW do PGS.TS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc…






