Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Vô vàn cảm xúc tại Ngày hội hiến máu Người Việt trẻ 2022

Ngay từ sáng sớm 17/9, tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, đông đảo các bạn trẻ, sinh viên đã có mặt tham gia chương trình hiến máu “Người Việt trẻ 2022” trong không khí náo nhiệt, vui vẻ. Đây thực sự là ngày hội dành cho thế hệ trẻ sống hết mình, thể hiện trách nhiệm với xã hội.

Người Việt Trẻ 2022 – Chương trình của những người trưởng thành (clip: Trần Chiến)

Ngày hội hiến máu Người Việt trẻ 2022 tự hào là một trong những chương trình hiến máu lớn nhất tháng 9 này dành cho giới trẻ trên khắp thủ đô Hà Nội. Với thông điệp “Tôi trưởng thành”, chương trình đã tạo ra một môi trường lành mạnh cho các bạn trẻ rèn luyện sự tự tin, chia sẻ trách nhiệm cộng đồng và sẵn sàng tỏa sáng bằng các hoạt động xã hội, thiện nguyện. 

Trên gương mặt các bạn sinh viên, người hiến máu hôm nay đều rạng ngời và hào hứng khi tham gia, có rất đông các bạn ở các khu vực bàn đăng ký hiến máu, trong đó có những cá nhân đã hiến máu tình nguyện từ vài lần đến hàng chục lần.

Đã lần thứ 5 đi hiến máu, anh Vũ Mạnh Linh đang làm việc tại Hà Nội, cho biết đây là lần đầu tiên mà anh đến Viện Huyết Học tham gia hiến máu. Ấn tượng đầu tiên là sự rộng lớn, hoành tráng về quy mô tổ chức, quy trình tổ chức chuyên nghiệp khiến anh bỏ qua hết những ngại ngùng trong lần đầu đến đây. Ngoài ra, bản thân anh quả quyết sẽ vẫn vận động bạn bè, đồng nghiệp trong cơ quan cũng như người thân tiếp tục tham gia hiến máu trong những lần sau.

Cùng suy nghĩ, bạn trẻ Nguyễn Tuấn Phương, 19 tuổi, theo học tại Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, em chia sẻ: “Đây là lần hiến máu đầu tiên của em nên khá hồi hộp kèm theo chút sợ hãi Tuy nhiên khi em nhìn thấy nhiều bạn nữ hiến máu chẳng có cảm giác sợ sệt, thực sự dũng cảm nên em cũng có động lực lớn hơn để tham gia hiến máu. Bản thân em cũng là nam giới, thanh niên khỏe mạnh, cho nên em càng phải xung phong để lan tỏa hơn nữa việc hiến máu giúp ích cho cộng đồng”.

“Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại” là tâm niệm của cô giáo mầm non Đỗ Thị Duyên. Với chị, hiến máu tình nguyện không chỉ là cho máu từ cơ thể đưa vào ngân hàng máu, mà là cả tấm lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ cho thiện nguyện, giúp đỡ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn và sẽ góp phần cứu sống người bệnh. Cô giáo Đỗ Thị Duyên chia sẻ: “Tôi còn đủ sức khỏe là còn đi hiến máu, mình còn trẻ, hiến máu không có gì phải e ngại mà còn giúp cơ thể sản sinh máu mới. Mỗi lần hiến máu, tôi cảm thấy tinh thần thoải mái và hạnh phúc khi đã chia sẻ giọt máu của mình góp phần cứu chữa cho người bệnh”.

Bên cạnh tầm quan trọng của người hiến máu, Người Việt Trẻ 2022 không thể thiếu lực lượng tình nguyện viên – những người trẻ có sức khỏe và sự nhiệt huyết, sẵn sàng tham gia hiến máu tình nguyện, vận động, tổ chức và lan tỏa thông điệp nhân văn đến với tất cả mọi người.

Bạn Nguyễn Duy Hoàng Anh, Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, thành viên Ban tổ chức của chương trình Người Việt trẻ năm 2022 chia sẻ: “Mọi công tác vận động, tuyên truyền hiến máu của Người Việt trẻ đều diễn ra thành công khi tất cả các bạn tình nguyện viên ở đây đều được tuyển chọn về kỹ năng đón tiếp, tư vấn, cũng như các công việc hậu cần. Hơn thế nữa, chúng em đều đã trải qua nhiều sự kiện khác nhau, trở nên thân thiết và gắn bó hơn, đến với nhau bằng sự đam mê và tình yêu, vì vậy dù mệt mỏi nhưng luôn cố gắng hỗ trợ nhau hoàn thành công việc một cách tốt nhất”.

Các góc check-in siêu dễ thương tại ngày hội hiến máu Người Việt trẻ 2022

Chỉ 3 ngày chính hội (15 – 17/9/2022), Người Việt trẻ đã vận động và tiếp nhận được 1.332 đơn vị máu hiến, đóng góp tích cực vào ngân hàng máu để cứu giúp những người đang cần máu.

Trần Chiến, Gia Thắng, Đức Thịnh

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan