Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Viện gặp mặt chúc Tết cán bộ hưu trí Xuân Canh Tý 2020

Sáng 14/1/2020, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã tổ chức Gặp mặt chúc Tết các cán bộ hưu trí của Viện nhân dịp Xuân mới Canh Tý 2020.

Đây là hoạt động thường niên được Viện tổ chức vào mỗi dịp Tết đến xuân về nhằm bày tỏ sự kính trọng, biết ơn đối với các thế hệ lãnh đạo, cán bộ của Viện đã nghỉ hưu; đồng thời cũng là cơ hội để Viện được lắng nghe những chia sẻ, chỉ bảo của các thầy, các cô, các cán bộ từng đồng hành, gắn bó với Viện trong chặng đường dài.Tham dự hội nghị có TS. Bạch Quốc Khánh – Viện trưởng và các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Viện; GS. TSKH. Đỗ Trung Phấn – nguyên Viện trưởng; BSCKII. Nguyễn Chí Tuyển – nguyên Phó Viện trưởng và hơn 50 cán bộ hưu trí.

TS. Nguyễn Triệu Vân đã thay mặt Viện báo cáo với các cán bộ hưu trí về những kết quả hoạt động nổi bật của Viện trong năm 2019 với những con số ấn tượng như: tiếp nhận hơn 355.000 đơn vị máu, cung cấp 688.000 đơn vị máu cho 26 tỉnh, thành phố, khám cho gần 170.000 lượt người bệnh…

TS. Bạch Quốc Khánh – Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương xúc động khi được gặp lại các cán bộ cũ của Viện: “Người bệnh ở khắp mọi miền đất nước đều tin tưởng không chỉ vào chuyên môn của Viện, mà cảm kích cả về tinh thần, thái độ phục vụ; nhiều người bệnh ở Tây Nguyên, TP. Hồ Chí Minh cũng ra Viện để được ghép tế bào gốc. Viện cũng đã triển khai nhiều kỹ thuật xét nghiệm chuyên sâu, thực hiện cung cấp máu cho khu vực với diện bao phủ là 40 triệu dân… Chính các thầy, các cô, các chú, các anh chị đi trước đã để lại truyền thống hết sức tự hào mà các thế hệ cán bộ, nhân viên của Viện vẫn ngày một nỗ lực để có thể hoàn thành tốt khối lượng công việc đồ sộ hiện nay.”

TS. Bạch Quốc Khánh – Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương


Cô Trần Thị Kim Phụng – cán bộ hưu trí, từng công tác tại Khoa C5 chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng với những thành tích hoành tráng của Viện, thể hiện sự nỗ lực vượt bậc của mỗi nhân viên và chứng tỏ Viện đang tích cực cập nhật tiến bộ của y học thế giới”.

Đánh giá cao những thành công của Viện, GS.TSKH. Đỗ Trung Phấn – nguyên Viện trưởng chúc cho năm mới 2020 mọi hoạt động của Viện sẽ thành công nổi bật hơn nữa và đều hướng đến chất lượng, hiệu quả, bền vững.Nhân dịp này, Viện cũng dành tặng những phần quà nhỏ như lời tri ân, chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới đến các cán bộ hưu trí.

Thanh Hằng – Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan